Các siêu thị TPHCM đông nghẹt người sau khi nhiều chợ tạm dừng hoạt động

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Đến nay đã có gần 110 chợ và khoảng 60 siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố phải tạm đóng cửa vì liên quan các ca lây nhiễm COVID-19. Việc này đã khiến cho các siêu thị, cửa hàng còn đang hoạt động rơi vào tình trạng quá tải, khó kiểm soát được 5K đối với người vào mua sắm.

Từ 9h-10h30 sáng ngày 7.7, tại một số chi nhánh siêu thị thuộc hệ thống siêu thị BigC... xảy ra tình trạng người dân xếp hàng dài ngoài cổng chờ đến lượt vào mua sắm.
Theo thông tin từ Sở Công thương TPHCM, tính đến sáng nay 7.7, trên địa bàn TPHCM đã có 3 chợ đầu mối, khoảng 110 chợ và 60 siêu thị, cửa hàng tiện lợi tạm đóng cửa do ảnh hưởng bởi COVID-19.
Nhóm thực phẩm tươi sống như thịt, cá, rau củ... được người dân lựa chọn nhiều nhất.
Nhiều người túm tụm lại quầy thịt tại siêu thị BigC Tô Hiến Thành (Quận 10) để lựa chọn.
Tuy nhu cầu tăng đột biết nhưng lượng hàng ở các siêu thị luôn dồi dào và giá cả bình ổn so với những ngày trước, không có nhiều chênh lệch.
Khi kệ hết hàng nhân viên ngay lập tức xuất kho những thùng hàng mới để đưa lên kệ đáp ứng nhu cầu của người mua sắm.
Hàng dài người "rồng rắn" xếp hàng đa số trên dưới 30 phút mà vẫn chưa tới lượt tính tiền do ai cũng mua đầy một xe thực phẩm.
Càng về trưa, lượng người tới càng đông hơn. Do đông đúc nên việc đi lại trong siêu thị cũng hết sức khó khăn.
Tại khâu tính tiền, nhiều khách hàng khá sốt ruột do phải xếp hàng. "Gần một giờ đồng hồ mới đến lượt thanh toán nên tôi cũng hơi sốt ruột muốn mau chóng về nhà để an toàn. Không ngờ hôm nay mới buổi sáng mà siêu thị lại đông tới mức này" - chị Ngọc ngụ Quân 10 chia sẻ.
Siêu thị BigC Nguyễn Kiệm (Quận Gò Vấp) cũng ghi nhận tình trạng tương tự từ sáng sớm.
Người dân chờ vào hầm gửi xe.
Cửa vào siêu thị Co.opMart Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3) cũng ghi nhận tình trạng xếp hàng chờ vào mua sắm.
Hiện siêu thị này không nhận gửi xe máy vào siêu thị.
Nhiều người “tay xách nách mang” đem thực phẩm về nhà.
Theo ghi nhận tại siêu thị Co.opMart Cống Quỳnh (Quận 1), người dân bị hạn chế ra vào để tránh việc tập trung quá đông người bên trong siêu thị. Cho đến khoảng 10h30, siêu thị này chính thức thông báo ngưng nhận người vào mua sắm cho đến 14h chiều nay.
ANH TÚ - KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh: Giải tán chợ tự phát, hàng tại siêu thị bán chạy

NAM DƯƠNG - MINH QUÂN |

Trước tình hình COVID-19 vẫn phức tạp, UBND TPHCM có chỉ thị cấm các chợ tự phát ven đường, nhất là ở gần những khu công nghiệp tập trung đông công nhân được xem tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, lây lan dịch. Những công nhân, người lao động trước đây có thói quen mua hàng tại chợ tự phát gần công ty, nhà trọ nay đã chuyển sang đi các cửa hàng thực phẩm, siêu thị.

Lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng F2 là nhân viên siêu thị Big C Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Trung tâm y tế TP.Biên Hoà, Đồng Nai sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các trường hợp F2 là nhân viên siêu thị Big C Đồng Nai (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) trong ngày 22.6, với dự kiến lấy 741 mẫu.

Liên tục tiếp sức cho "Siêu thị 0 đồng" hỗ trợ công nhân lao động

Lục Nam |

Hệ thống “Siêu thị 0 đồng” là một cách làm sáng tạo của Công đoàn tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ kịp thời cho người lao động gặp khó khăn do COVID-19 trong các khu cách ly, phong toả.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

TP.Hồ Chí Minh: Giải tán chợ tự phát, hàng tại siêu thị bán chạy

NAM DƯƠNG - MINH QUÂN |

Trước tình hình COVID-19 vẫn phức tạp, UBND TPHCM có chỉ thị cấm các chợ tự phát ven đường, nhất là ở gần những khu công nghiệp tập trung đông công nhân được xem tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, lây lan dịch. Những công nhân, người lao động trước đây có thói quen mua hàng tại chợ tự phát gần công ty, nhà trọ nay đã chuyển sang đi các cửa hàng thực phẩm, siêu thị.

Lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng F2 là nhân viên siêu thị Big C Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Trung tâm y tế TP.Biên Hoà, Đồng Nai sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các trường hợp F2 là nhân viên siêu thị Big C Đồng Nai (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) trong ngày 22.6, với dự kiến lấy 741 mẫu.

Liên tục tiếp sức cho "Siêu thị 0 đồng" hỗ trợ công nhân lao động

Lục Nam |

Hệ thống “Siêu thị 0 đồng” là một cách làm sáng tạo của Công đoàn tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ kịp thời cho người lao động gặp khó khăn do COVID-19 trong các khu cách ly, phong toả.