Bóng đen COVID-19 bao trùm đất nước Italia

Thanh Chân |

Italia là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở châu Âu do dịch COVID-19 khi số người chết vượt qua 100 và số ca mắc bệnh đã tăng lên hơn 3.000. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Italia đã đóng cửa tất cả các trường học và trường đại học và chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp khác. 

Italia là quốc gia bị thiệt hại nặng nhất ở châu Âu vì dịch COVID-19 khi số người nhiễm bệnh và số người chết tăng vọt. Tính đến trưa ngày 5.3, Italia đã có 3.089 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 107 ca tử vong. Theo đó, nhiều nơi ở Italia trở nên vắng lặng. Trong hình, quảng trường St Mark (Venice, Italia), nơi thường đông khách du lịch, nay lại vắng bóng khách, chỉ còn vài nhân viên phục vụ.
Italia là quốc gia bị thiệt hại nặng nhất ở châu Âu vì dịch COVID-19 khi số người nhiễm bệnh và số người chết tăng vọt. Tính đến trưa ngày 5.3, Italia đã có 3.089 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 107 ca tử vong. Theo đó, nhiều nơi ở Italia trở nên vắng lặng. Trong hình, quảng trường St Mark (Venice, Italia), nơi thường đông khách du lịch, nay lại vắng bóng khách, chỉ còn vài nhân viên phục vụ. Ảnh: Reuters.
Ngày 4.3, chính quyền Italia đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học và thực hiện các biện pháp khẩn cấp khác nhằm làm chậm sự lây lan của dịch COVID-19. Theo hãng thông tấn Reuters đưa tin, Bộ trưởng Giáo dục Lucia Azzolina cho biết, các trường học và đại học trên khắp Italia sẽ đóng cửa từ 5.3 cho đến 15.3. Được biết, những trường học ở phía bắc Italia, nơi bùng phát dịch, đã đóng cửa từ trước đó.
Ngày 4.3, chính quyền Italia đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học và thực hiện các biện pháp khẩn cấp khác nhằm làm chậm sự lây lan của dịch COVID-19. Theo hãng thông tấn Reuters đưa tin, Bộ trưởng Giáo dục Lucia Azzolina cho biết, các trường học và đại học trên khắp Italia sẽ đóng cửa từ 5.3 cho đến 15.3. Được biết, những trường học ở phía bắc Italia, nơi bùng phát dịch, đã đóng cửa từ trước đó. Ảnh: Reuters.
Một người phụ nữ đeo khẩu trang đứng chờ một chuyến tàu tại ga tàu điện ngầm Garibaldi (Milan, Italia) hôm 3.3.
Người dân lo lắng khi sử dụng các phương tiện công cộng vì dịch COVID-19. Do đó, nhiều ga tàu điện ngầm trở nên vắng khách. Trong hình là một người phụ nữ đeo khẩu trang đứng chờ một chuyến tàu tại ga tàu điện ngầm Garibaldi (Milan, Italia). Ảnh: Reuters.
 
