Buổi tất niên của cộng đồng Việt ở vùng Peoria tuyết trắng

Thế Lâm |

Thành phố Peoria thuộc bang Illinois, cách Chicago khoảng hơn hai giờ xe chạy. Tại Peoria, cộng đồng người Việt ít ỏi chỉ khoảng vài chục gia đình. Trong một tối cuối năm những người Việt ít ỏi ấy cùng với dâu rể là người nước ngoài và gia đình những người làm việc tại một nhà hàng Việt đã tập trung về tại buổi tất niên ấm cúng.

Nhà hàng của chị Linh với dòng chữ tiếng Anh "Ẩm thực Việt Nam chính hiệu" (Authentic Vietnamese Cuisine) cũng chính là nhà hàng Việt lớn nhất, đông khách nhất tại thành phố nhỏ Peoria.

Khách của nhà hàng chị Linh đa phần là người Mỹ, và tất nhiên là không thể thiếu những thực khách Việt, ngoài ra còn có dân nhập cư từ nhiều quốc gia khác.

Những người làm công tại nhà hàng đa phần là người Philippines và người Việt.

Trong buổi tất niên cuối năm, những người tề tựu về chung vui không chỉ có người thân, con cháu trong gia đình, bạn bè mà còn cả người làm công, thực khách thân thiết...

Tâm điểm của sự kiện tất niên là sau khi ăn uống xong, mọi người quây quần lại. Chị Linh chủ quán bắt đầu trao những phần quà cho những nhân viên... Trong ảnh, chị Linh ôm một nhân viên (áo vàng) và nói là tri ân.
Tâm điểm của sự kiện tất niên là sau khi ăn uống xong, mọi người quây quần lại. Chị Linh chủ quán bắt đầu trao những phần quà cho những nhân viên... Trong ảnh, chị Linh ôm một nhân viên (áo vàng) bày tỏ sự cảm ơn.
Một nhân viên lớn tuổi người Việt được chị Linh tặng quà và nói lời tri ân.
Một nhân viên lớn tuổi người Việt được chị Linh tặng quà và nói lời tri ân.
Tiệc tất niên đúng vào tối chủ nhật, những thực khách thân quen và bạn bè của con cháu cũng được chị Linh mời tham dự. Họ ăn uống và tham gia hát hò.
Tiệc tất niên đúng vào tối chủ nhật, những thực khách thân quen và bạn bè của con cháu cũng được chị Linh mời tham dự. Họ ăn uống và tham gia hát hò. Nhà hàng của chị Linh trung bình đón khoảng 500 thực khách mỗi ngày. Những ngày cuối tuần có thể lên con số ngàn.
Trong khi đó, thế hệ người Việt thứ 3 tại Peoria thì có thú vui hát karaoke và nhảy nhót phụ họa cho nhau, giao lưu với nhau một cách vui vẻ và sôi động hơn.
Trong khi đó, thế hệ người Việt thứ 3 tại Peoria thì có thú vui hát karaoke và nhảy nhót phụ họa cho nhau, giao lưu với nhau một cách vui vẻ và sôi động hơn.
Sự kiện tất niên bên trong nhà hàng ấm cúng song bên ngoài nhà hàng thì tuyết nơi mỗi lúc một dày.
Sự kiện tất niên bên trong nhà hàng ấm cúng song bên ngoài nhà hàng thì tuyết nơi mỗi lúc một dày.
Trong ánh đèn đêm có thể thấy rõ những bông tuyết đang rơi...
Trong ánh đèn đêm có thể thấy rõ những bông tuyết đang rơi...
... phủ trắng nhà cửa, cảnh vật.
... phủ trắng nhà cửa, cảnh vật.
Một nhân viên người việc làm tại nhà hàng của chị Linh tranh thủ ra dọn tuyết rơi đầy trên xe ôtô của mình.
Một nhân viên người Việt  làm tại nhà hàng của chị Linh tranh thủ ra dọn tuyết rơi đầy trên xe ôtô của mình.
Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Thường trực chúc Tết cộng đồng người Việt tại Thuỵ Sĩ

Hải Anh |

Tối 19.1 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, Phái đoàn đại diện tại Geneva và chúc Tết cộng đồng người Việt.

Tết xa xứ nhớ gà luộc, thịt đông, dưa muối mẹ làm

NGUYỄN MAI |

Những ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018 dần qua đi, cũng là lúc nhiều người con xa xứ chạnh buồn nghĩ tới quê hương, nghĩ đến cái Tết nơi quê nhà. Nhớ những buổi cùng bố mẹ đi chợ, gói bánh chưng, hình ảnh mâm cơm ngày Tết đơn giản với gà luộc, thịt đông, củ kiệu, dưa muối tự tay mẹ làm.

Tuấn Ngọc: "Tôi thèm Tết Việt lắm"

M.T |

Danh ca mong có một dịp đưa cả gia đình về Việt Nam hưởng một cái Tết trọn vẹn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Phó Thủ tướng Thường trực chúc Tết cộng đồng người Việt tại Thuỵ Sĩ

Hải Anh |

Tối 19.1 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, Phái đoàn đại diện tại Geneva và chúc Tết cộng đồng người Việt.

Tết xa xứ nhớ gà luộc, thịt đông, dưa muối mẹ làm

NGUYỄN MAI |

Những ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018 dần qua đi, cũng là lúc nhiều người con xa xứ chạnh buồn nghĩ tới quê hương, nghĩ đến cái Tết nơi quê nhà. Nhớ những buổi cùng bố mẹ đi chợ, gói bánh chưng, hình ảnh mâm cơm ngày Tết đơn giản với gà luộc, thịt đông, củ kiệu, dưa muối tự tay mẹ làm.

Tuấn Ngọc: "Tôi thèm Tết Việt lắm"

M.T |

Danh ca mong có một dịp đưa cả gia đình về Việt Nam hưởng một cái Tết trọn vẹn.