“Bữa cơm Công đoàn” cho hơn 10 nghìn đoàn viên, người lao động Hậu Giang

Tạ Quang - Hồ Thảo |

Thịt gà, cá, canh rau thịt, rau, chuối, sữa là những phần ăn chất lượng cao cho đoàn viên, người lao động nhân Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2022). Những phần ăn đó nhằm tăng cường dinh dưỡng cho đoàn viên, công nhân lao động có sức khỏe tốt để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển.

Nhân Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2022), tại Hậu Giang, TP.Cần Thơ, Sóc Trăng đã làm hơn 10 nghìn suất ăn chất lượng cao cho đoàn viên, người lao động.
Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2022), LĐLĐ tỉnh Hậu Giang, LĐLĐ TP.Cần Thơ, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với một số công ty làm hơn 10 nghìn suất ăn chất lượng cao cho đoàn viên, người lao động.
Tại tỉnh Hậu Giang, hơn 11 nghìn phần ăn gồm thịt gà, cá, canh rau thịt, rau, chuối, sữa cho đoàn viên, người lao động ở Công ty TNHH Lạc Tỷ II.
Tại tỉnh Hậu Giang đã làm hơn 11 nghìn phần ăn gồm thịt gà, cá, canh rau thịt, rau, chuối, sữa cho đoàn viên, người lao động ở Công ty TNHH Lạc Tỷ II.
Thăm, cùng ăn “Bữa cơm Công đoàn” và trò chuyện với công nhân lao động, đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cho biết, “Bữa cơm Công đoàn” nhằm tăng cường dinh dưỡng cho đoàn viên, công nhân lao động có sức khỏe tốt để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, qua đó góp phần giúp doanh nghiệp phát triển.
Thăm, cùng ăn “Bữa cơm Công đoàn” và trò chuyện với công nhân lao động, đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cho biết: “Bữa cơm Công đoàn” nhằm tăng cường dinh dưỡng cho đoàn viên, công nhân lao động có sức khỏe tốt để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, qua đó góp phần giúp doanh nghiệp phát triển.
Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang, trong thời gian tới, Công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp quan tâm, chăm lo với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực dành cho đoàn viên, người lao động. Qua đó xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang, trong thời gian tới, Công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp quan tâm, chăm lo với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực dành cho đoàn viên, người lao động. Qua đó xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
 
Chị Nguyễn Thị Kim Huyền - Công nhân Công ty TNHH Lạc Tỷ II vui mừng chia sẻ, những ngày bình thường đồ ăn đã đầy đủ, nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam được công ty hỗ trợ những phần ăn rất là đặc biệt gồm có thịt gà, cá, canh rau thịt, rau, chuối, sữa. “Đồ ăn hôm nay rất là ngon, nhiều, ăn rất ngon. Tôi rất vui khi được sự quan tâm của công đoàn cũng như công ty, điều đó là động lực để tôi chị cũng như nhiều công nhân khác có động lực để cống hiến làm viễ cho cồng ty ngày càng phát triển”, chị Huyền nói.
Chị Nguyễn Thị Kim Huyền - Công nhân Công ty TNHH Lạc Tỷ II vui mừng chia sẻ: Những ngày bình thường đồ ăn đã đầy đủ, nhưng hôm nay là kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam được công ty hỗ trợ những phần ăn rất là đặc biệt gồm có thịt gà, cá, canh rau thịt, rau, chuối, sữa. “Đồ ăn hôm nay rất nhiều, ăn rất ngon. Tôi rất vui khi được sự quan tâm của Công đoàn cũng như công ty, điều đó là động lực để tôi cũng như nhiều công nhân khác có động lực cống hiến làm việc cho cồng ty ngày càng phát triển”, chị Huyền nói.
Bà Nguyễn Thị Giọn – Chủ tịch Công nhân Công ty TNHH Lạc Tỷ II cho hay, bữa ăn hôm nay tăng hơn so với bình thường là gần 7.000 đồng và tổng trị giá của phần ăn là trên 22.000 đồng. Những phần ăn đó sẽ giúp cho công nhân có nhiều sức khỏe, tinh thần thoải mái hơn để làm việc tốt hơn.
Bà Nguyễn Thị Giọn – Chủ tịch Công nhân Công ty TNHH Lạc Tỷ II cho hay, bữa ăn hôm nay tăng hơn so với bình thường là gần 7.000 đồng và tổng trị giá của phần ăn là trên 22.000 đồng. Những phần ăn đó sẽ giúp cho công nhân có nhiều sức khỏe, tinh thần thoải mái hơn để làm việc tốt hơn.
Bà Nguyễn Thị Giọn – Chủ tịch Công nhân Công ty TNHH Lạc Tỷ II cho hay, bữa ăn hôm nay tăng hơn so với bình thường là gần 7.000 đồng và tổng trị giá của phần ăn là trên 22.000 đồng. Những phần ăn đó sẽ giúp cho công nhân có nhiều sức khỏe, tinh thần thoải mái hơn để làm việc tốt hơn.
Bà Nguyễn Thị Giọn – Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Lạc Tỷ II cho hay, bữa ăn hôm nay tăng hơn so với ngày bình thường là gần 7.000 đồng và tổng trị giá của mỗi phần ăn trên 22.000 đồng. Những phần ăn đó sẽ giúp cho công nhân có nhiều sức khỏe, tinh thần thoải mái hơn để làm việc tốt hơn.
Trước đó, ngày 23.7, LĐLĐ TP.Cần Thơ do Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai làm trưởng đoàn đã đến thăm đoàn viên Công đoàn, người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH TKG TaeKwang Cần Thơ nhân dịp CĐCS Công ty TNHH TKG TaeKwang Cần Thơ tổ chức bữa ăn cho người lao động tại đơn vị.
Trước đó, ngày 23.7, LĐLĐ TP.Cần Thơ do Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai làm trưởng đoàn đã đến thăm đoàn viên Công đoàn, người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH TKG TaeKwang Cần Thơ nhân dịp CĐCS Công ty TNHH TKG TaeKwang Cần Thơ tổ chức bữa ăn cho người lao động tại đơn vị.
Trước đó, ngày 23.7, Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai cũng đã làm trưởng đoàn đến thăm đoàn viên Công đoàn, người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH TKG TaeKwang Cần Thơ nhân dịp CĐCS Công ty TNHH TKG TaeKwang Cần Thơ tổ chức bữa ăn cho người lao động tại đơn vị.
 
