Các trường THPT ở Hà Nội đồng loạt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh

Vương Trần |

Hà Nội - Hôm nay (23.11), nhiều trường Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn TP.Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 15-17 tuổi. Ngay từ sáng, nhiều phụ huynh đã đưa học sinh tới trường đi tiêm.

Tại trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên), nhiều phụ huynh đã đưa con em đi tiêm từ sáng sớm.
Tại trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên), nhiều phụ huynh đã đưa con em đi tiêm từ sáng sớm. Tại đây được phân thành 4 làn cho học sinh ngồi xếp hàng chờ làm thủ tục trước khi vào tiêm.
Các em học sinh ngồi xếp hàng đảm bảo giãn cách. Giáo viên chủ nhiệm và lực lượng Đoàn thanh niên hướng dẫn phân luồng việc tiêm.
Các em học sinh ngồi xếp hàng đảm bảo giãn cách. Giáo viên chủ nhiệm và lực lượng Đoàn thanh niên hướng dẫn phân luồng việc tiêm.
Các em học sinh ngồi xếp hàng đảm bảo giãn cách. Giáo viên chủ nhiệm và lực lượng Đoàn thanh niên hướng dẫn phân luồng việc tiêm.
Trước khi vào tiêm các em học sinh đều được khám sáng lọc và đo huyết áp.
Trước khi vào tiêm các em học sinh đều được khám sàng lọc và đo huyết áp. Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều cho biết, trong ngày 23.11, nhà trường phối hợp cùng các đơn vị tiêm chủng vaccine phòng dịch COVID-19 cho toàn thể học sinh đang học tập tại trường. Việc tiêm chủng phải được sự đồng ý của phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ bằng văn bản đăng ký tiêm chủng.
Được biết, trong ngày 23.11 trường THPT Nguyễn Gia Thiều chia học sinh ra thành 6 ca tiêm vaccine được phân bố mỗi ca cách nhau 45 phút.
Trong ngày 23.11 trường THPT Nguyễn Gia Thiều chia học sinh ra thành 6 ca tiêm vaccine được phân bố mỗi ca cách nhau 45 phút. Sau khi tiêm, học sinh ngồi theo dõi 30 phút rồi nhận giấy xác nhận tiêm chủng và ra về.
Sau khi tiêm, học sinh ngồi theo dõi 30 phút, nhận giấy xác nhận tiêm chủng và ra về.
Sơn và Nam hiện đang học tại lớp 12A1 tại trường THPT Nguyễn Gia Thiều phấn khởi khi đã hoàn thành việc tiêm chủng mũi 1 vaccine ngừa COVID-19. 2 bạn cho biết rất vui khi đã được tiêm vaccine và đặc biệt là được gặp lại bạn bè sau thời gian dài ở nhà phòng dịch.
Tương tự tại trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Thanh Xuân) ngày từ 7h30 sáng đã khá đông học sinh và phụ huynh tới để chuẩn bị tiêm chủng.
Tương tự tại trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Thanh Xuân) ngày từ 7h30 sáng đã khá đông học sinh và phụ huynh tới để chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19.
Ngay từ cổng trường đã bố trí máy đô thân nhiệt tự động.
Ngay từ cổng trường đã bố trí máy đo thân nhiệt tự động.
Các bàn được bố trí giãn cách. Ông Vũ Đình Hà - Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết trường đã tổ chức 5 dây chuyền tiêm cho gần 1.900 học sinh. Học sinh khối 12 được ưu tiên tiêm trước.
Các bàn được bố trí giãn cách. Ông Vũ Đình Hà - Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết trường đã tổ chức 5 dây chuyền tiêm cho gần 1.900 học sinh. Học sinh khối 12 được ưu tiên tiêm trước.
Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo đưa tờ khai tiêm chủng tới cán bộ Y tế để khám sàng lọc.
Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo đưa tờ khai tiêm chủng tới cán bộ Y tế để khám sàng lọc.
Vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ em ở độ tuổi từ 15-17 là vaccine Pfizer.
Vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ em ở độ tuổi từ 15-17 là vaccine Pfizer.
Học sinh sau khi tiêm xong được cán bộ y tế theo dõi sức khỏe trong 30 phút.
Học sinh sau khi tiêm xong được cán bộ y tế theo dõi sức khỏe trong 30 phút.
Tại điểm tiêm chủng trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa), việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em cũng đang được khẩn trương triển khai.
Tại điểm tiêm chủng trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa), việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em cũng đang được khẩn trương triển khai.
Đại diện nhà trường cho biết, đợt này nhà trường có gần 900 học sinh sẽ được tiêm phòng vaccine COVID-19. Học sinh khi tiêm phải có phụ huynh hoặc người giám hộ đi cùng. Trong ảnh, phòng theo dõi sau tiêm tại trường THPT Phan Huy Chú.
Đại diện nhà trường cho biết, đợt này nhà trường có gần 900 học sinh sẽ được tiêm phòng vaccine COVID-19. Học sinh khi tiêm phải có phụ huynh hoặc người giám hộ đi cùng. Trong ảnh là phòng theo dõi sau tiêm tại trường THPT Phan Huy Chú.
Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng COVID-19 và những điều cần lưu ý

Thiều Trang |

Dưới đây là các khuyến cáo của Bộ Y tế liên quan đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em.

Ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine cho trẻ: Phụ huynh ngóng đợi ngoài phòng tiêm

Vương Trần |

Hà Nội - Từ sáng nay (23.11), Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 15-17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn theo lộ trình hạ dần độ tuổi. Tại trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên), nhiều phụ huynh đã đưa con em đi tiêm từ sáng sớm.

Những trẻ em nào ở Hà Nội sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở bệnh viện?

Vương Trần |

Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc tiêm vaccine cho trẻ em sẽ được tiến hành thận trọng, đảm bảo an toàn. Một số đối tượng thận trọng sẽ được chuyển tới tiêm ở các bệnh viện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng COVID-19 và những điều cần lưu ý

Thiều Trang |

Dưới đây là các khuyến cáo của Bộ Y tế liên quan đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em.

Ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine cho trẻ: Phụ huynh ngóng đợi ngoài phòng tiêm

Vương Trần |

Hà Nội - Từ sáng nay (23.11), Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 15-17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn theo lộ trình hạ dần độ tuổi. Tại trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên), nhiều phụ huynh đã đưa con em đi tiêm từ sáng sớm.

Những trẻ em nào ở Hà Nội sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở bệnh viện?

Vương Trần |

Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc tiêm vaccine cho trẻ em sẽ được tiến hành thận trọng, đảm bảo an toàn. Một số đối tượng thận trọng sẽ được chuyển tới tiêm ở các bệnh viện.