Bus mui trần “ế” khách cũng không giảm giá vé

Phan Anh - Văn Phú |

Hai tuần từ khi bus mui trần chính thức lăn bánh tại Hà Nội, dù không có nhiều khách nhưng có vẻ như Tổng công ty vận tải Hà Nội chưa có ý định giảm giá dịch vụ đắt đỏ này.

Ngày 30.5, tuyến xe bus mui trần đầu tiên Hà Nội đã được khai trương tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội).
Ngày 30.5, tuyến xe bus mui trần đầu tiên Hà Nội đã được khai trương tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội).
Sau khi ra mắt, ngay những ngày đầu nhiều chuyến bus mui trần chịu cảnh “vắng như chùa bà đanh“.
Sau khi ra mắt, ngay những ngày đầu nhiều chuyến bus mui trần chịu cảnh “vắng như chùa bà đanh“.
Trao đổi với Lao Động, đại diện Tổng công ty vận tải Hà Nội cho biết, “đối tượng chính được bus mui trần nhắm đến phục vụ là các du khách đến thủ đô có nhu cầu tham quan du lịch các khu danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, các bảo tàng trong nội thành”.
Trao đổi với Lao Động, đại diện Tổng công ty vận tải Hà Nội cho biết, “đối tượng chính được bus mui trần nhắm đến phục vụ là các du khách đến thủ đô có nhu cầu tham quan du lịch các khu danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, các bảo tàng trong nội thành”.
“Vì khách hàng có thể lên xuống xe sử dụng dịch vụ tuyến trong suốt khoảng thời gian quy định, không giới hạn số lần lên xuống để di chuyển giữa các điểm tham quan cùng với nhiều dịch vụ tiện lợi, hiện đại nên giá vé hiện đang áp dụng tại Hà Nội ở mức trung bình” – đại diện Tổng công ty vận tải Hà Nội nói thêm.
“Vì khách hàng có thể lên xuống xe sử dụng dịch vụ tuyến trong suốt khoảng thời gian quy định, không giới hạn số lần lên xuống để di chuyển giữa các điểm tham quan. Ngoài ra bus còn có nhiều dịch vụ tiện lợi, hiện đại, cho phép du khách được ngắm phố phường từ độ cao trên 2m nên giá vé hiện đang áp dụng tại Hà Nội ở mức trung bình” – đại diện Tổng công ty vận tải Hà Nội nói thêm.
Được biết, đến thời điểm hiện tại, lượng hành khách đang tăng trưởng theo hướng tích cực. Trong đó, vé bán ra chủ yếu cho du khách nước ngoài chiếm từ 65% đến 70%. Loại vé được khách hàng ưa chọn nhất là vé sử dụng dịch vụ 4h (chiếm hơn 70%)
Được biết, đến thời điểm hiện tại, lượng hành khách đang tăng trưởng theo hướng tích cực. Trong đó, vé bán ra chủ yếu cho du khách nước ngoài chiếm từ 65% đến 70%. Loại vé được khách hàng ưa chọn nhất là vé sử dụng dịch vụ 4h (chiếm hơn 70%).
hành khách sử dụng dịch vụ 24h; rất ít người lựa chọn 48h.
Sau vé 4h, hầu hết hành khách lựa chọn sử dụng dịch vụ 24h; rất ít người lựa chọn 48h.
“Khuyến mãi duy nhất hiện tại dịch vụ bus mui trần Hà Nội áp dụng là miễn phí cho trẻ em dưới 1m30 nhưng chỉ trong tháng 6” - nhân viên  tại điểm bán vé hồ Gươm chia sẻ.
“Khuyến mãi duy nhất hiện tại dịch vụ bus mui trần Hà Nội áp dụng là miễn phí cho trẻ em dưới 1m30 nhưng chỉ trong tháng 6” - nhân viên tại điểm bán vé hồ Gươm chia sẻ.
Nhiều du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm bus mui trần
Du khách chụp ảnh làm kỷ niệm trước khi lên xe.
Nhiều du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm bus mui trần.
Nhiều du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm dịch vụ mới lạ dù trời mưa lớn.
Như vậy, sau nhiều bàn luận về giá vé, đến thời điểm hiện tại Tổng công ty vận tải Hà Nội vẫn quyết định không thay đổi giá vé bus mui trần.
Như vậy, sau nhiều bàn luận về giá vé, đến thời điểm hiện tại Tổng công ty vận tải Hà Nội vẫn quyết định không thay đổi giá vé bus mui trần.
Phan Anh - Văn Phú
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.