Các đặc sản nức tiếng xuất hiện ở Hội chợ Việt - Trung

Trần Tuấn - Tiến Phát |

Rượu Mao Đài Trung Quốc, nước mắm Cát Hải, na Lạng Sơn, trà Thái Nguyên... cùng nhiều đặc sản nổi tiếng khác đang cùng được bày bán tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022.

Tối 2.11, tại trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn (Số 2A, đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022.
Tối 2.11, tại trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn (Số 2A, đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022.
 
Tham dự hội chợ có hơn 100 doanh nghiệp với 260 gian hàng bày bán. Trong ảnh là một doanh nghiệp Trung Quốc giới thiệu sản phẩm nổi tiếng của Trung Quốc.
Ngoài ra, hàng loạt các loại đặc sản từ nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng được bày bán ở hội chợ. Trong ảnh là gian hàng đặc sản sữa chua dê Mộc Châu.
Ngoài ra, hàng loạt các loại đặc sản từ nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng được bày bán ở hội chợ. Trong ảnh là gian hàng đặc sản sữa chua dê Mộc Châu.
 
Trái cây đặc sản miền Tây.

 
Trà Thái Nguyên.
 
Nhiều du khách thích thú khi thưởng thức trà ngay tại hội chợ.
 
Đặc sản na Chi Lăng, Lạng Sơn.
Mắm, ruốc sá sùng, bề bề - đặc sản của tỉnh Quảng Ninh.
Mắm, ruốc sá sùng, bề bề - đặc sản của tỉnh Quảng Ninh.
 
Ngoài các loại đặc sản, hội chợ cũng bày bán nhiều sản phẩm điện máy. Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung sẽ kéo dài từ 2 - 9.11.
Trần Tuấn - Tiến Phát
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022

Trần Tuấn - Tiến Phát |

Tối ngày 2.11, tại TP.Lạng Sơn đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022.

Hội chợ thương mại Việt -Trung góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương

Trần Tuấn |

Tối ngày 2.11, tại TP.Lạng Sơn đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022.

Tăng cường đối ngoại, thúc đẩy thương mại biên giới Việt - Trung

Trần Tuấn |

Mỗi xe hàng container chở hoa quả với số lượng từ hàng chục tấn được thông quan qua cửa khẩu, được lợi nhất là người nông dân và các doanh nghiệp, chủ hàng trong nước. Vì vậy, trong bối cảnh nước bạn vẫn duy trì chính sách chống dịch Zero COVID, hoạt động đối ngoại nhằm thúc đẩy thương mại biên giới, giúp tăng năng lực thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu càng đóng vai trò quan trọng.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022

Trần Tuấn - Tiến Phát |

Tối ngày 2.11, tại TP.Lạng Sơn đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022.

Hội chợ thương mại Việt -Trung góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương

Trần Tuấn |

Tối ngày 2.11, tại TP.Lạng Sơn đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022.

Tăng cường đối ngoại, thúc đẩy thương mại biên giới Việt - Trung

Trần Tuấn |

Mỗi xe hàng container chở hoa quả với số lượng từ hàng chục tấn được thông quan qua cửa khẩu, được lợi nhất là người nông dân và các doanh nghiệp, chủ hàng trong nước. Vì vậy, trong bối cảnh nước bạn vẫn duy trì chính sách chống dịch Zero COVID, hoạt động đối ngoại nhằm thúc đẩy thương mại biên giới, giúp tăng năng lực thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu càng đóng vai trò quan trọng.