Hà Nội:

BRT di chuyển chậm, đề xuất đường riêng cho xe buýt: Liệu có khả thi?

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Với việc BRT hoạt động chưa thật sự hiệu quả, liệu việc Hà Nội tiếp tục đề xuất đường riêng cho xe buýt có khả thi?

Mới đây, Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội đã có văn bản kiến nghị UBND và Sở GTVT TP Hà Nội ưu tiên triển khai 14 tuyến đường dành riêng cho xe buýt nhằm cải thiện điều kiện vận hành, nâng cao năng lực vận chuyển, góp phần thu hút hành khách sử dụng dịch vụ, từ đó giúp giảm phương tiện cá nhân và giảm ùn tắc giao thông. Trước đó vào năm 2017, hệ thống xe buýt nhanh của Dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội cũng được đi vào hoạt động.
Mới đây, Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội đã có văn bản kiến nghị UBND và Sở GTVT TP Hà Nội ưu tiên triển khai 14 tuyến đường dành riêng cho xe buýt nhằm cải thiện điều kiện vận hành, nâng cao năng lực vận chuyển, góp phần thu hút hành khách sử dụng dịch vụ, từ đó giúp giảm phương tiện cá nhân và giảm ùn tắc giao thông. Trước đó vào năm 2017, hệ thống xe buýt nhanh của Dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội cũng được đi vào hoạt động.
Sau 3 năm được đưa vào khai thác, tình trạng tắc đường trên các tuyến đường có xe buýt nhanh BRT đi qua vẫn thường xuyên diễn ra. Đặc biệt là tại các nút giao như Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương,…
Sau 3 năm đưa vào khai thác, tình trạng tắc đường trên các tuyến đường có xe buýt nhanh BRT đi qua vẫn thường xuyên diễn ra. Đặc biệt là tại các nút giao như Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương,…
Theo ghi nhận của phóng viên, vào đầu giờ sáng, một số nút giao có BRT lưu thông qua xuất hiện tình trạng ùn tắc.
Theo ghi nhận của phóng viên, vào đầu giờ sáng, một số nút giao có BRT lưu thông xuất hiện tình trạng ùn tắc.
Người dân lấn làn BRT, đi lên vỉa hè vào giờ cao điểm.
Người dân lấn làn BRT, đi lên vỉa hè vào giờ cao điểm.
Vỉa hè bỗng trở thành “làn thứ 3” tại đường Tố Hữu.
Vỉa hè bỗng trở thành “làn thứ 3” tại đường Tố Hữu.
Anh Phí Quang Phú (Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ): “Mỗi sáng đi làm, tôi phải di chuyển trên 2 tuyến xe buýt, 1 xe buýt thường và 1 xe BRT. Với xe BRT, tôi lên ở bến Kim Mã và xuống bến Lê Văn Lương. Tôi di chuyển hết 15 phút và tôi nghĩ như vậy là nhanh so với xe buýt thường. Tuy nhiên có một số đoạn đường tôi thấy vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc vì xe máy cũng như ôtô lấn sang làn BRT quá đông”.
Anh Phí Quang Phú (Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ): “Mỗi sáng đi làm, tôi phải di chuyển trên 2 tuyến xe buýt, 1 xe buýt thường và 1 xe BRT. Với xe BRT, tôi lên ở bến Kim Mã và xuống bến Lê Văn Lương. Tôi di chuyển hết 15 phút và tôi nghĩ như vậy là nhanh so với xe buýt thường. Tuy nhiên có một số đoạn đường tôi thấy vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc vì xe máy cũng như ôtô lấn sang làn BRT quá đông”.
Nhà chờ Khuất Duy Tiến thưa thớt người.
Nhà chờ Khuất Duy Tiến thưa thớt người.
Ông Hoàng Văn Đức (Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội): “BRT lưu thông nhanh hay chậm cũng tuỳ theo từng giờ. Vào khoảng 8r - 9h thì lưu thông tốt, nhưng khoảng 7h – 7r thì xe bị cản trở do xe máy lấn vào làn BRT. Tôi cảm thấy BRT vẫn chưa được như những kì vọng của tôi”.
Ông Hoàng Văn Đức (Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội): “BRT lưu thông nhanh hay chậm cũng tuỳ theo từng giờ. Vào khoảng 8 rưỡi - 9h thì lưu thông tốt, nhưng khoảng 7h – 7 rưỡi thì xe bị cản trở do xe máy lấn vào làn BRT. Tôi cảm thấy BRT vẫn chưa được như những kì vọng của tôi”.
Theo PGS.TS Nguyễn Quang Toản - nguyên chủ nhiệm bộ môn đường bộ, Trường đại học GTVT, BRT là một giải pháp tiết kiệm giúp làm giảm ùn tắc trong nội đô. Tuy nhiên, lượng người đi BRT chưa nhiều và hệ thống các xe BRT cũng như tần suất các xe chưa đủ “hấp dẫn” để người dân chuyển từ xe máy sang xe BRT. Vì vậy, vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc tại các nút giao và dẫn đến việc xe máy lấn làn BRT.
Theo PGS.TS Nguyễn Quang Toản - nguyên chủ nhiệm bộ môn đường bộ, Trường đại học GTVT, BRT là một giải pháp tiết kiệm giúp làm giảm ùn tắc trong nội đô. Tuy nhiên, lượng người đi BRT chưa nhiều và hệ thống các xe BRT cũng như tần suất các xe chưa đủ “hấp dẫn” để người dân chuyển từ xe máy sang xe BRT. Vì vậy, vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc tại các nút giao và dẫn đến việc xe máy lấn làn BRT.
Về đề xuất xây dựng làn riêng cho xe buýt thường, ông Toản cho biết, để thật sự hiệu quả cần tính toán kĩ lưỡng. “Những đường trục chính của Hà Nội: Giải Phóng, Trần Duy Hưng, Phạm Văn Đồng, Khuất Duy Tiến,… và những đường có từ 4 làn xe trở lên, có dải phân cách thì nên có một làn ưu tiên cho xe buýt. Sau khi tổ chức làn riêng cho xe buýt xong, cần điều chỉnh lượng xe máy lưu thông trên những con đường này: cấm, điều chỉnh chiều, quy định chủng loại,… để không xảy ra tình trạng ùn ứ. Có như vậy, chúng ta mới có thể có chất lượng giao thông tốt hơn”, ông Toản nói.
Về đề xuất xây dựng làn riêng cho xe buýt thường, ông Toản cho biết, để thật sự hiệu quả cần tính toán kĩ lưỡng. “Những đường trục chính của Hà Nội: Giải Phóng, Trần Duy Hưng, Phạm Văn Đồng, Khuất Duy Tiến,… và những đường có từ 4 làn xe trở lên, có dải phân cách thì nên có một làn ưu tiên cho xe buýt. Sau khi tổ chức làn riêng cho xe buýt xong, cần điều chỉnh lượng xe máy lưu thông trên những con đường này: cấm, điều chỉnh chiều, quy định chủng loại,… để không xảy ra tình trạng ùn ứ. Có như vậy, chúng ta mới có thể có chất lượng giao thông tốt hơn”, ông Toản nói.

