Bộ đội, giáo viên "bơi" trong biển nước thu dọn sách vở tả tơi sau lũ

LAM CHI - QUÁCH DU |

Sau lũ, ngôi trường mầm non (ở Nghệ An) vẫn chìm trong biển nước, lực lượng bộ đội đã phải đến lội nước, thu dọn sách vở và bùn đất giúp nhà trường. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, vào sáng ngày 2.11, tại Trường mầm non Thanh Hà (xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vẫn chìm trong biển nước, thiệt hại khá nặng nề.


Giáo sư, Tiến sĩ Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Thạc sĩ Đặng Văn Hải và đoàn công tác của sở đã về kiểm tra. Tại đây, đoàn công tác tặng Trường mầm non Thanh Hà 20 triệu đồng, để khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Quang Đại
Đống sách vở, tài liệu tại ngôi trường bị ngập ngổn ngang. Ảnh: Quang Đại
Đống sách vở, tài liệu tại ngôi trường bị ngập ngổn ngang. Ảnh: Quang Đại
Dù nước lũ đã rút, tuy nhiên ngôi trường vẫn còn bị ngập khá sâu, hàng chục chiến sĩ bộ đội đã được huy động đến để giúp nhà trường dọn dẹp. Ảnh: Quách Du
Cũng trong sáng cùng ngày, tại ngôi trường này vẫn đóng cửa, học sinh vẫn chưa thể vào học. Hàng chục bộ đội, giáo viên đang bì bõm trong nước để dọn vệ sinh, nhặt nhạnh sách vở, đồ dùng học tập còn sót lại. Ảnh: Quách Du
Sân trường vẫn đang chìm trong biển nước, học sinh vẫn chưa thể đến trường. Ảnh: Quang Đại
Sân trường vẫn đang chìm trong biển nước, học sinh vẫn chưa thể đến trường. Ảnh: Quang Đại
Sân trường vẫn đang chìm trong biển nước, học sinh vẫn chưa thể đến trường. Ảnh: Quang Đại
Sân trường vẫn đang chìm trong biển nước, học sinh vẫn chưa thể đến trường. Ảnh: Quang Đại
Sách vở, đồ dùng, trang thiết ngổn ngang sau lũ, hàng chục chiến sĩ bộ đội, giáo viên đang phải khẩn trương dọn dẹp, sớm đón các em đến trường. Ảnh: Quách Du
Sách vở, đồ dùng, trang thiết ngổn ngang sau lũ, hàng chục chiến sĩ bộ đội, giáo viên đang phải khẩn trương dọn dẹp, sớm đón các em đến trường. Ảnh: Quách Du
Sách vở, đồ dùng, trang thiết ngổn ngang sau lũ, hàng chục chiến sĩ bộ đội, giáo viên đang phải khẩn trương dọn dẹp, sớm đón các em đến trường. Ảnh: Quách Du
Thượng tá Nghiêm Việt Đức - Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 324 cho biết, chúng tôi đã nhận lệnh điều động về đây để giúp nhà trường. "Dù khó khăn, chúng tôi cũng sẽ gắng nỗ lực giúp trường sớm dọn dẹp, đón các em trở lại lớp trong thời gian sớm nhất"- Thượng tá Đức nói. Ảnh: Quách Du
LAM CHI - QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Nước lũ rút, trường học ngổn ngang ngập trong bùn đất

Quang Đại - Quách Du |

Sau đợt kinh hoàng, có hàng trăm trường học tại Nghệ An bị ngập, thiệt hại nặng nề. Các địa phương đang huy động tổng lực giúp các trường dọn dẹp, khắc phục hậu quả để sớm đón học sinh trở lại trong thời gian sớm nhất.

Hàng trăm công an, bộ đội giúp trường học khắc phục hậu quả mưa lũ

QUANG ĐAI - QUÁCH DU |

Sau khi lũ rút, hàng trăm cán bộ dân quân, công an, quân đội tỉnh Nghệ An đã đến giúp các nhà trường dọn dẹp, vệ sinh.

Rốn lũ Nghệ An: Bơi thuyền mang lương thực tiếp tế cho người dân

Quách Du - Quang Đại |

Hiện nhiều địa phương tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn bị nước bao vây cô lập, chính quyền địa phương và các tổ chức thiện nguyện đã kịp thời dùng thuyền, ca nô tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Khẩn cấp cứu trợ người dân nơi rốn lũ Nghệ An

QUANG ĐẠI- QUÁCH DU |

Nhiều vùng tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn bị nước bao vây cô lập, chính quyền địa phương và các tổ chức thiện nguyện đã kịp thời dùng thuyền, ca nô cứu trợ nhu yếu phẩm cho người dân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nghệ An: Nước lũ rút, trường học ngổn ngang ngập trong bùn đất

Quang Đại - Quách Du |

Sau đợt kinh hoàng, có hàng trăm trường học tại Nghệ An bị ngập, thiệt hại nặng nề. Các địa phương đang huy động tổng lực giúp các trường dọn dẹp, khắc phục hậu quả để sớm đón học sinh trở lại trong thời gian sớm nhất.

Hàng trăm công an, bộ đội giúp trường học khắc phục hậu quả mưa lũ

QUANG ĐAI - QUÁCH DU |

Sau khi lũ rút, hàng trăm cán bộ dân quân, công an, quân đội tỉnh Nghệ An đã đến giúp các nhà trường dọn dẹp, vệ sinh.

Rốn lũ Nghệ An: Bơi thuyền mang lương thực tiếp tế cho người dân

Quách Du - Quang Đại |

Hiện nhiều địa phương tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn bị nước bao vây cô lập, chính quyền địa phương và các tổ chức thiện nguyện đã kịp thời dùng thuyền, ca nô tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Khẩn cấp cứu trợ người dân nơi rốn lũ Nghệ An

QUANG ĐẠI- QUÁCH DU |

Nhiều vùng tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn bị nước bao vây cô lập, chính quyền địa phương và các tổ chức thiện nguyện đã kịp thời dùng thuyền, ca nô cứu trợ nhu yếu phẩm cho người dân.