Các điểm du lịch ở trung tâm TPHCM nhộn nhịp khách trở lại vào cuối tuần

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Sau một thời gian dài im ắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các điểm du lịch nổi tiếng tại trung tâm TPHCM như: Bưu Điện Thành phố, Đường sách, Phố đi bộ Nguyễn Huệ... đã bắt đầu nhộn nhịp khách trở lại.

 
Sau hơn 15 ngày TPHCM thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, cảnh nhộn nhịp đã dần trở lại tại các tuyến phố, điểm du lịch nổi tiếng tại TPHCM.
 
Nhiều gia đình dẫn theo trẻ nhỏ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) trong ngày cuối tuần. Anh Nguyễn Văn Hùng, sống tại Quận 3 chia sẻ: "Tôi tranh thủ ngày cuối tuần đi mua ít đồ dùng cá nhân ở gần phố đi bộ. Nhìn đường phố đông đúc, nhưng ai cũng chấp hành phòng chống dịch nên tôi cũng cảm thấy vui".
 
Theo ghi nhận ngày 16.10, nhiều bạn trẻ cũng ra đường đi dạo, nói chuyện, chụp hình.
 
Tại Nhà thờ Đức Bà (Quận 1), người dân chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm.
 
Tranh thủ ngày cuối tuần, người dân đến trước Nhà thờ Đức Bà cầu nguyện.
 
Một số bạn trẻ ngồi phía trước Nhà hát TPHCM nói chuyện, uống cà phê.
 
 
Tại Dinh Độc Lập cũng nhộn nhịp người dân đến chụp hình, vui chơi.
 
Sau hơn 1 tuần mở cửa hoạt động trở lại, Đường sách (Quận 1) cũng trở thành điểm đến thu hút khách tới vào dịp cuối tuần.
 
Hình ảnh ghi nhận tại khu vực Bưu điện TPHCM (Quận 1).
 
Sau gần 4 tháng tạm dừng, buýt sông số 1 từ trung tâm Quận 1 đi TP Thủ Đức cũng đã hoạt động trở lại từ hôm nay, mỗi ngày 12 chuyến, chở không quá 50% số chỗ.
 
Hiện người dân ra đường đông hơn nhưng đều bảo đảm tuân thủ 5K, có điểm đến và mục đích rõ ràng. TPHCM cũng nhấn mạnh tinh thần "không mở cửa ồ ạt" mà làm có lộ trình.

THANH VŨ - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM mở lại tuyến du lịch với các tỉnh: Đừng để du khách ngại "vi vu" vì thủ tục phiền hà

Cao Huân |

TPHCM đang chuẩn bị kế hoạch mở lại tour đi các tỉnh lân cận, sau khi đã thí điểm mở tour nội thành đến Cần Giờ và Củ Chi. Đây được xem là tín hiệu mừng cho ngành du lịch TPHCM, sau nhiều tháng bị đóng băng bởi đại dịch.

Sẵn sàng mở cửa lại du lịch, thích ứng với tình hình mới

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 14.10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông Vận tải về phương án tái khởi động hoạt động du lịch trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, các phương án từng bước mở lại các hoạt động du lịch phải theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Và sự ra đời của Nghị quyết 128/NQ-CP về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đã tạo cơ sở để từng bước khởi động trở lại các hoạt động du lịch”.

Thống nhất về hộ chiếu vaccine để phục hồi du lịch

Thanh Hương |

Ngày 14.10, Tọa đàm trực tuyến “Phục hồi và phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới” đã được tổ chức nhằm bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng như giúp các doanh nghiệp trong ngành có thể sớm phục hồi, phát triển trở lại.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

TPHCM mở lại tuyến du lịch với các tỉnh: Đừng để du khách ngại "vi vu" vì thủ tục phiền hà

Cao Huân |

TPHCM đang chuẩn bị kế hoạch mở lại tour đi các tỉnh lân cận, sau khi đã thí điểm mở tour nội thành đến Cần Giờ và Củ Chi. Đây được xem là tín hiệu mừng cho ngành du lịch TPHCM, sau nhiều tháng bị đóng băng bởi đại dịch.

Sẵn sàng mở cửa lại du lịch, thích ứng với tình hình mới

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 14.10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông Vận tải về phương án tái khởi động hoạt động du lịch trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, các phương án từng bước mở lại các hoạt động du lịch phải theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Và sự ra đời của Nghị quyết 128/NQ-CP về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đã tạo cơ sở để từng bước khởi động trở lại các hoạt động du lịch”.

Thống nhất về hộ chiếu vaccine để phục hồi du lịch

Thanh Hương |

Ngày 14.10, Tọa đàm trực tuyến “Phục hồi và phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới” đã được tổ chức nhằm bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng như giúp các doanh nghiệp trong ngành có thể sớm phục hồi, phát triển trở lại.