Cá chết trắng hồ điều hòa, mùi hôi thối bủa vây TP.Lai Châu

Văn Đức |

Lai Châu - Hàng ngày có đến hàng tạ cá chết nổi trắng hồ điều hòa giữa TP.Lai Châu, khiến không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Nhiều ngày nay, lượng lớn cá chết trắng trôi dạt vào bờ tại hồ điều hòa giữa lòng TP.Lai Châu khiến không khí quanh khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Nhiều ngày nay, lượng lớn cá chết trắng trôi dạt vào bờ tại hồ điều hòa giữa lòng TP.Lai Châu khiến không khí quanh khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Được biết, hồ Thượng và hồ Hạ (hồ điều hòa) được UBND TP.Lai Châu đầu tư xây dựng nhằm điều hòa không khí, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị cho TP.Lai Châu.
Được biết, hồ Thượng và hồ Hạ (hồ điều hòa) được UBND TP.Lai Châu đầu tư xây dựng nhằm điều hòa không khí, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị cho TP.Lai Châu.
Tuy nhiên, khoảng gần 2 tháng trở lại đây, việc cá chết trắng hồ gây ô nhiễm nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý triệt để khiến cho người dân vô cùng bức xúc.
Tuy nhiên, khoảng gần 2 tháng trở lại đây, việc cá chết trắng hồ gây ô nhiễm nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý triệt để khiến cho người dân vô cùng bức xúc.
Bà N.T.H (ở phường Tân Phong, TP.Lai Châu) cho biết: “Mùi hôi thối, mùi tanh khiến đầu óc choáng váng. Trước tối còn đi bộ ở đây, giờ không dám đi nữa. Đi về là váng đầu, chóng mặt không ngủ được”.
Bà N.T.H (ở phường Tân Phong, TP.Lai Châu) cho biết: “Mùi hôi thối, mùi tanh khiến đầu óc choáng váng. Trước tối còn đi bộ ở đây, giờ không dám đi nữa. Đi về là đau đầu, chóng mặt không ngủ được”.
 
Theo ghi nhận của PV, tại khu vực hồ điều hòa nhiều cống xả từ mọi nơi đổ về, rác thải được người dân xung quanh ném tràn lan xuống hồ khiến nguồn nước bị ô nhiễm.
 
Mỗi ngày, lực lượng chức năng vớt hàng tạ cá chết rồi nhét vào các bao tải, chất đống dọc hành lang đi bộ quanh hồ bốc mùi nồng nặc, xa đến hàng trăm mét vẫn không thể chịu được.
 
Nhiều người dân muốn đi dạo quanh hồ hay đi tắt qua để về nhà cũng phải bịt mũi, phóng nhanh vì mùi hôi thối từ hồ và các bao tải đựng cá chết bốc lên.
 
Bà L.T.T (nhà ở gần hồ điều hòa) chia sẻ: "Cứ mỗi lần có gió là mùi thối lại xộc vào rất khó chịu. Không biết bao giờ mới xử lý được dứt điểm tình trạng này, trẻ con lăn ra ốm vì không khí bị ô nhiễm quá nghiêm trọng".
 
Trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Kim Quy – Chủ tịch UBND phường Tân Phong cho biết: "Ngay khi ghi nhận tình trạng, phường đã báo cáo thành phố và phân công người thu vớt cá hàng ngày. Hiện, chính quyền địa phương cũng đang hạ mực nước xuống thấp để tiến hành lọc nước, giảm tình trạng cá chết tại đây".
 
Theo bà Quy, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng khiến lượng lớn cá trong hồ do thiếu oxy dẫn tính trạng cá chết hàng loạt. Mỗi ngày, trung bình vớt lên đến 3 tạ cá chết từ hồ.
Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Mỗi ngày vớt 3 tạ cá chết trên hồ điều hoà giữa TP.Lai Châu

Văn Đức - Tống Bao |

Lai Châu - Nhiều ngày qua, một lượng lớn cá chết nổi trắng hồ điều hòa (phường Tân Phong, TP.Lai Châu), bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến đời sống dân nơi đây.

Lai Châu: Mới "thử nghiệm miệng" đã ồ ạt san lấp, cải tạo cơ sở nhà nước

Nhóm PV |

Lai Châu - Cơ sở vật chất cũ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phong Thổ để không đã lâu bỗng được chuyển đổi, treo biển của doanh nghiệp trước sự ngỡ ngàng của người dân địa phương.

Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam” tổ chức khóa tập huấn tại Lai Châu

Thanh Huyền |

Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam”, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), đã tổ chức hoạt động khóa tập huấn “Kể chuyện bằng hình ảnh trên các loại hình truyền thông” tại Lai Châu, kết hợp với hoạt động thăm và trao quà cho trẻ em khó khăn tại địa phương.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Mỗi ngày vớt 3 tạ cá chết trên hồ điều hoà giữa TP.Lai Châu

Văn Đức - Tống Bao |

Lai Châu - Nhiều ngày qua, một lượng lớn cá chết nổi trắng hồ điều hòa (phường Tân Phong, TP.Lai Châu), bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến đời sống dân nơi đây.

Lai Châu: Mới "thử nghiệm miệng" đã ồ ạt san lấp, cải tạo cơ sở nhà nước

Nhóm PV |

Lai Châu - Cơ sở vật chất cũ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phong Thổ để không đã lâu bỗng được chuyển đổi, treo biển của doanh nghiệp trước sự ngỡ ngàng của người dân địa phương.

Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam” tổ chức khóa tập huấn tại Lai Châu

Thanh Huyền |

Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam”, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), đã tổ chức hoạt động khóa tập huấn “Kể chuyện bằng hình ảnh trên các loại hình truyền thông” tại Lai Châu, kết hợp với hoạt động thăm và trao quà cho trẻ em khó khăn tại địa phương.