Bonsai dừa "hóa hổ" độc đáo hút khách trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

CHÂN PHÚC - KHÁNH LINH |

TPHCM - Những chú hổ được tạo hình từ bonsai dừa mini với đủ kiểu dáng độc đáo, ngộ nghĩnh đang được nhiều người dân quan tâm, đặt mua trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

 
Chỉ còn gần 1 tháng nữa là tới Tết Nhâm Dần 2022, thị trường cây cảnh tại TPHCM bắt đầu nhộn nhịp. Năm nay, ngoài những cây cảnh truyền thống, nhiều loại bonsai với hình dạng bắt mắt rất được ưa chuộng, trong đó có bonsai dừa tạo hình hổ.
 
Những tác phẩm này là của anh Đinh Ngọc Hiếu (ngụ TP. Thủ Đức, TPHCM) thực hiện, bán trên thị trường với giá từ 600.000 - 3 triệu đồng/sản phẩm.
 
Anh Hiếu cho biết, anh đã chơi bonsai dừa được 6 năm nay và tạo hình bonsai theo con vật của năm được 3 năm trở lại đây.
 
“Do COVID-19, dự báo sức mua sẽ không bằng năm ngoái nên tôi chủ động giảm số lượng tung ra thị trường Tết khoảng một nửa so với năm ngoái, chỉ sản xuất khoảng 300-350 chậu bonsai hình hổ, giảm 50-60% so với con giáp các năm trước", anh Hiếu nói.
 
Theo anh Hiếu, để hoàn thành một sản phẩm Bonsai linh vật hổ, trải qua 2 quy trình chính, đầu tiên là anh chọn phối giống và ươm mầm từ 4-6 tháng tùy theo tốc độ phát triển của cây. Tiếp theo, đó là đánh bóng gáo dừa, gắn các chi tiết, phụ kiện để định hình linh vật và sơn một lớp keo bóng bảo vệ bên ngoài.
Một số sản phẩm đã hoàn thiện tại vườn bonsai của anh Hiếu.
Một số sản phẩm đã hoàn thiện tại vườn bonsai của anh Hiếu.
Một số sản phẩm đã hoàn thiện tại vườn bonsai của anh Hiếu. Được biết, đến thời điểm này, số lượng khách đặt được khoảng 20-30%, dự báo những ngày tới, càng cận Tết sẽ càng đặt nhiều hơn.
 
"Hổ là một loài động vật rất mạnh mẽ. Với những tạo hình đầy màu sắc, ngộ nghĩnh như này tôi hi vọng mọi người sẽ có một năm mới năm an lành, gặp nhiều điều tốt đẹp, và đặc biệt luôn tràn trề sức khỏe để có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống", anh Hiếu nói.
CHÂN PHÚC - KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Chủ vườn hoa Tết: "Mong người dân không chờ đến cận ngày để mua hoa rẻ"

Chân Phúc - Khánh Linh |

TPHCM - Sợ hoa khó bán, không được giá, sợ người dân chờ cận ngày mới mua hoa hay trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, nhiều chủ vườn hoa kiểng ở quận 12 không khỏi lo lắng khi vụ hoa Tết Nguyên đán 2022 đang đến gần.

Cây cảnh Tết: Nhà vườn Hưng Yên lo lắng vì mất mùa

Mạnh Huy - Phan Anh |

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, hầu hết nhà vườn tại Hưng Yên đều đã tấp nập mua bán. Tuy nhiên, những hộ trồng đu đủ lại đang "méo mặt" vì một năm có thể mất trắng vì thời tiết bất lợi.

Gặp lão nông trồng ngũ quả bon sai kiếm hàng trăm triệu mỗi năm ở Hà Nội

Hoàng Vũ |

Hà Nội - Ông Lê Đức Giáp (69 tuổi) ở thôn Bãi, xã Cao Viên (huyện Thanh Oai) không còn xa lạ trong giới chơi cây cảnh, đặc biệt là chơi ngũ quả bon sai. Hơn 20 năm gắn bó với nghề làm vườn, ông nổi tiếng bởi khả năng sáng tạo trên cây ăn quả.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chủ vườn hoa Tết: "Mong người dân không chờ đến cận ngày để mua hoa rẻ"

Chân Phúc - Khánh Linh |

TPHCM - Sợ hoa khó bán, không được giá, sợ người dân chờ cận ngày mới mua hoa hay trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, nhiều chủ vườn hoa kiểng ở quận 12 không khỏi lo lắng khi vụ hoa Tết Nguyên đán 2022 đang đến gần.

Cây cảnh Tết: Nhà vườn Hưng Yên lo lắng vì mất mùa

Mạnh Huy - Phan Anh |

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, hầu hết nhà vườn tại Hưng Yên đều đã tấp nập mua bán. Tuy nhiên, những hộ trồng đu đủ lại đang "méo mặt" vì một năm có thể mất trắng vì thời tiết bất lợi.

Gặp lão nông trồng ngũ quả bon sai kiếm hàng trăm triệu mỗi năm ở Hà Nội

Hoàng Vũ |

Hà Nội - Ông Lê Đức Giáp (69 tuổi) ở thôn Bãi, xã Cao Viên (huyện Thanh Oai) không còn xa lạ trong giới chơi cây cảnh, đặc biệt là chơi ngũ quả bon sai. Hơn 20 năm gắn bó với nghề làm vườn, ông nổi tiếng bởi khả năng sáng tạo trên cây ăn quả.