Bưởi cảnh, chanh tứ quý xuống phố chơi Tết sớm

Minh Ánh |

Hà Nội - Hàng chục cây cảnh bưởi, trĩu quả được bày bán trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ. Giá trung bình của loại cây cảnh chơi Tết này giảm so với năm ngoái.

a
Dù gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2022, nhưng không khí Tết đã bắt đầu xuất hiện tại quận Tây Hồ. Đào, lê được bày bán ở chợ Quảng An, còn bưởi cảnh được trưng bày, rao bán tại đường Lạc Long Quân.
 
Từng cây bưởi cảnh sai quả, nặng trĩu cành được đặt trong những chậu gạch, đá thiết kế hoa văn đầy thẩm mỹ. Nhiều người đi đường cũng ngó nghiêng khi thấy có bày bán bưởi chơi Tết.
 
Ông Nguyễn Kim Thắng, chủ vườn bưởi, cho hay ông đã vận chuyển những cây bưởi cảnh này từ vườn ở huyện Hoài Đức tới đây, để phục vụ cho người dân có nhu cầu mua chơi Tết sớm. Trong hình, người làm đang tưới nước cho cây.
a
Theo ông Thắng, năm nay, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, giá trung bình đã giảm khoảng 20% so với năm ngoái.
Giá một cây bưởi cảnh phụ thuộc vào độ to của gốc, số quả và tuổi đời. Cụ thể, giá những cây phổ thông dao động 10-50 triệu đồng/chậu.
Giá một cây bưởi cảnh phụ thuộc vào độ to của gốc, số quả và tuổi đời. Cụ thể, giá những cây phổ thông dao động 10-50 triệu đồng/chậu.
Giá một cây bưởi cảnh phụ thuộc vào độ to của gốc, số quả và tuổi đời. Cụ thể, giá những cây phổ thông dao động 10-50 triệu đồng/chậu.
Ông Thắng cho biết để ươm trồng bưởi cảnh, ông mất từ 3-4 năm với nhiều công đoạn khác nhau. “Tùy vào độ to, khỏe của gốc mà ghép cây, ghép quả. Thông thường, mỗi chiết 3 năm để phát triển, sau đó mới ghép quả. Mỗi cây phải có ít nhất 3-5 cành chiết”.
Ông Thắng cho biết để ươm trồng bưởi cảnh, ông mất từ 3-4 năm với nhiều công đoạn khác nhau. “Tùy vào độ to, khỏe của gốc mà ghép cây, ghép quả. Thông thường, mỗi chiết 3 năm để phát triển, sau đó mới ghép quả. Mỗi cây phải có ít nhất 3-5 cành chiết”.
“Giống bưởi tôi chọn để ươm trồng là bưởi Diễn, vì loại bưởi này chơi được lâu”, ông Thắng kể.
“Giống bưởi tôi chọn để ươm trồng là bưởi Diễn, vì loại bưởi này chơi được lâu”, ông Thắng kể.
Những cây bưởi cảnh của ông Thắng còn có nhiều dáng đẹp, lạ, quý như Ngũ Phúc, Quần Tụ, Tam Đa…
Những cây bưởi cảnh của ông Thắng còn có nhiều dáng đẹp, lạ, quý như Ngũ Phúc, Quần Tụ, Tam Đa…
Ông Thắng cho biết, năm nay ông cũng ươm trồng thêm giống cây “chánh tứ quý” - đây là dòng cây cảnh lần đầu xuất hiện trong vụ mùa Tết.
Ông Thắng cho biết, năm nay ông cũng ươm trồng thêm giống cây “chánh tứ quý” - đây là dòng cây cảnh lần đầu xuất hiện trong vụ mùa Tết.
Ông Thắng cho biết, năm nay ông cũng ươm trồng thêm giống cây “chánh tứ quý” - đây là dòng cây cảnh lần đầu xuất hiện trong vụ mùa Tết. Giá một chậu cây chanh giao động từ 5-6 triệu đồng.
Ông Thắng nói : “Năm nay nhiều nhà e ngại dịch bệnh nên không trồng nhiều, hoặc thậm chí dừng buôn bán năm nay. Tôi nhận thấy đây là cơ hội nên mình trồng thêm, cải tiến thêm nhiều loại cây cảnh khác“.
Ông Thắng nói : “Năm nay nhiều nhà e ngại dịch bệnh nên không trồng nhiều, hoặc thậm chí dừng buôn bán. Tôi nhận thấy đây là cơ hội nên mình trồng thêm, cải tiến thêm nhiều loại cây cảnh khác“.
Là một loại cây cảnh, nên để chăm sóc cho cây vừa khỏe vừa đẹp khá cầu kỳ và cần kỹ thuật. Vì vậy, đa phần khách muốn chơi Tết cây bưởi cảnh sẽ thuê, trưng bày hết Tết rồi trả lại cho chủ vườn. Còn đối với những người mua đứt, chủ vườn bưởi sẽ hỗ trợ khách chăm sóc cây trước, trong và sau Tết.
Là một loại cây cảnh, nên để chăm sóc cho cây vừa khỏe vừa đẹp khá cầu kỳ và cần kỹ thuật. Vì vậy, đa phần khách muốn chơi Tết cây bưởi cảnh sẽ thuê, trưng bày hết Tết rồi trả lại cho chủ vườn. Còn đối với những người mua đứt, chủ vườn bưởi sẽ hỗ trợ khách chăm sóc cây trước, trong và sau Tết.
Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng triệt phá kho tàng trữ động vật hoang dã phục vụ khách dịp Tết

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng Đà Nẵng vừa triệt phá kho tàng trữ lượng lớn động vật hoang dã thuộc nhóm quý hiếm để phục vụ nhu cầu Tết.

Quảng Trị dành 5 tỉ đồng tổ chức Tết sum vầy cho người lao động

HƯNG THƠ |

Quảng Trị  - Để động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị dự kiến chi 5 tỉ đồng để tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân Bình an”.

Có được trừ tiền thưởng Tết của người lao động?

Bảo Hân |

Vĩnh Phúc - Phản ánh đến phóng viên Báo Lao Động, một công nhân của Công ty TNHH HJC Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, nếu công nhân quẹt thẻ chậm 10 phút theo quy định thì sẽ bị trừ 50.000 đồng/lần vào tiền thưởng Tết.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đà Nẵng triệt phá kho tàng trữ động vật hoang dã phục vụ khách dịp Tết

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng Đà Nẵng vừa triệt phá kho tàng trữ lượng lớn động vật hoang dã thuộc nhóm quý hiếm để phục vụ nhu cầu Tết.

Quảng Trị dành 5 tỉ đồng tổ chức Tết sum vầy cho người lao động

HƯNG THƠ |

Quảng Trị  - Để động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị dự kiến chi 5 tỉ đồng để tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân Bình an”.

Có được trừ tiền thưởng Tết của người lao động?

Bảo Hân |

Vĩnh Phúc - Phản ánh đến phóng viên Báo Lao Động, một công nhân của Công ty TNHH HJC Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, nếu công nhân quẹt thẻ chậm 10 phút theo quy định thì sẽ bị trừ 50.000 đồng/lần vào tiền thưởng Tết.