Các chợ truyền thống, chợ đầu mối ở Cần Thơ vẫn “cửa đóng then cài”

Minh Ánh |

Theo công văn hướng dẫn mới, UBND TP Cần Thơ cho phép các chợ đầu mối, chợ truyền thống hoạt động trở lại từ 18.10, nhưng đến nay nhiều chợ trên địa bàn tỉnh này vẫn "cửa đóng then cài", tiểu thương chưa trở lại chợ.
Theo quyết định UBND tỉnh Bình Dương, từ ngày 18.10, địa phương này trở về trạng thái bình thường mới, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ. Nhiều ngành nghề được hoạt động trở lại, trong đó có cho phép các chợ đầu mối, chợ dân sinh hoạt động trở lại.
Theo quyết định UBND TP Cần Thơ, từ ngày 18.10, địa phương này trở về trạng thái bình thường mới, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ đối với địa phương có dịch ở cấp độ 1. Nhiều ngành nghề được hoạt động trở lại, trong đó có cho phép các chợ đầu mối, chợ dân sinh hoạt động trở lại.
Theo quyết định UBND tỉnh Bình Dương, từ ngày 18.10, địa phương này trở về trạng thái bình thường mới, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ. Nhiều ngành nghề được hoạt động trở lại, trong đó có cho phép các chợ đầu mối, chợ dân sinh hoạt động trở lại.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo Lao Động, các chợ lớn của quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vẫn chưa hoạt động trở lại.
Tại Nhà lồng
Tại Nhà lồng 3, Trung tâm thương mại Cái Khế (phường Cái Khế, Ninh Kiều), chợ bình ổn giá vẫn duy trì hoạt động, 10 ki ốt bán hàng bình ổn giá vẫn duy trì hoạt động từ thời điểm chợ đóng cửa hoạt động hồi tháng 7 để phòng dịch.
Người dân ra vào chợ bình ổn vẫn tuân thủ quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt.
Người dân ra vào chợ bình ổn vẫn tuân thủ quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt.
Người dân ra vào chợ bình ổn vẫn tuân thủ quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt.
Theo ông Huỳnh Đình Khánh, Phó Ban quản lý chợ Nhà lồng 3, Cái Khế cho biết: “Hiện tại tới giờ chợ chưa được phép hoạt động, chúng tôi đang chờ chỉ đạo của UBND quận cho phép mở lại. Vì vậy mà các điểm bán hàng bình ổn giá vẫn được duy trì“.
Theo ông Huỳnh Đình Khánh, Phó Ban quản lý, cho biết: “Hiện tại tới giờ chợ chưa được phép hoạt động, chúng tôi đang chờ chỉ đạo của UBND quận cho phép mở lại. Vì vậy mà các điểm bán hàng bình ổn giá vẫn được duy trì“.
Các hộ kinh doanh, buôn bán tại đây luôn đảm bảo nghiêm ngặt các quy đinh 5K của Bộ Y tế, và hướng dẫn của Bộ Công Thương. Kính chắn giọt bắn được dựng ngăn cách giữa người mua và người bán.
Các hộ kinh doanh, buôn bán tại đây luôn đảm bảo nghiêm ngặt các quy định 5K của Bộ Y tế, và hướng dẫn của Bộ Công thương. Kính chắn giọt bắn được dựng ngăn cách giữa người mua và người bán.
Chị Đặng Ngọc Thuỷ và gia đình bán hàng tại ki ốt bình ổn giá, đều đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. “Ai cũng mong được mở lại chợ như bình thường, để dân đi chợ dễ hơn, mọi người được buôn bán trở lại cũng mừng“, chị Thuỷ cho biết.
Chị Đặng Ngọc Thuỷ và gia đình bán hàng tại ki ốt bình ổn giá, đều đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. “Ai cũng mong được mở lại chợ như bình thường, để dân đi chợ dễ hơn, mọi người được buôn bán trở lại cũng mừng“, chị Thuỷ cho biết.
Ở trong nhà lồng, tất cả các ki ốt đều đóng cửa, phủ bạt.
Ở trong nhà lồng, tất cả các ki ốt đều đóng cửa, phủ bạt.
Có người còn bông đùa rằng chợ nghỉ Tết được 3 tháng. Theo Ban quản lý chợ, từ ngày 18.10, khi nghe tin chợ được hoạt động trở lại, nhiều tiểu thương cũng đã đến để dọn dẹp, sắp xếp lại ki ốt.
Theo Ban quản lý chợ, từ ngày 18.10, khi nghe tin chợ được hoạt động trở lại, nhiều tiểu thương cũng đã đến để dọn dẹp, sắp xếp lại ki ốt.
 
Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết - một tiểu thương bán hàng tạp hoá tại chợ cho biết, hai hôm nay chị và chồng quay trở lại chợ để dọn dẹp đồ đạc, dọn các sản phẩm đã hết hạn sử dụng. “Từ khi dịch bùng phát, ở trên thông báo nghỉ thì mình cũng nghiêm túc chấp hành. Đến nay nghe tin được mở lại, mình cũng mừng, cứ rảnh là đi ra dọn dẹp để chuẩn bị đón ngày mở cửa trở lại“. Chuẩn bị là vậy, nhưng chính chị Tuyết cũng chưa biết chính xác ngày được mở cửa trở lại.
Cũng trong trạng thái “cửa đóng then cài“, chợ đầu mối lớn nhất thành phố cũng chưa có sự xuất hiện của các tiểu thương.
Cũng trong trạng thái “cửa đóng then cài“, chợ đầu mối lớn nhất thành phố cũng chưa có sự xuất hiện của các tiểu thương.
Cũng trong trạng thái “cửa đóng then cài“, chợ đầu mối lớn nhất thành phố - chợ Tân An cũng chưa có sự xuất hiện của các tiểu thương. Đây là khu chợ có trường hợp từ F0 là tiểu thương, thành phố đã có chuỗi lây nhiễm lên đến 6.000 ca.
Nhiều người dân nóng lòng đã quay trở lại bán trên lộ.
Nhiều người dân nóng lòng đã quay trở lại bán trên lộ.
Chợ chưa mở cửa trở lại nhưng nhiều người dân nóng lòng đã quay trở lại bán trên lộ, phía trước cổng chợ Tân An.
Một tiểu thương bán tôm tại chợ cho biết, khi tình hình dịch ổn hơn, nhiều người đã quay trở lại bán tại trước cổng chợ. “Trước mình hay ngồi bán tại chỗ này. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên mình quay trở lại bán tại đây“, tiểu thường nói.
Một tiểu thương bán tôm tại chợ cho biết, khi tình hình dịch ổn hơn, nhiều người đã quay trở lại bán trước cổng chợ. “Trước mình hay ngồi bán tại chỗ này. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên mình quay trở lại bán tại đây“.
 
Sau 2 ngày thực hiện công văn của UBND TP Cần Thơ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, các chợ truyền thống vẫn chưa có động thái mở của trở lại. Theo công văn, UBND thành phố giao Sở Công thương hướng dẫn các chợ hoạt động trở lại khi đảm bảo điều kiện, theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ bao phủ vaccine, giúp người lao động an tâm sản xuất

TRẦN LƯU |

Độ bao phủ vaccine cho công nhân lao động đạt gần 100% đã tạo nên những “lá chắn”, giúp các doanh nghiệp và người lao động ở Cần Thơ an tâm, từng bước phục hồi sản xuất…

Cần Thơ: Quán nhậu nhộn nhịp, karaoke vắng khách ngày “bình thường mới”

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Trong ngày đầu tiên thành phố Cần Thơ cho phép khôi phục trở lại tất cả các hoạt động, không khí tại các hàng quán, diễn ra nhộn nhịp trong sự phấn khởi của người dân. Theo ghi nhận, các cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng dịch.

Người dân Cần Thơ phấn khởi uống cà phê, ăn sáng ngày đầu cho bán tại chỗ

Minh Ánh |

Từ ngày 19.10, Cần Thơ chính thức cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ, quán ăn, cà phê, trà sữa,...được phép phục vụ tại chỗ. Người dân đổ xô cà phê, ăn sáng ngày đầu nới lỏng, "thích ứng với đại dịch".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ bao phủ vaccine, giúp người lao động an tâm sản xuất

TRẦN LƯU |

Độ bao phủ vaccine cho công nhân lao động đạt gần 100% đã tạo nên những “lá chắn”, giúp các doanh nghiệp và người lao động ở Cần Thơ an tâm, từng bước phục hồi sản xuất…

Cần Thơ: Quán nhậu nhộn nhịp, karaoke vắng khách ngày “bình thường mới”

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Trong ngày đầu tiên thành phố Cần Thơ cho phép khôi phục trở lại tất cả các hoạt động, không khí tại các hàng quán, diễn ra nhộn nhịp trong sự phấn khởi của người dân. Theo ghi nhận, các cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng dịch.

Người dân Cần Thơ phấn khởi uống cà phê, ăn sáng ngày đầu cho bán tại chỗ

Minh Ánh |

Từ ngày 19.10, Cần Thơ chính thức cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ, quán ăn, cà phê, trà sữa,...được phép phục vụ tại chỗ. Người dân đổ xô cà phê, ăn sáng ngày đầu nới lỏng, "thích ứng với đại dịch".