Cách ly chung cư có cặp vợ chồng từng đến Bạch Mai dương tính SARS-CoV-2

TẠ QUANG |

Khu chung cư HH01B Thanh Hà (Cự Khê, Thanh Oai) bị cách ly vì có cặp vợ chồng từng đến Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh đã dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.
 
Sáng 30.3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hà Nội thông báo có 2 vợ chồng  sống tại khu đô thị Thanh Hà dương tính với COVID-19. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly khu chung cư HH01B Thanh Hà.
 
Được biết, đôi vợ chồng từng đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 12.3.
 
Hiện khu vực chung cư đã được căng dây phong toả. Các hoạt động chuyển thức ăn, vật dụng vào trong hay ra ngoài đều được lực lượng chức năng kiểm soát.
 
 
Tòa nhà HH01B có 16 tầng, 285 căn hộ, gần 600 nhân khẩu. Hiện toàn bộ hành lang, cầu thang máy, mặt sảnh tòa nhà và nhà bệnh nhân đã được phun khử khuẩn.
 
Huyện Thanh Oai đã thành lập 4 tổ công tác, gồm cán bộ CDC và Trung tâm Y tế huyện điều tra dịch tễ, nắm thông tin. Công an huyện, xã, bảo vệ tòa nhà trích xuất camera kiểm tra người tiếp xúc với hai bệnh nhân.
 
Xe cấp cứu túc trực tại khu vực  chung cư HH01B Thanh Hà.
TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Phạt 10 triệu đồng người loan tin TPHCM bị phong toả 14 ngày

Trí Minh |

Một người đăng tải thông tin thất thiệt về dịch COVID-19 lên mạng xã hội với nội dung "TPHCM sẽ bị phong toả 14 ngày từ ngày 28.3" đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 10 triệu đồng.

Điều tra 20 tài khoản trên mạng xã hội tung tin đồn phong toả Hà Nội

Nguyễn Hà |

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, hiện đã chuyển công an thành phố và các Sở thông tin truyền thông các địa phương điều tra hơn 20 tài khoản thông tin về việc Hà Nội phong toả để xử lý, răn đe các đối tượng. 

Malaysia ban bố lệnh phong toả để phòng chống dịch COVID-19

Phương Linh |

Tối ngày 16.3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố phong tỏa trong thời gian hai tuần bắt đầu từ ngày 18.3.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phạt 10 triệu đồng người loan tin TPHCM bị phong toả 14 ngày

Trí Minh |

Một người đăng tải thông tin thất thiệt về dịch COVID-19 lên mạng xã hội với nội dung "TPHCM sẽ bị phong toả 14 ngày từ ngày 28.3" đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 10 triệu đồng.

Điều tra 20 tài khoản trên mạng xã hội tung tin đồn phong toả Hà Nội

Nguyễn Hà |

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, hiện đã chuyển công an thành phố và các Sở thông tin truyền thông các địa phương điều tra hơn 20 tài khoản thông tin về việc Hà Nội phong toả để xử lý, răn đe các đối tượng. 

Malaysia ban bố lệnh phong toả để phòng chống dịch COVID-19

Phương Linh |

Tối ngày 16.3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố phong tỏa trong thời gian hai tuần bắt đầu từ ngày 18.3.