Các bệnh viện lớn triển khai tiêm vaccine COVID-19 như thế nào?

Hải Nguyễn- Thùy Linh |

Ngày 13.5, theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện E tiếp tục triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho cán bộ, nhân viên y tế và một số đối tượng nguy cơ cao khác. Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, 1.500 phi công và tiếp viên của Vietnam Airlines cũng tiêm chủng vaccine Astra Zeneca.
Các cán bộ, nhân viên y tế, nhân viên bệnh viện E đăng ký tại bàn đăng kí tiêm chủng. Ảnh: Hải Nguyễn
Các cán bộ, nhân viên y tế, nhân viên bệnh viện E đăng ký tại bàn đăng kí tiêm chủng. Ảnh: Hải Nguyễn
Thực hiện nghiêm việc giãn cách trong bệnh viện. Các ghế ngồi được giãn cách, không sát nhau. Nhân viên y tế luôn nhắc nhở mọi người tuân thủ giãn cách để đảm bảo phòng dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Thực hiện nghiêm việc giãn cách trong bệnh viện. Các ghế ngồi được giãn cách, không sát nhau. Nhân viên y tế luôn nhắc nhở mọi người tuân thủ giãn cách để đảm bảo phòng dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Các bước khai báo y tế, khai báo tiền sử bệnh tật, đo nhiệt độ và khám sàng lọc trước tiêm vaccine COVID-19, được thực hiện nghiêm ngặt. Ảnh: Hải Nguyễn
Các bước khai báo y tế, khai báo tiền sử bệnh tật, đo nhiệt độ và khám sàng lọc trước tiêm vaccine COVID-19, được thực hiện nghiêm ngặt. Ảnh: Hải Nguyễn
Bác sĩ khám sàng lọc cho những người đến tiêm phòng vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Bác sĩ khám sàng lọc cho những người đến tiêm phòng vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Vaccine COVID-19 được tiêm tại 5 bệnh viện lớn đợt này là vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca, có hạn sử dụng đến 30.5.2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Vaccine COVID-19 được tiêm tại 5 bệnh viện lớn đợt này là vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: Hải Nguyễn
Bệnh viện E là một trong 5 bệnh viện triển khai công tác an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo đề nghị của Ban Chỉ đạo an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Bộ Y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, bao gồm: Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Nhi Trung ương; Bệnh viện Phổi Trung ương; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Bệnh viện E là một trong 5 bệnh viện triển khai công tác an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo đề nghị của Ban Chỉ đạo an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Bộ Y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, bao gồm: Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Nhi Trung ương; Bệnh viện Phổi Trung ương; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
“Tôi cảm thấy bình thường sau khi tiêm phòng vaccine COVID-19, sức khỏe ổn định. Quá trình tiêm chủng được thực hiện, theo dõi chặt chẽ. Ở bệnh viện có hệ thống cấp cứu, hồi sức để phòng trường hợp xảy ra phản ứng sau tiêm. Vì vậy, người tiêm hết sức yên tâm. Tiêm vaccine COVID-19 để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng“- Thạc sĩ- Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Văn Quý, Trưởng khoa Nội nhi tổng hợp, Bệnh viện E tham gia tiêm vaccine COVID-19 đợt này, chia sẻ với phóng viên Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn
“Tôi cảm thấy bình thường sau khi tiêm phòng vaccine COVID-19, sức khỏe ổn định. Quá trình tiêm chủng được thực hiện, theo dõi chặt chẽ. Ở bệnh viện có hệ thống cấp cứu, hồi sức để phòng trường hợp xảy ra phản ứng sau tiêm. Vì vậy, người tiêm hết sức yên tâm. Tiêm vaccine COVID-19 để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng“ - Thạc sĩ - Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Văn Quý, Trưởng khoa Nội nhi tổng hợp, Bệnh viện E tham gia tiêm vaccine COVID-19 đợt này, chia sẻ với phóng viên Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong 2 ngày từ 12.5 đến nay, Bệnh viện E đã thực hiện tiêm phòng vaccine COVID-19 cho gần 500 cán bộ, nhân viên y tế, người lao động của bệnh viện và các đối tượng khác. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong 2 ngày từ 12.5 đến nay, Bệnh viện E đã thực hiện tiêm phòng vaccine COVID-19 cho hơn 700 cán bộ, nhân viên y tế, người lao động của bệnh viện và các đối tượng khác. Ảnh: Hải Nguyễn
Theo các chuyên gia, để phòng dịch một cách bền vững nhất thì phải tiêm vaccine. Một quốc gia nếu có 60-70% dân số được tiêm vaccine mới có thể đạt được miễn dịch trong cộng đồng. Việt Nam có 100 triệu dân thì phải tiêm được 60-70 triệu người. Ảnh: Hải Nguyễn
Theo các chuyên gia, để phòng dịch một cách bền vững nhất thì phải tiêm vaccine. Một quốc gia nếu có 60-70% dân số được tiêm vaccine mới có thể đạt được miễn dịch trong cộng đồng. Việt Nam có 100 triệu dân thì phải tiêm được 60-70 triệu người. Ảnh: Hải Nguyễn
Hải Nguyễn- Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Trưa 13.5, thêm 21 ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Trưa 13.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 21 ca mắc ghi nhận trong nước.

Thái Bình: 4 sinh viên Đại học Y Dược dương tính với SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Sáng 13.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính với COVID-19 là F1 của bệnh nhân số 3537.

Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị 5 bệnh viện tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Hôm nay (12.5) Bệnh viện E đã tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trưa 13.5, thêm 21 ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Trưa 13.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 21 ca mắc ghi nhận trong nước.

Thái Bình: 4 sinh viên Đại học Y Dược dương tính với SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Sáng 13.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính với COVID-19 là F1 của bệnh nhân số 3537.

Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị 5 bệnh viện tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Hôm nay (12.5) Bệnh viện E đã tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.