BOT Cai Lậy thu phí thử nghiệm ngày đầu tiên sau gần 5 năm tạm dừng

Thành Nhân |

Tiền Giang - Trưa ngày 25.9, Trạm thu phí BOT Cai Lậy chính thức thu phí thử nghiệm sau gần 5 năm tạm dừng. Đối với tuyến đường tránh BOT Cai Lậy thì chủ đầu tư đang cho vá mặt đường.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động trưa ngày 25.9, Trạm thu phí BOT Cai Lậy chính thức thu phí thử nghiệm.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động trưa ngày 25.9, Trạm thu phí BOT Cai Lậy trên Quốc lộ 1 chính thức thu phí thử nghiệm. Ảnh: Th.N
Khoảng 13h ngày 25.9, nhiều nhân viên Trạm thu phí BOT Cai Lậy đã có mặt tại trạm trên Quốc lộ 1 (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để điều tiết các xe khi qua trạm BOT Cai Lậy trên Quốc lộ 1. Ảnh: Th.N
Khoảng 13h ngày 25.9, nhiều nhân viên Trạm thu phí BOT Cai Lậy đã có mặt tại trạm trên Quốc lộ 1 (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để điều tiết các xe khi qua trạm BOT Cai Lậy trên Quốc lộ 1. Ảnh: Th.N
Khoảng 13h ngày 25.9, nhiều nhân viên Trạm thu phí BOT Cai Lậy đã có mặt tại trạm trên Quốc lộ 1 (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để điều tiết các xe khi qua trạm BOT Cai Lậy trên Quốc lộ 1. Ảnh: Th.N
Khoảng 13h ngày 25.9, nhiều nhân viên Trạm thu phí BOT Cai Lậy đã có mặt tại trạm trên Quốc lộ 1 (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để điều tiết các xe khi qua trạm BOT Cai Lậy trên Quốc lộ 1. Ảnh: Th.N
Các xe
Các xe
Các xe
Các xe ô tô tải, xe khách,...đi qua trạm BOT Cai Lậy trên Quốc lộ 1.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, lúc 13 giờ 40 phút ngày 25.9, tại trạm thu phí BOT Cai Lậy trên tuyến tránh chưa thu phí thử nghiệm. Ảnh: Th.N
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, lúc 13 giờ 40 phút ngày 25.9, tại trạm thu phí BOT Cai Lậy trên tuyến tránh chưa thu phí thử nghiệm. Ảnh: Th.N
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, lúc 13 giờ 40 phút ngày 25.9, tại trạm thu phí BOT Cai Lậy trên tuyến tránh chưa thu phí thử nghiệm. Ảnh: Th.N
Chủ đầu tư đang các ổ gà trên mặt đường.
Chủ đầu tư đang khắc phục những ổ gà trên mặt đường tại khu vực gần Trạm thu phí BOT Cai Lạy trên tuyến tránh.
 
 
 
Bụi bay mù mịt khi khắc phục các ổ gà trên tuyến tránh BOT Cai Lậy.
 
 
Tại gần nút giao tuyến tránh BOT Cai Lậy với Quốc lộ 1 vẫn còn ổ gà, đá vương vãi rất tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Mặt đường trên tuyến tránh BOT Cai Lậy vẫn còn nhiều ổ gà. Ảnh: Th.N
Mặt đường trên tuyến tránh BOT Cai Lậy vẫn còn nhiều ổ gà. Ảnh: Th.N
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Bộ GTVT thống nhất cho phép thu phí BOT Cai Lậy

Thành Nhân |

Bộ GTVT thống nhất sớm tổ chức việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí tại BOT Cai Lậy để hoàn vốn đầu tư Dự án. Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp Nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị của địa phương căn cứ điều kiện thực tế, các quy định liên quan để quyết định thời điểm thu cho phù hợp.

Mặt đường đầy ổ gà, chủ đầu tư BOT Cai Lậy đòi thu phí, Sở GTVT từ chối

Thành Nhân |

Tiền Giang - Tại gần trạm BOT Cai Lậy trên tuyến tránh mặt đường loang lổ nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Theo ông Trần Văn Bon - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, chủ đầu tư phải khắc phục xong mới được thu phí BOT.

Hiện trạng BOT Cai Lậy trước giờ dự kiến thu phí thử

Thành Nhân |

Tiền Giang - Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông vận tải thống nhất chủ trương tổ chức thu phí lại dự án BOT Cai Lậy với thời gian dự kiến thu phí thử ngày 20.9, chính thức thu phí ngày 7.10.2022. Hiện cả hai trạm thu phí trên tuyến tránh và Quốc lộ 1 đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị thu phí không dừng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bộ GTVT thống nhất cho phép thu phí BOT Cai Lậy

Thành Nhân |

Bộ GTVT thống nhất sớm tổ chức việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí tại BOT Cai Lậy để hoàn vốn đầu tư Dự án. Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp Nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị của địa phương căn cứ điều kiện thực tế, các quy định liên quan để quyết định thời điểm thu cho phù hợp.

Mặt đường đầy ổ gà, chủ đầu tư BOT Cai Lậy đòi thu phí, Sở GTVT từ chối

Thành Nhân |

Tiền Giang - Tại gần trạm BOT Cai Lậy trên tuyến tránh mặt đường loang lổ nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Theo ông Trần Văn Bon - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, chủ đầu tư phải khắc phục xong mới được thu phí BOT.

Hiện trạng BOT Cai Lậy trước giờ dự kiến thu phí thử

Thành Nhân |

Tiền Giang - Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông vận tải thống nhất chủ trương tổ chức thu phí lại dự án BOT Cai Lậy với thời gian dự kiến thu phí thử ngày 20.9, chính thức thu phí ngày 7.10.2022. Hiện cả hai trạm thu phí trên tuyến tránh và Quốc lộ 1 đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị thu phí không dừng.