Buổi chào cờ đặc biệt tại trường có học sinh hát Quốc ca bằng tay

HOÀI ANH - VĂN THẮNG |

Sáng 4.5, các học sinh trường PTCS Xã Đàn, Hà Nội đã đi học trở lại sau 3 tháng nghỉ để phòng dịch COVID-19. Buổi chào cờ sáng thứ 2 của trường vẫn diễn ra, nhưng theo một cách rất đặc đặc biệt.

 
Trước khi vào học, các học sinh trường PTCS Xã Đàn, Hà Nội sẽ được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khoẻ và sát khuẩn tay. Ảnh: Hoài Anh
 
Theo thầy Phạm Văn Hoan, để chuẩn bị tốt nhất cho ngày học sinh trở lại trường, các giáo viên đã tiến hành khử khuẩn, tập huấn cách phòng trống dịch và trang bị nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay và khẩu trang dự phòng cho học sinh. Với yêu cầu học sinh ngồi cách nhau 1,5m, nhà trường cũng đã thực hiện chia đôi lớp và kê thêm bàn từ nhiều ngày trước đó. "Với đặc thù của học sinh trường PTCS Xã Đàn, các giáo viên đã tìm kiếm những video hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh bằng ngôn ngữ kí hiệu để chuyển đến các bậc phụ huynh và phát trên TV của lớp học cho các con xem", thầy Hoan chia sẻ. Ảnh: Hoài Anh
 
Học sinh lau dọn bàn ghế sau thời gian dài nghỉ học. Ảnh: Hoài Anh
 
Buổi chào cờ sáng thứ 2 vẫn diễn ra, nhưng theo một cách rất đặc biệt. Các học sinh sau khi sát khuẩn và được đo thân nhiệt sẽ vào lớp học và chào cờ tại lớp. Học sinh đứng cách nhau 1,5m mắt hướng lên màn hình TV và hát Quốc ca bằng ngôn ngữ kí hiệu. Ảnh: Hoài Anh
 
Em Nguyễn Tất Hiếu - học sinh lớp 9B trường PTCS Xã Đàn cảm thấy vui và hạnh phúc vì được quay trở lại trường, gặp lại bạn bè và thầy cô sau thời gian dài nghỉ học. Hiếu cho biết em và các bạn sẽ thực hiện nghiêm việc rửa tay, đeo khẩu trang để phòng tránh COVID-19. Ảnh: Hoài Anh
 
Sau lễ chào cờ đặc biệt, học sinh sẽ bắt đầu học các môn học theo đúng thời khoá biểu. Ảnh: Hoài Anh
 
Học sinh ngồi so le, cách nhau 1,5m theo đúng khuyến cáo. Ảnh: Hoài Anh
 
Giáo viên dán các tờ tuyên truyền tại các cửa lớp học để học sinh ý thức được việc rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Ảnh: Hoài Anh
HOÀI ANH - VĂN THẮNG
TIN LIÊN QUAN

Nhà trường phát nhạc "Ông bà anh thời COVID-19" đón học sinh đi học trở lại

Tô Thế - Hải Nguyễn |

Trong sáng 4.5, đồng loạt học sinh các lớp THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội tấp nập trở lại trường. Nhiều học sinh bày tỏ niềm vui sau chuỗi ngày dài xa trường, xa bạn bè, xa thày cô. Còn với các cơ sở giáo dục, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe của học sinh và giáo viên, nên mọi quy định về phòng chống dịch bệnh được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Bình Dương: Thầy hiệu trưởng ra tận cổng đón và xịt sát khuẩn cho học sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.5, khoảng 480.000 học sinh Bình Dương đi học trở lại. Ở một ngôi trường, thầy hiệu trưởng đã ra cổng đón học sinh vào lớp, xịt sát khuẩn và dặn dò các em giữ gìn vệ sinh, sức khỏe.

Cần Thơ: Nhiều học sinh mang theo nước rửa tay khô trong ngày trở lại lớp

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Sáng ngày 4.5, toàn bộ học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 và một số trường đại học trên địa bàn TP.Cần Thơ đã trở lại lớp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà trường phát nhạc "Ông bà anh thời COVID-19" đón học sinh đi học trở lại

Tô Thế - Hải Nguyễn |

Trong sáng 4.5, đồng loạt học sinh các lớp THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội tấp nập trở lại trường. Nhiều học sinh bày tỏ niềm vui sau chuỗi ngày dài xa trường, xa bạn bè, xa thày cô. Còn với các cơ sở giáo dục, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe của học sinh và giáo viên, nên mọi quy định về phòng chống dịch bệnh được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Bình Dương: Thầy hiệu trưởng ra tận cổng đón và xịt sát khuẩn cho học sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.5, khoảng 480.000 học sinh Bình Dương đi học trở lại. Ở một ngôi trường, thầy hiệu trưởng đã ra cổng đón học sinh vào lớp, xịt sát khuẩn và dặn dò các em giữ gìn vệ sinh, sức khỏe.

Cần Thơ: Nhiều học sinh mang theo nước rửa tay khô trong ngày trở lại lớp

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Sáng ngày 4.5, toàn bộ học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 và một số trường đại học trên địa bàn TP.Cần Thơ đã trở lại lớp.