Bùi Viện vắng tiếng nhạc và ánh đèn sau quyết định tạm ngừng kinh doanh

Nhóm PV |

Sau quyết định tạm ngừng kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường.... kể từ 8h ngày 15.3 đến hết ngày 31.3, các cở sở kinh doanh trên địa bàn TPHCM đều chấp hành nghiêm túc quyết định này.

UBND TPHCM ra thông báo tạm ngừng hoạt động tất cả các rạp chiếu phim, massage, karaoke, game online, quán bar, beerclub, vũ trường, sân khấu hoạt động trên địa bàn kể từ 8h ngày 15.3 đến hết ngày 31.3 để phòng chống dịch COVID-19.
UBND TPHCM ra thông báo tạm ngừng hoạt động tất cả các rạp chiếu phim, massage, karaoke, game online, quán bar, beerclub, vũ trường, sân khấu hoạt động trên địa bàn kể từ 8h ngày 15.3 đến hết ngày 31.3 để phòng chống dịch COVID-19.
Trước đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo có thêm một người nước ngoài nhiễm Covid-19 - ca bệnh thứ 54. Người này từng lưu trú tại hẻm 40 đường Bùi Viện.
Trước đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo có thêm một người nước ngoài nhiễm COVID-19 - ca bệnh thứ 54. Người này từng lưu trú tại hẻm 40 đường Bùi Viện.
Chính quyền Quận 1, TPHCM ngay lập tức cho dựng rào chắn hạn chế cư dân và du khách đang lưu trú tại con hẻm này.
Chính quyền Quận 1, TPHCM ngay lập tức cho dựng rào chắn hạn chế cư dân và du khách đang lưu trú tại con hẻm này.
Theo ghi nhận của phóng viên, khung giờ 21-23h 2 ngày qua, Bùi Viện vắng tiếng nhạc và cả ánh sáng từ những của hàng, quán bar ở đây.
Theo ghi nhận của phóng viên, khung giờ 21-23h 2 ngày qua, Bùi Viện vắng tiếng nhạc và cả ánh sáng từ những của hàng, quán bar ở đây.
Tất cả các cửa hàng kinh doanh quán bar, karaok, vũ trường, massage... đều đóng cửa. Những dàn nhạc cụ, bàn ghế... được xếp gọn lại.
Tất cả các cửa hàng kinh doanh quán bar, karaok, vũ trường, massage... đều đóng cửa. Những dàn nhạc cụ, bàn ghế... được xếp gọn lại.
Một khách du lịch tiếc nuối khi đi du lịch tại Việt Nam đúng thời điểm dịch COVID-19. Bà chia sẻ: “Tôi rất buồn khi biết các cửa hàng ở  Bùi Viện của các bạn tạm thời đóng cửa. Hy vọng dịch bệnh phát triển theo hướng tích cực và để Bùi Viện sớm sôi động trở lại“.
Một khách du lịch tiếc nuối khi đi du lịch tại Việt Nam đúng thời điểm dịch COVID-19. Bà chia sẻ: “Tôi rất buồn khi biết các cửa hàng ở Bùi Viện của các bạn tạm thời đóng cửa. Hy vọng dịch bệnh sớm lui để Bùi Viện sớm sôi động trở lại".
Bùi Viện “chìm trong bóng đêm” bởi hàng loạt cửa hàng tạm đóng cửa. Thậm chí nhiều cửa hàng phủ kín bạt chờ ngày hoạt động trở lại.
Bùi Viện “chìm trong bóng đêm” bởi hàng loạt cửa hàng tạm đóng cửa. Thậm chí nhiều cửa hàng phủ kín bạt chờ ngày hoạt động trở lại.
Vị khách Hàn Quốc quay lại những đoạn video về con phố Tây sầm uất nhất Sài Thành bỗng vắng lặng.
23h45, Bùi Viện chỉ còn vài người qua đường. Một vị khách Hàn Quốc quay lại những đoạn video về con phố Tây sầm uất nhất Sài Thành bỗng vắng lặng.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 16.3, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người. Hầu hết mọi người dân, tiểu thương đều trang bị khẩu trang y tế để phòng tránh dịch bệnh
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 16.3, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người. Hầu hết mọi người dân, tiểu thương đều trang bị khẩu trang y tế để phòng tránh dịch bệnh

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cư dân ở chung cư có "ca bệnh thứ 48" được phục vụ ăn uống miễn phí

Phương Nhàn - Thanh Chân |

Sau khi phát hiện có 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 thứ 48 tại Việt Nam, khu chung cư Hòa Bình (phường 14, quận 10, TPHCM) được cách ly để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Mỗi ngày có hơn 1.000 suất cơm được phát miễn phí cho các cư dân nơi đây.

Người dân kín mít khẩu trang nơi công cộng phòng, chống dịch COVID-19

Vương Trần |

Tại các khu vực công cộng như bến xe, bến tàu, nhà chờ xe buýt... nhiều hành khách đã thực hiện việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19.

Tiểu thương Sài Gòn tất bật dọn dẹp sau quyết định tạm ngừng kinh doanh

Thanh Chân - Hà Phương |

Chiều 14.3, UBND Quận 1 đã ra văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, beerclub hoạt động riêng lẻ và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh loại hình dịch vụ trên tạm ngưng hoạt động từ 18h ngày 14.3.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cư dân ở chung cư có "ca bệnh thứ 48" được phục vụ ăn uống miễn phí

Phương Nhàn - Thanh Chân |

Sau khi phát hiện có 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 thứ 48 tại Việt Nam, khu chung cư Hòa Bình (phường 14, quận 10, TPHCM) được cách ly để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Mỗi ngày có hơn 1.000 suất cơm được phát miễn phí cho các cư dân nơi đây.

Người dân kín mít khẩu trang nơi công cộng phòng, chống dịch COVID-19

Vương Trần |

Tại các khu vực công cộng như bến xe, bến tàu, nhà chờ xe buýt... nhiều hành khách đã thực hiện việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19.

Tiểu thương Sài Gòn tất bật dọn dẹp sau quyết định tạm ngừng kinh doanh

Thanh Chân - Hà Phương |

Chiều 14.3, UBND Quận 1 đã ra văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, beerclub hoạt động riêng lẻ và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh loại hình dịch vụ trên tạm ngưng hoạt động từ 18h ngày 14.3.