"Bỏ ngoài tai" lệnh cách ly xã hội, nhiều hàng quán Hà Nội vẫn "mở chui"

Tường Anh |

Trong thời gian cả nước thực hiện chỉ thị cách ly xã hội do dịch COVID-19, nhiều hàng quán không kinh doanh đồ thiết yếu tại Hà Nội vẫn lách luật hoạt động.

Theo ghi nhận, những ngày trở lại đây, người dân Hà Nội bắt đầu đổ ra đường đông hơn. Cùng với đó là việc nhiều hàng quán lách luật để hoạt động “chui“, hoặc trá hình dưới hình thức bán online.
Theo ghi nhận, những ngày trở lại đây, người dân Hà Nội bắt đầu đổ ra đường đông hơn. Cùng với đó là việc nhiều hàng quán lách luật để hoạt động “chui“, hoặc trá hình dưới hình thức bán online.
 
Một cửa hàng điện thoại trên đường Đình Thôn đã mở cửa trở lại. Cửa hàng này để mở 1/2 cửa cuốn và sẵn sàng mua bán, sửa chữa nếu khách có nhu cầu.
 
Tại thời điểm ghi nhận, nhiều khách hàng đang ngồi lại tại quán để chờ được phục vụ, giao dịch mua bán.
 
Một số cửa hàng rửa xe vẫn vô tư nhận rửa xe cho khách bất chấp chỉ thị cách ly xã hội của Chính phủ.
 
Mở cửa và hoạt động công khai trên phố.
 
Tại phố Nguyễn Khang, một số cửa hàng bán đồ ăn chuyển sang hình thức bán hàng mang về. Nhiều hàng quán cũng tự động tăng giá 20-30% với lý do "thông cảm, đang mùa dịch".
 
Chỉ thị cách ly xã hội cũng khiến nhu cầu mua hàng online của người dân tăng cao, giúp dịch vụ ship hàng nở rộ. Các shipper giao dịch với các quán ăn, đồ uống... theo hình thức đứng đợi ngoài cửa, nhận hàng và đưa tiền.
 
Chủ một cửa hàng đồ ăn trên phố Yên Hòa cho biết: "Mỗi ngày lực lượng công an đi tuần tra hai lần. Cũng phải "chạy" suốt, nhưng giờ nắm được lịch tuần tra và đây là đất nhà mình nên cũng không lo".
 
Nhiều cửa hàng mở bán công khai, trực tiếp giao dịch và cho khách chọn đồ.
 
Một cửa hàng văn phòng phẩm trên phố Hạ Yên vẫn mở cửa bất chấp lệnh cấm. Khách hàng có thể vào tận bên trong cửa hàng để lựa chọn mua đồ.
 
Cũng tại phố Hạ Yên, một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em vẫn cho khách vào chọn hàng, dù bên ngoài có dán thông báo chỉ nhận bán hàng online.
 
Khách hàng được tự do lựa chọn các sản phẩm với sự hướng dẫn, tư vấn từ nhân viên.
Theo quy định, cửa hàng này không thuộc danh mục bán hàng thiết yếu nên không được phép hoạt động cho tới ngày 15.4.
Theo quy định, các cửa hàng này không thuộc danh mục bán hàng thiết yếu nên không được phép hoạt động cho tới ngày 15.4.
Tường Anh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Đường đông đúc, dân không đeo khẩu trang tụ tập câu cá, đánh cờ

Chân Phúc |

Sau 10 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đã mang lại những kết quả tốt  trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Tuy nhiên, những ngày gần đây nhiều người dân tại TPHCM bắt đầu có dấu hiệu chủ quan khi đổ ra đường đông hơn, tập trung nơi công cộng với lý do không chính đáng như đi câu cá, tụ tập đánh cờ ở công viên...

Mới nhất dịch COVID-19: Dân ào ào ra đường phải xử phạt mạnh

Cát Tường - Tuấn Anh |

Sau 10 ngày cả nước thực hiện cách ly xã hội, bước đầu đã có những tín hiệu tích cực trong việc giảm thiểu, hạn chế số ca mắc COVID-19 mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị cách ly xã hội. Ngoài ra các thông tin mới nhất về dịch COVID-19 sẽ có trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 của Báo Lao Động.

Cách ly xã hội: Người dân ra đường không lý do, sao không ai bị xử phạt?

NGỌC ANH - TUẤN ANH |

Những ngày gần đây, lượng người đổ ra đường khá đông, người dân đi đến nơi công cộng như công viên, bờ hồ, tập thể dục khiến việc cách ly xã hội khó đem lại hiệu quả cao. Phải chăng người dân đang chủ quan trong việc phòng dịch, chế tài xử phạt vẫn chưa đủ tính răn đe. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh về vấn đề này.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

TPHCM: Đường đông đúc, dân không đeo khẩu trang tụ tập câu cá, đánh cờ

Chân Phúc |

Sau 10 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đã mang lại những kết quả tốt  trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Tuy nhiên, những ngày gần đây nhiều người dân tại TPHCM bắt đầu có dấu hiệu chủ quan khi đổ ra đường đông hơn, tập trung nơi công cộng với lý do không chính đáng như đi câu cá, tụ tập đánh cờ ở công viên...

Mới nhất dịch COVID-19: Dân ào ào ra đường phải xử phạt mạnh

Cát Tường - Tuấn Anh |

Sau 10 ngày cả nước thực hiện cách ly xã hội, bước đầu đã có những tín hiệu tích cực trong việc giảm thiểu, hạn chế số ca mắc COVID-19 mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị cách ly xã hội. Ngoài ra các thông tin mới nhất về dịch COVID-19 sẽ có trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 của Báo Lao Động.

Cách ly xã hội: Người dân ra đường không lý do, sao không ai bị xử phạt?

NGỌC ANH - TUẤN ANH |

Những ngày gần đây, lượng người đổ ra đường khá đông, người dân đi đến nơi công cộng như công viên, bờ hồ, tập thể dục khiến việc cách ly xã hội khó đem lại hiệu quả cao. Phải chăng người dân đang chủ quan trong việc phòng dịch, chế tài xử phạt vẫn chưa đủ tính răn đe. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh về vấn đề này.