Các chốt kiểm dịch trên đường phố TPHCM: Siết chặt thực hiện giãn cách

Nhóm PV |

Sáng 23.8, tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn TPHCM, các lực lượng chức năng kiểm soát, siết chặt việc lưu thông trên đường phố.
Sáng 23.8, TPHCM bắt đầu bước vào đợt tăng cường, siết chặt các quy định phòng dịch COVID-19. Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường tại TPHCM vắng vẻ hơn so với những ngày trước.
Sáng 23.8, TPHCM bắt đầu bước vào đợt tăng cường, siết chặt các quy định phòng dịch COVID-19. Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường tại TPHCM vắng vẻ hơn so với những ngày trước.
Một số chốt chặn bổ sung thêm lực lượng quân đội có vũ trang để hỗ trợ kiểm soát giãn cách. Ngoài ra, còn có các lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự và dân quân tự vệ.
Một số chốt chặn bổ sung thêm lực lượng quân đội để hỗ trợ kiểm soát giãn cách.
Ngoài ra, còn có các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và dân quân tự vệ.
Ngoài ra, còn có các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và dân quân tự vệ.
Ngoài ra, còn có các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và dân quân tự vệ.
Tại chốt trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), lực lượng chức năng kiểm soát giấy tờ của người sử dụng phương tiện ở cả 2 chiều.
Tại chốt trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), lực lượng chức năng kiểm soát giấy tờ của người sử dụng phương tiện ở cả 2 chiều.
Hầu hết người dân qua chốt trên đường quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh) đều xuất trình được giấy đi đường mẫu mới và được lực lượng chức năng cho phép tiếp tục lưu thông.
Hầu hết người dân qua chốt trên đường quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh) đều xuất trình được giấy đi đường mẫu mới và được lực lượng chức năng cho phép tiếp tục lưu thông.
Bộ đội kiểm tra người đi đường tại chốt trên đường quốc lộ 13.
Bộ đội kiểm tra người đi đường tại chốt trên đường quốc lộ 13.
Từ 0h ngày 23.8, TP.HCM tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19 với yêu cầu “ai ở đâu ở yên đó,” nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố-ấp cách ly với khu phố-ấp. Ban Chỉ đạo cũng đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm thực hiện “5K + vaccine + thuốc uống,” không tập trung mua gom hàng hóa, thực phẩm. Thành phố đã chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân.
Từ 0h ngày 23.8, TP.HCM tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19 với yêu cầu “ai ở đâu ở yên đó,” nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố-ấp cách ly với khu phố-ấp. Ban Chỉ đạo cũng đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm thực hiện “5K + vaccine + thuốc uống,” không tập trung mua gom hàng hóa, thực phẩm. Thành phố đã chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

[NÓNG] Sở GDĐT TPHCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2021-2022.

Người dân ý thức thực hiện giãn cách xã hội, đường phố TPHCM vắng vẻ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Từ 0h ngày 23.8, TPHCM đã tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội và phòng chống dịch COVID-19.  Theo ghi nhận của phóng viên, người dân ý thức thực hiện tốt việc giãn cách, đường phố vắng hẳn phương tiện qua lại.

T&T Group tặng 100.000 suất quà trị giá 30 tỉ đồng cho người dân TPHCM

Minh Hiền |

Chia sẻ với người dân TPHCM đang gặp khó khăn, Tập đoàn T&T Group đã quyết định dành 30 tỉ đồng đồng hành cùng chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương” do Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức, trao tặng 100.000 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

[NÓNG] Sở GDĐT TPHCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2021-2022.

Người dân ý thức thực hiện giãn cách xã hội, đường phố TPHCM vắng vẻ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Từ 0h ngày 23.8, TPHCM đã tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội và phòng chống dịch COVID-19.  Theo ghi nhận của phóng viên, người dân ý thức thực hiện tốt việc giãn cách, đường phố vắng hẳn phương tiện qua lại.

T&T Group tặng 100.000 suất quà trị giá 30 tỉ đồng cho người dân TPHCM

Minh Hiền |

Chia sẻ với người dân TPHCM đang gặp khó khăn, Tập đoàn T&T Group đã quyết định dành 30 tỉ đồng đồng hành cùng chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương” do Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức, trao tặng 100.000 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.