TÔ THẾ - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Dự án tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên của TPHCM trễ hẹn thêm 3 năm

MINH QUÂN |

Dự án tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên của TPHCM chạy dọc hành lang đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ, thay vì thời gian thực hiện là 5 năm như trước thì nay dự kiến sẽ là 8 năm.

Bến xe đo thân nhiệt hành khách, buýt nhanh BRT vắng vẻ khi dịch COVID-19

THÙY ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch, giúp đảm bảo an toàn cho hành khách.

Hà Nội: Năm 2019 phạt nguội 343 trường hợp đi vào làn bus nhanh BRT

Nguyễn Hà |

Năm 2019, Hà Nội đã phạt nguội trên 1500 trường hợp vi phạm luật giao thông với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng, trong đó có 343 trường hợp đi vào làn BRT.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Dự án tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên của TPHCM trễ hẹn thêm 3 năm

MINH QUÂN |

Dự án tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên của TPHCM chạy dọc hành lang đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ, thay vì thời gian thực hiện là 5 năm như trước thì nay dự kiến sẽ là 8 năm.

Bến xe đo thân nhiệt hành khách, buýt nhanh BRT vắng vẻ khi dịch COVID-19

THÙY ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch, giúp đảm bảo an toàn cho hành khách.

Hà Nội: Năm 2019 phạt nguội 343 trường hợp đi vào làn bus nhanh BRT

Nguyễn Hà |

Năm 2019, Hà Nội đã phạt nguội trên 1500 trường hợp vi phạm luật giao thông với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng, trong đó có 343 trường hợp đi vào làn BRT.