Các cửa ngõ TPHCM thông thoáng lạ thường sau kỳ nghỉ lễ

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Chiều ngày 3.5, các cửa ngõ TPHCM như phà Cát Lái, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 1, đoạn cửa ngõ miền Tây đều thông thoáng mặc dù người dân trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại phà Cát Lái phía Đồng Nai, rất ít xe cộ xe qua phà.
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại phà Cát Lái phía Đồng Nai, rất ít xe máy và ô tô chờ qua phà để trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ.
Nhiều hành khách bất ngờ vì không phải xếp hàng dài chơ mua vé qua phà như dịp nghỉ lễ các năm trước.
Nhiều hành khách bất ngờ vì không phải xếp hàng dài chờ mua vé qua phà như dịp nghỉ lễ các năm trước. "Ngày mai công ty tôi bắt đầu làm việc trở lại nên hôm nay tôi mới lên lại TPHCM. Có lẽ do ai cũng sợ kẹt xe nên đã tranh thủ lên trước từ hôm qua nên hôm nay đường thông thoáng, không ùn tắc" – chị Nguyễn Thị Lan (45 tuổi, Đồng Nai) nói.
Nhân viên bán vé ngồi chơi vì phà vắng khách. Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết, dự báo lượng khách qua phà sẽ tăng cao nhất vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, lượng khách qua phà không tăng như dự báo, không xảy ra ùn tắc phương tiện phía 2 đầu bến. “Hiện bến phà huy động tối đa 6 phà lớn, chưa sử dụng đến các phà dự phòng” – ông Tuấn nói.
Nhân viên bán vé ngồi chơi vì phà Cát Lái vắng khách.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết, dự báo lượng khách qua phà sẽ tăng cao nhất vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, lượng khách qua phà không tăng như dự báo, không xảy ra ùn tắc phương tiện phía 2 đầu bến. “Hiện bến phà huy động tối đa 6 phà lớn, chưa sử dụng đến các phà dự phòng” – ông Tuấn nói.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết, dự báo lượng khách qua phà sẽ tăng cao nhất vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, lượng khách qua phà không tăng như dự báo, không xảy ra ùn tắc phương tiện phía 2 đầu bến. “Hiện bến phà huy động tối đa 6 phà lớn, chưa sử dụng đến các phà dự phòng” – ông Tuấn nói.
Tại cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng vắng ô tô chiều ngày 3.5.
Trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây từ nút giao Phú Hữu về nút giao An Phú (Thành phố Thủ Đức) cũng vắng ô tô chiều ngày 3.5.
Giao thông trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây khá thông thoáng trong khi những năm trước tuyến đường này xảy ra kẹt xe cục bộ do lượng người đổ về TPHCM sau nghỉ lễ.
Giao thông trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây khá thông thoáng trong khi những năm trước tuyến cao tốc này thường xảy ra kẹt xe cục bộ do lượng người đổ về TPHCM sau nghỉ lễ.
Tại cửa ngõ miền Tây, dòng xe trên quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) các phương tiện di chuyển bình thường, không ùn tắc.
Tại cửa ngõ miền Tây, dòng xe trên quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) các phương tiện di chuyển bình thường, không ùn tắc.
Đường Phạm Văn Đồng qua thành phố Thủ Đức các phương tiện thong dong đi lại dù vào giờ cao điểm chiều.
Người dân từ các tỉnh miền Tây lên TPHCM sau kỳ nghỉ lễ năm nay không phải gặp cảnh kẹt xe kéo dài.
MINH QUÂN - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Người dân trở lại TPHCM: Cao tốc thông thoáng, phà Cát Lái ùn tắc

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Chiều ngày 2.5, người dân về quê, đi du lịch quay lại TPHCM qua phà Cát Lái hướng từ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) rất đông, nối thành hàng dài hơn 500m. Trong khi đó, trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây lại khá thông thoáng.

Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây lo ùn tắc khi người dân đi chơi lễ về

MINH QUÂN |

Đơn vị quản lý đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây cho biết đã lên kế hoạch tổ chức, phân luồng giao thông khi người dân đi nghỉ lễ về vào ngày mai (2.5) nhưng chưa cho biết có xả trạm khi xảy ra kẹt xe hay không.

Kẹt xe kinh hoàng, cao tốc TPHCM – Dầu Giây phải tạm đóng cửa 30 phút

MINH QUÂN |

Trước lượng xe tăng đột biến, lúc 11h trưa nay, đơn vị vận hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây phải xả trạm và đóng hướng từ nút giao An Phú đi lên cao tốc trong khoảng 30 phút.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Người dân trở lại TPHCM: Cao tốc thông thoáng, phà Cát Lái ùn tắc

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Chiều ngày 2.5, người dân về quê, đi du lịch quay lại TPHCM qua phà Cát Lái hướng từ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) rất đông, nối thành hàng dài hơn 500m. Trong khi đó, trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây lại khá thông thoáng.

Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây lo ùn tắc khi người dân đi chơi lễ về

MINH QUÂN |

Đơn vị quản lý đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây cho biết đã lên kế hoạch tổ chức, phân luồng giao thông khi người dân đi nghỉ lễ về vào ngày mai (2.5) nhưng chưa cho biết có xả trạm khi xảy ra kẹt xe hay không.

Kẹt xe kinh hoàng, cao tốc TPHCM – Dầu Giây phải tạm đóng cửa 30 phút

MINH QUÂN |

Trước lượng xe tăng đột biến, lúc 11h trưa nay, đơn vị vận hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây phải xả trạm và đóng hướng từ nút giao An Phú đi lên cao tốc trong khoảng 30 phút.