Trong những ngày dịch bệnh COVID-19, khẩu trang là vật dụng thiết yếu cho người dân mỗi khi ra đường. Ảnh: Reuters.
Một nhân viên y tế đang bận rộn làm việc tại trạm kiểm soát y tế ở lối vào của bệnh viện Spedali Civili (Brescia, Italia).
Một nhân viên y tế đang bận rộn làm việc tại trạm kiểm soát y tế ở lối vào của bệnh viện Spedali Civili (Brescia, Italia). Ảnh: Reuters. 
Một nhân viên quân đội Ý mặc quần áo bảo hộ màu trắng đang kiểm tra một căn phòng bên trong Bệnh viện Quân đội Baggio (Milan, Italia) hôm 3.3. Bệnh viện Baggio là nơi tiếp nhận người nghi nhiễm COVID-19 với sức chứa là 60 người.
Một nhân viên quân đội Ý mặc quần áo bảo hộ màu trắng đang kiểm tra một căn phòng bên trong Bệnh viện Quân đội Baggio (Milan, Italia) hôm 3.3. Bệnh viện Baggio là nơi tiếp nhận người nghi nhiễm COVID-19 với sức chứa là 60 người. Ảnh: Reuters.
Ngày 4-3, giới lãnh đạo Italia cũng thảo luận thêm tìm cách ngăn chặn, không để tình hình dịch bệnh trở nên tệ hơn. Theo đó, chính phủ nước này đã thông qua một nghị định để cố gắng làm chậm sự lây lan dịch COVID-19. Người dân được khuyên không đến những nơi đông người và giữ khoảng cách ít nhất 1 m với người khác. Các nghi lễ chào hỏi vốn được xem là truyền thống của Italia như ôm hoặc bắt tay cũng không được khuyến khích.
Cũng trong ngày 4.3, giới lãnh đạo Italia cũng thảo luận thêm tìm cách ngăn chặn, không để tình hình dịch bệnh trở nên tệ hơn. Theo đó, chính phủ nước này đã thông qua một nghị định để cố gắng làm chậm sự lây lan dịch COVID-19. Người dân được khuyên không đến những nơi đông người và giữ khoảng cách ít nhất 1m với người khác. Các nghi lễ chào hỏi vốn được xem là truyền thống của Italia như ôm hoặc bắt tay cũng không được khuyến khích. Ảnh: Reuters.
Dịch COVID-19 cũng làm ảnh hưởng đến nền kinh tế, du lịch, thể thao Italia. Theo đó, các trận bóng được tổ chức mà không có sự có mặt của người hâm mộ. Trong hình là cầu thủ của hai đội Inter Milan và Ludogorets xếp hàng trước trận đấu trong một sân vận động không khán giả.
Dịch COVID-19 cũng làm ảnh hưởng đến nền kinh tế, du lịch, thể thao Italia. Theo đó, các trận bóng được tổ chức mà không có sự có mặt của người hâm mộ. Trong hình là cầu thủ của hai đội Inter Milan và Ludogorets xếp hàng trước trận đấu trong một sân vận động không khán giả. Ảnh: Reuters.
Hình ảnh nhà thờ Duomo (Milan, Italia) vắng bóng khách. Dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục lan nhanh ở Italia, chính quyền ở đây đang tìm mọi cách nhằm ngăn chặn sự lây lan này.
Hình ảnh nhà thờ Duomo (Milan, Italia) vắng bóng khách. Dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục lan nhanh ở Italia, chính quyền ở đây đang tìm mọi cách nhằm ngăn chặn sự lây lan này. Ảnh: Reuters.
Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 ở Châu Âu

Hà Thanh |

Tính đến thời điểm hiện tại, các nước Châu Âu ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm COVID-19 sau hơn 1 tháng xác nhận có ca nhiễm đầu tiên. Số ca tử vong tại Italia - tâm dịch ở châu Âu, đã tăng lên 79 người.

Dịch COVID-19: Trận chiến phải thắng

Hà Thanh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều hoạ sĩ đã "tiếp lửa" cho cuộc chiến chống lại loại virus này qua những bức tranh.

Giữa dịch COVID-19: Hàn Quốc nơi đông đúc, nơi vắng vẻ đến lạ

Hà Thanh |

Vì lo sợ trước dịch COVID-19, những nơi công cộng, địa điểm du lịch và cả đường phố đều vắng vẻ. Tuy nhiên, những cửa hàng bán khẩu trang lại thu hút hàng trăm, hàng nghìn người xếp hàng, chờ đợi vài giờ đồng hồ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Toàn cảnh cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 ở Châu Âu

Hà Thanh |

Tính đến thời điểm hiện tại, các nước Châu Âu ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm COVID-19 sau hơn 1 tháng xác nhận có ca nhiễm đầu tiên. Số ca tử vong tại Italia - tâm dịch ở châu Âu, đã tăng lên 79 người.

Dịch COVID-19: Trận chiến phải thắng

Hà Thanh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều hoạ sĩ đã "tiếp lửa" cho cuộc chiến chống lại loại virus này qua những bức tranh.

Giữa dịch COVID-19: Hàn Quốc nơi đông đúc, nơi vắng vẻ đến lạ

Hà Thanh |

Vì lo sợ trước dịch COVID-19, những nơi công cộng, địa điểm du lịch và cả đường phố đều vắng vẻ. Tuy nhiên, những cửa hàng bán khẩu trang lại thu hút hàng trăm, hàng nghìn người xếp hàng, chờ đợi vài giờ đồng hồ.