Bưởi cảnh đón Tết giá 70 triệu đồng/cây "đổ bộ" TP.HCM

Hồ Dương |

Dù vẫn còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên Đán 2020 nhưng trên đường Mai Chí Thọ (quận 2, TPHCM) đã xuất hiện hàng loạt các điểm bán bưởi cảnh có giá mỗi cây lên tới vài chục triệu đồng.

 
Đi dọc đường Mai Chí Thọ (quận 2, TPHCM) những ngày này, nhiều người  thích thú khi các cửa hàng bắt đầu bày bán những cây bưởi trĩu quả phục vụ nhu cầu chơi Tết.
 
Đây là giống bưởi Diễn được các thương lái vận chuyển từ miền Bắc vào. Theo tìm hiểu PV, ở miền Nam, do đặc thù khí hậu, thổ nhưỡng tuy có thể trồng được nhưng hiếm khi đạt chuẩn về kích thước hay màu sắc vàng ươm như yêu cầu.
 
Đáng chú ý, giá bán của mỗi cây bưởi dao động trung bình khoảng vài chục triệu đồng.
 
Có những cây quả bưởi nằm sát gốc. Theo quan niệm của người dân, đây là tín hiệu của" lộc vàng" nên giá bán sẽ cao ngất ngưởng.
 
Chủ cửa hàng cây cảnh Minh Tân (đường Mai Chí Thọ, TPHCM) cho biết: "Những cây bưởi này được chăm kĩ lắm, phải ghép cành từ lúc bé tí mới được hình dáng bắt mắt như vậy. Khách bỏ mấy chục triệu ra đâu phải rẻ, mình cũng phải cẩn thận từng tí. Mấy cây bọc bóng kính bên ngoài này là đã có khách đặt rồi đó".
 
Một số chủ cửa hàng khi bán còn đưa ra chính sách "bao rụng", tức là cam kết  sẽ đền lại tiền nếu trong quá trình vận chuyển và sau khi mua có trái bưởi bị rụng.
 
Những cây bưởi cảnh được bày ra ngay trước mặt tiền của cửa hàng để thu hút người dân đến chiêm ngưỡng.
 
Những trái bưởi được bọc lót cẩn thận, giữ màu để có thể chín đúng dịp Tết Nguyên đán. Theo người bán, những cây bưởi này có thể chơi đến tận tháng 4, tháng 5 mà không lo bị rụng trái.
 
Ghi nhận của PV, những cây mức giá từ 7 - 10 triệu đồng/cây là lựa chọn của nhiều người dân. Cửa hàng cũng có rất nhiều kích cỡ, hình dáng cây bưởi để khách mua tha hồ lựa chọn.
 
"Bán sớm thế này nhưng vẫn có người mua đều, đến giáp Tết sức mua càng tăng. Khách họ đặt trong nhà hay trang trí cơ quan đều phù hợp. Mỗi dịp Tết này cũng phải nhập mấy đợt hàng từ ngoài Bắc vào" - chủ một điểm bán bưởi cảnh cho biết.
Hồ Dương
TIN LIÊN QUAN

Không nên ăn quả của các loại cây cảnh trưng Tết

Kim Đồng |

Ngày Tết, do nhu cầu trang trí làm đẹp nhà cửa, nhiều người dân thường tìmđến các điểm bày bán cây cảnh để chọn mua những loại cây cảnh cho nhiều quả.Tuy nhiên, một số chuyên gia khuyến cáo không nên ăn các loại quả cây này vì nótiềm ẩn nguy cơ “rước” hóa chất vào người.

Người bán cây cảnh Tết và nỗi lo ế ẩm phải đập bỏ cây đêm giao thừa

Bảo Trung |

Hằng năm, những người bán cây cảnh dịp tết khắp mọi miền đều chung nỗi lo sợ ế ẩm dẫn đến việc phải đập phá cây cảnh vào đêm giao thừa. Chính vì lẽ đó, nhiều người đã bày hàng hơn 10 ngày trước Tết để tranh thủ bán nhưng vận may không phải lúc nào cũng mỉm cười với họ.

Cần thận trọng với những loại cây cảnh này khi sắm về dịp tết

HOÀI ANH (T/H) |

Cẩm tú cầu, lan chuông,.. là những loài hoa có vẻ ngoài rất bắt mắt. tuy nhiên, mọi người nên thận trọng khi sử dụng những loại hoa này cho ngày Tết vì chúng đều có chứa một lượng độc tố nhất định.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Không nên ăn quả của các loại cây cảnh trưng Tết

Kim Đồng |

Ngày Tết, do nhu cầu trang trí làm đẹp nhà cửa, nhiều người dân thường tìmđến các điểm bày bán cây cảnh để chọn mua những loại cây cảnh cho nhiều quả.Tuy nhiên, một số chuyên gia khuyến cáo không nên ăn các loại quả cây này vì nótiềm ẩn nguy cơ “rước” hóa chất vào người.

Người bán cây cảnh Tết và nỗi lo ế ẩm phải đập bỏ cây đêm giao thừa

Bảo Trung |

Hằng năm, những người bán cây cảnh dịp tết khắp mọi miền đều chung nỗi lo sợ ế ẩm dẫn đến việc phải đập phá cây cảnh vào đêm giao thừa. Chính vì lẽ đó, nhiều người đã bày hàng hơn 10 ngày trước Tết để tranh thủ bán nhưng vận may không phải lúc nào cũng mỉm cười với họ.

Cần thận trọng với những loại cây cảnh này khi sắm về dịp tết

HOÀI ANH (T/H) |

Cẩm tú cầu, lan chuông,.. là những loài hoa có vẻ ngoài rất bắt mắt. tuy nhiên, mọi người nên thận trọng khi sử dụng những loại hoa này cho ngày Tết vì chúng đều có chứa một lượng độc tố nhất định.