Các chiến sĩ quân đội bắt đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM

Anh Tú |

Các lực lượng sẽ tỏa ra khắp các quận huyện trên địa bàn TPHCM, tham gia các hoạt động của địa phương như tuyên truyền,  tuần tra canh gác, vận chuyển lương thực thực phẩm, đem các túi an sinh đến các hộ khó khăn.

 
Khuya ngày 22.8,  Ban Chỉ huy Quân sự TP.Thủ Đức và các quận, huyện trên địa TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ xuất quân tham gia phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân trên địa bàn.
 
Riêng TP. Thủ Đức đợt này tiếp nhận hơn 1.200 cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị. Cụ thể: 100 cán bộ, chiến sĩ Học viện Quân y, hơn 900 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 4, Trung đoàn 5 - Sư đoàn Bộ binh 5 - Quân khu 7, 150 cán bộ công an của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an và 100 chiến sĩ Trung đoàn Gia Định.
Ông Hoàng Tùng, chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết lực lượng này nhằm tăng cường siết chặt hơn nữa giãn cách xã hội theo đúng tinh thần Thủ tướng Chính phủ “ai ở đâu ở đó“, cách ly người với người, nhà với nhà, xã phường với xã phường; đồng thời hỗ trợ tích cực cho lực lượng quân đội, công an và các lực lượng cần thiết khác thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm đạt mục tiêu ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh đã được đề ra.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết, mỗi ngày địa phương này ghi nhận khoảng 200 ca mắc mới COVID-19. Tính đến nay, Thủ Đức có hơn 12.000 người nhiễm bệnh trên địa bàn 34 phường. Lãnh đạo TP.Thủ Đức kỳ vọng và tin tưởng sự phối hợp giữa các lực lượng địa phương và các lực lượng hỗ trợ sẽ đảm bảo hiệu quả trong việc chốt chặn, tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch; giúp đỡ, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội trong thời gian tới, sớm đưa TP Thủ Đức trở về trạng thái bình thường mới.
Các chiến sĩ ra quân tại Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức
Các chiến sĩ ra quân tại Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức
Đội hình ra quân của các chiến sĩ tại Ban chỉ huy quân sự TP.Thủ Đức
 
Lãnh đạo thành phố Thủ Đức trao tặng quà cho các đơn vị.
 
Chiến sĩ Nguyễn Phan Khánh Nhật được tham gia phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân TP.HCM trong đợt này cho biết: “Đây là lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ rất là đặc biệt thì bản thân chúng tôi cũng có chút hồi hộp. Tuy nhiên với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và đặc biệt là với tinh thần của người cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, đến giờ phút này chúng tôi đã có quyết tâm cao và sẵn sàng tham gia và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
 
 
Ngay sau buổi lễ, các lực lượng được phân bổ về các phường và các chốt chặn tiến hành công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn TP Thủ Đức.
 
 
Lực lượng chiến sĩ sau khi được phân bổ về các chốt, sẽ được trao vật dụng và quân tư trang cần thiết để phục vụ công việc.
 
0 giờ 23.8, lực lượng bắt đầu triển khai công tác kiểm soát tại các chốt trên địa bàn TP. Thủ Đức.
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Chiến sĩ trẻ đã sẵn sàng hỗ trợ chống dịch tại TPHCM

Anh Tú - Chân Phúc |

Trong ngày 22.8, nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đã tiếp nhận lực lượng quân đội, chuẩn bị cho đợt tăng cường thực hiện giãn cách xã hội và phòng chống dịch trên địa bàn từ 0h ngày 23.8. Ngay khi về địa phương, các chiến sĩ đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và sắp xếp chỗ ăn ở để yên tâm công tác chống dịch.

151 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88 chi viện cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 22.8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức tiếp nhận 151 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88, thuộc Sư đoàn Bộ binh 302 được Quân khu 7 chi viện cho địa phương để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hình ảnh chiến sĩ công an trên trận tuyến phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông (T/H) |

Những hình ảnh của người chiến sĩ công an nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người dân.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chiến sĩ trẻ đã sẵn sàng hỗ trợ chống dịch tại TPHCM

Anh Tú - Chân Phúc |

Trong ngày 22.8, nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đã tiếp nhận lực lượng quân đội, chuẩn bị cho đợt tăng cường thực hiện giãn cách xã hội và phòng chống dịch trên địa bàn từ 0h ngày 23.8. Ngay khi về địa phương, các chiến sĩ đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và sắp xếp chỗ ăn ở để yên tâm công tác chống dịch.

151 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88 chi viện cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 22.8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức tiếp nhận 151 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88, thuộc Sư đoàn Bộ binh 302 được Quân khu 7 chi viện cho địa phương để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hình ảnh chiến sĩ công an trên trận tuyến phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông (T/H) |

Những hình ảnh của người chiến sĩ công an nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người dân.