Ngày 26.7, tại tỉnh Sóc Trăng, Ban Thường vụ Công đoàn Các khu công nghiệp phối hợp với Công ty TNHH Hóa chất HS Sóc Trăng - Việt Nam tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2022) gắn với “Bữa cơm Công đoàn” và trao quà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. 
Ngày 26.7 tại tỉnh Sóc Trăng, Ban Thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa chất HS Sóc Trăng - Việt Nam tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2022) gắn với “Bữa cơm Công đoàn” và trao quà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
Theo đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa chất HS Sóc Trăng - Việt Nam, “Bữa cơm Công đoàn” sẽ cung cấp cho gần 1.700 suất ăn cho đoàn viên, công nhân lao động của công ty. Nhân dịp này, Công đoàn các Khu Công nghiệp Sóc Trăng đã trao tặng 30 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn của công ty mỗi phần quà là tiền mặt trị giá 300.000 đồng.
Tạ Quang - Hồ Thảo
TIN LIÊN QUAN

“Bữa cơm Công đoàn” cho gần 1.700 đoàn viên, người lao động Sóc Trăng

Anh Khoa |

Sóc Trăng - “Bữa cơm Công đoàn” nhằm tăng cường dinh dưỡng cho đoàn viên, công nhân lao động có sức khỏe tốt để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, cạnh tranh thị trường, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển.

Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ thăm công nhân lao động ở quận Cái Răng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai làm trưởng đoàn đã đến thăm đoàn viên Công đoàn, người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH TKG TaeKwang Cần Thơ.

Phú Thọ: “Bữa cơm Công đoàn” cho trên 40.500 đoàn viên, người lao động

Mai Hoa |

Phú Thọ - 6 tháng đầu năm, đã có 197 công đoàn cơ sở tại tỉnh Phú Thọ phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” cho trên 40.500 đoàn viên, người lao động với số tiền tăng thêm trên 800 triệu đồng.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

“Bữa cơm Công đoàn” cho gần 1.700 đoàn viên, người lao động Sóc Trăng

Anh Khoa |

Sóc Trăng - “Bữa cơm Công đoàn” nhằm tăng cường dinh dưỡng cho đoàn viên, công nhân lao động có sức khỏe tốt để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, cạnh tranh thị trường, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển.

Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ thăm công nhân lao động ở quận Cái Răng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai làm trưởng đoàn đã đến thăm đoàn viên Công đoàn, người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH TKG TaeKwang Cần Thơ.

Phú Thọ: “Bữa cơm Công đoàn” cho trên 40.500 đoàn viên, người lao động

Mai Hoa |

Phú Thọ - 6 tháng đầu năm, đã có 197 công đoàn cơ sở tại tỉnh Phú Thọ phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” cho trên 40.500 đoàn viên, người lao động với số tiền tăng thêm trên 800 triệu đồng.