"Bóng hồng" duy nhất của cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đi bầu cử

Tạ Quang |

Sáng sớm nay (20.5), nhiều cử tri là cán bộ, chiến sĩ,… ở Tiểu đoàn 1 – Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ (Cần Thơ) đã tham gia bầu cử trong không khí rộn ràng và nhanh chóng. Đặc biệt, có một nữ duy nhất trong tổng số 737 cử tri tại Tổ bầu cử số 20.
Đúng 6h sáng 20.5, nhiều cử tri là cán bộ, chiến sĩ,… ở Tiểu đoàn 1 – Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ (Cần Thơ)  đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, lựa chọn những người đủ năng lực, phẩm chất để bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đúng 6h sáng 20.5, nhiều cử tri là cán bộ, chiến sĩ,… ở Tiểu đoàn 1 – Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ (Cần Thơ) đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, lựa chọn những người đủ năng lực, phẩm chất để bầu làm Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hòm phiếu được kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận không có gì ở trong, hòm phiếu được đóng và niêm phong bằng giấy có đóng dấu của Tổ bầu cử, thì cuộc bỏ phiếu mới được bắt đầu.
Hòm phiếu được kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận không có gì ở trong, hòm phiếu được đóng và niêm phong bằng giấy có đóng dấu của Tổ bầu cử, thì cuộc bỏ phiếu mới được bắt đầu.
Trước khi bỏ phiếu các cử tri được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Trước khi bỏ phiếu các cử tri được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Các cử tri được phát phiếu bầu cử và hướng dẫn.
Các cử tri được phát phiếu bầu cử và hướng dẫn.
Việc bầu cử được bắt đầu vào lúc 7h, sau khi làm lễ khai mạc tại điểm bầu cử.
Việc bầu cử được bắt đầu vào lúc 7h, sau khi làm lễ khai mạc tại điểm bầu cử.
Là nữ duy nhất trong tổng số 737 cử tri tại Tổ bầu cử số 20, Thượng úy Nguyễn Như Ý phấn khởi chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 tôi đi bỏ phiếu bầu cử tại đơn vị, thông qua lá phiếu bầu này, tôi hy vọng lựa chọn được những đại biểu ưu tú nhất vào các cơ quan dân cử các cấp.
Là nữ duy nhất trong tổng số 737 cử tri tại Tổ bầu cử số 20, Thượng úy Nguyễn Như Ý phấn khởi chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 tôi đi bỏ phiếu bầu cử tại đơn vị, thông qua lá phiếu bầu này, tôi hy vọng lựa chọn được những đại biểu ưu tú nhất vào các cơ quan dân cử các cấp".
Và qua lần bỏ phiếu này Thượng úy Nguyễn Như Y cũng kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ phát huy được trí tuệ, đạo đức của mình đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Và qua lần bỏ phiếu này Thượng úy Nguyễn Như Ý cũng kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ phát huy được trí tuệ, đạo đức của mình đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Trao đổi với PV Lao Động, Trung tá Trần Công Trường – Bí thư Đảng ủy – Tiểu đoàn trưởng – Tổ trưởng Tổ bầu cử số 20 cho biết: “Sau khi thành lập Tổ bầu cử số 20, đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Tổ bầu cử như trình tự, nguyên tắc, thủ tục. Và trước đó, đơn vị cũng đã tổ chức tập luyện cho các cán bộ, chiến sĩ để đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Song song với đó, đơn vị cũng tuân thủ thực hiện công tác phòng chống dịch khi tham gia bỏ phiếu”.
Trao đổi với PV Lao Động, Trung tá Trần Công Trường – Bí thư Đảng ủy – Tiểu đoàn trưởng – Tổ trưởng Tổ bầu cử số 20 cho biết: “Sau khi thành lập Tổ bầu cử số 20, đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Tổ bầu cử như trình tự, nguyên tắc, thủ tục. Và trước đó, đơn vị cũng đã tổ chức tập luyện cho các cán bộ, chiến sĩ để đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Song song với đó, đơn vị cũng tuân thủ thực hiện công tác phòng chống dịch khi tham gia bỏ phiếu”.
Những lá phiếu là sự tín nhiệm bầu chọn ra những người đại diện cho tiếng nói của người dân. Đối với Tiểu đoàn 1 – Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ (Cần Thơ), những lá phiếu ấy còn gửi gắm đến những đại biểu trúng cử có đủ đức, đủ tài những tâm tư, nguyện vọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
Những lá phiếu là sự tín nhiệm bầu chọn ra những người đại diện cho tiếng nói của người dân. Đối với Tiểu đoàn 1 – Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ (Cần Thơ), những lá phiếu ấy còn gửi gắm đến những đại biểu trúng cử có đủ đức, đủ tài những tâm tư, nguyện vọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử sớm tại Cần Thơ: Toàn quân sẵn sàng cho ngày hội lớn

Minh Ánh |

Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ hôm nay (20.5) đã thực hiện bầu cử sớm, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác phòng, chống dịch được Thành đội thực hiện nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho sự kiện này.

Hà Nội: Kịch bản bầu cử tại nơi có ca COVID-19 đầu tiên của đợt dịch thứ 4

Văn Thắng - Trần Vương |

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương đang được khẩn trương hoàn thiện. Tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cũng đã dự kiến các kịch bản khác nhau để người dân có thể đi bỏ phiếu bầu cử, kể cả trường hợp có phát sinh cụm dân cư phải cách ly y tế do dịch COVID-19.

Người bị tạm giam, tạm giữ có được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội?

Mai Phương |

Người bị tạm giam, tạm giữ có được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp?

Phòng chống COVID-19 hiệu quả, bảo đảm bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thành công: Đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới. Không là ngoại lệ, đất nước ta cũng đang phải căng mình trong cuộc chiến quyết liệt với “kẻ thù” COVID-19. Cùng với đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vừa giữ nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội. Trong lúc “nước sôi, lửa bỏng” này, để hoàn thành “mục tiêu kép”, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì lãnh đạo, quản lý các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương.

Hà Nội ra Công điện hỏa tốc chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Tùng Giang |

UBND TP.Hà Nội vừa có Công điện hỏa tốc về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bầu cử sớm tại Cần Thơ: Toàn quân sẵn sàng cho ngày hội lớn

Minh Ánh |

Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ hôm nay (20.5) đã thực hiện bầu cử sớm, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác phòng, chống dịch được Thành đội thực hiện nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho sự kiện này.

Hà Nội: Kịch bản bầu cử tại nơi có ca COVID-19 đầu tiên của đợt dịch thứ 4

Văn Thắng - Trần Vương |

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương đang được khẩn trương hoàn thiện. Tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cũng đã dự kiến các kịch bản khác nhau để người dân có thể đi bỏ phiếu bầu cử, kể cả trường hợp có phát sinh cụm dân cư phải cách ly y tế do dịch COVID-19.

Người bị tạm giam, tạm giữ có được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội?

Mai Phương |

Người bị tạm giam, tạm giữ có được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp?

Phòng chống COVID-19 hiệu quả, bảo đảm bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thành công: Đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới. Không là ngoại lệ, đất nước ta cũng đang phải căng mình trong cuộc chiến quyết liệt với “kẻ thù” COVID-19. Cùng với đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vừa giữ nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội. Trong lúc “nước sôi, lửa bỏng” này, để hoàn thành “mục tiêu kép”, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì lãnh đạo, quản lý các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương.

Hà Nội ra Công điện hỏa tốc chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Tùng Giang |

UBND TP.Hà Nội vừa có Công điện hỏa tốc về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.