Bữa ăn của người vô gia cư trong những ngày phong toả vì COVID-19 ở Pháp

Thanh Chân |

Mỗi ngày, hơn 1.000 suất ăn được phát cho người vô gia cư, người di cư ở Paris trong bối cảnh toàn nước Pháp đang bị phong tỏa do dịch COVID-19.

Trong tình hình Pháp phong tỏa toàn quốc nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh COVID-19, các thành viên của một tổ chức từ thiện đã chuẩn bị hơn một nghìn bữa ăn để phát cho người vô gia cư, người di cư ở Paris (Pháp).
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 17.3 Chính phủ Pháp ra lệnh phong tỏa toàn quốc. Mới đây, các thành viên của tổ chức từ thiện Aurore đã chuẩn bị hơn 1.000 suất ăn/ngày để phát cho người vô gia cư, người di cư ở Paris (Pháp). Trong hình, một tình nguyện viên của tổ chức Aurore mang theo máy pha trà để chuẩn bị nước uống cho nhóm người này. Ảnh: AP.
 
Theo đó, hiệp hội Aurore - tổ chức thiện nguyện ở Pháp ra đời vào thế kỷ 19 đã sử dụng bệnh viện Saint Vincent de Paul cũ tại Paris (Pháp) để phục vụ các suất ăn từ ngày 24.3 khi lệnh phong tỏa đã kéo dài khoảng 1 tuần. Hình ảnh là văn phòng làm việc của tổ chức này tại bệnh viện. Ảnh: AP.
 
Kể từ năm 2015, một phần của bệnh viện này đã được chuyển đổi thành nơi hoạt động của các tổ chức phi chính phủ. Trong hình, hai người vô gia cư đang chia sẻ bữa ăn cho nhau. Ảnh: AP.
 
Tại bệnh viện này, hiệp hội Aurore chia khu vực hoạt động của mình thành 2 không gian. Không gian đầu tiên là nơi phục vụ những bữa ăn cho nhóm người di cư, vô gia cư. Mỗi ngày, nơi này có thể phục vụ suất ăn cho khoảng 300 người đến đây. Trong hình, một người vô gia cư đến hiệp hội để nhận suất ăn để giảm bớt một phần gánh nặng kinh tế. Ảnh: AP.
 
Bên cạnh đó, hiệp hội còn chuẩn bị khoảng 1.000 suất ăn khác đã được đóng gói sẵn sàng để các tổ chức từ thiện địa phương đến nhận và phân phối. Trong hình, một tình nguyện viên giao phần ăn miễn phí cho người di cư ở Paris. Ảnh: AP.
 
Không gian thứ hai là nơi dành cho những người vô gia cư hay di cư muốn nghỉ ngơi vào ban ngày. Tuy nhiên, để đảm bảo các quy tắc khoảng cách an toàn trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan mạnh mẽ tại châu Âu, không gian này chỉ tiếp nhận tối đa 70 người sử dụng cùng lúc. Trong hình, một người đàn ông đang nghỉ ngơi tại một không gian của bệnh viện Saint Vincent de Paul cũ. Ảnh: AP.
 
Những người vô gia cư, di cư xếp hàng bên ngoài bệnh viện để chờ lấy suất ăn. Việc xếp hàng đảm bảo khoảng cách tối thiểu nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh. Ảnh: AP.
 
Các tình nguyện viên đều giúp đỡ cho những người vô gia cư và người di cư ở Paris tận tình. Ngoài việc chuẩn bị đồ ăn, tình nguyện viên ở Aurore còn giúp đỡ nhóm người này trong việc giặt giũ quần áo, dọn phòng... Ảnh: AP.
 
Việc đi chợ và nấu nướng đều do những nhân viên tình nguyện tại đây tự tay thực hiện. Ảnh: AP.
 
Những bữa ăn đưa đến tay người vô gia cư, di cư ở Paris là chứa đựng một phần tình cảm của các thành viên, tình nguyện viên nơi đây. Ảnh: AP.
Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Những lớp học online đặc biệt thời COVID-19 trên thế giới

Theo Reuters |

Không chỉ ở Việt Nam nhiều thầy cô giáo và học sinh ở khắp nơi trên thế giới vẫn tiếp tục việc học của mình bằng hình thức học trực tuyến. Đây được xem là biện pháp hữu hiệu trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh và lây lan tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Ảnh ấn tượng tuần: Cuộc sống bên gia đình của bác sĩ chống dịch COVID-19

Theo Reuters |

Một bác sĩ ở Louisiana trở về nhà với vợ và con trai sau ca trực; Những nhân viên y tế gồng mình chống dịch COIVD-19 tại Mỹ, Tây Ban Nha; Công nhân nhập cư Ấn Độ ùn ùn trở về nhà để trách sự lây lan của dịch COVID-19... là những hình ảnh ấn tượng nhất tuần qua.

Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 ở một số nước trên thế giới

Bảo Châu |

Dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh chóng khiến cho hơn 1 triệu người nhiễm bệnh và hơn 53.000 người tử vong trên toàn cầu. Các hệ thống y tế đều đang trong tình trạng quá tải buộc các quốc gia phải xây dựng các bệnh viện dã chiến để tạm thời điều trị bệnh nhân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những lớp học online đặc biệt thời COVID-19 trên thế giới

Theo Reuters |

Không chỉ ở Việt Nam nhiều thầy cô giáo và học sinh ở khắp nơi trên thế giới vẫn tiếp tục việc học của mình bằng hình thức học trực tuyến. Đây được xem là biện pháp hữu hiệu trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh và lây lan tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Ảnh ấn tượng tuần: Cuộc sống bên gia đình của bác sĩ chống dịch COVID-19

Theo Reuters |

Một bác sĩ ở Louisiana trở về nhà với vợ và con trai sau ca trực; Những nhân viên y tế gồng mình chống dịch COIVD-19 tại Mỹ, Tây Ban Nha; Công nhân nhập cư Ấn Độ ùn ùn trở về nhà để trách sự lây lan của dịch COVID-19... là những hình ảnh ấn tượng nhất tuần qua.

Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 ở một số nước trên thế giới

Bảo Châu |

Dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh chóng khiến cho hơn 1 triệu người nhiễm bệnh và hơn 53.000 người tử vong trên toàn cầu. Các hệ thống y tế đều đang trong tình trạng quá tải buộc các quốc gia phải xây dựng các bệnh viện dã chiến để tạm thời điều trị bệnh nhân.