Bộ ảnh cổ hiếm hoi về chùa Báo Ân từng tồn tại trên đất Bưu điện HN

CUNG HUYỀN (T/H) |

Chùa Báo Ân là minh chứng điển hình cho dòng tư tưởng “Cư Nho Mộ Thích” thịnh hành trong thời Nguyễn, tức là học theo đạo Nho nhưng vẫn sùng bái  Phật giáo. Ngôi chùa này từng được xây dựng trên mảnh đất Bưu điện Hà Nội ngày nay.

Chùa Báo Ân được xây dựng vào khoảng thời gian 1842, tức khoảng thời gian trị vì vua Thiệu Trị – một dấu ấn hiếm hoi của vương triều Nguyễn trên đất Thăng Long xưa.
Chùa Báo Ân được xây dựng vào khoảng thời gian 1842, tức khoảng thời gian trị vì của vua Thiệu Trị.
Chùa Báo Ân được coi là công trình Phật giáo có quy mô bậc nhất xứ Thăng Long bấy giờ với 36 nóc và 180 gian, kiến trúc phức tạp và cầu kỳ.Công trình ngoài cùng là tháp Hòa Phong, bước ảnh này đươc ghi lại vào khoảng năm 1883-1886.
Chùa Báo Ân được coi là công trình Phật giáo có quy mô bậc nhất xứ Thăng Long bấy giờ với 36 nóc và 180 gian, kiến trúc phức tạp và cầu kỳ. Công trình ngoài cùng là tháp Hòa Phong, bức ảnh này được ghi lại vào khoảng năm 1883-1886.
Vẻ đẹp của chùa Báo Ân đã khiến nơi đây được coi là động tiên với lời truyền miệng: “Phong quang cảnh trí trăm đường – Trong xây chín giếng, ngoài tường lục lăng – Rõ mười cửa động tưng bừng – Đền vàng tỏa ngọc chất từng như nêm”.
Vẻ đẹp của chùa Báo Ân đã khiến nơi đây được coi là động tiên với lời truyền miệng: “Phong quang cảnh trí trăm đường – Trong xây chín giếng, ngoài tường lục lăng – Rõ mười cửa động tưng bừng – Đền vàng tỏa ngọc chất từng như nêm”.
Chùa được xây dựng trên nền xưa là đất làng Cựu Lâu ( tập hợp từ ba làng Cựu kho súng, Hậu Lâu, Hậu Bi  khoảng cuối đời vua  Minh Mạng). Nơi đây vốn là phạm vi của khu vực lầu Ngũ Long do chúa Trịnh Doanh (1740-1767) cho dựng để làm nơi hóng mát tiết hè. Để xóa bỏ tàn tích của chúa Trịnh, năm 1787, Lê Chiêu thống đã ra lệnh đốt phủ chúa và những gì có liên quan.
Chùa được xây dựng trên nền xưa là đất làng Cựu Lâu (tập hợp từ ba làng Cựu kho súng, Hậu Lâu, Hậu Bi khoảng cuối đời vua Minh Mạng). Nơi đây vốn là phạm vi của khu vực lầu Ngũ Long do chúa Trịnh Doanh (1740-1767) cho dựng để làm nơi hóng mát tiết hè. Để xóa bỏ tàn tích của chúa Trịnh, năm 1787, Lê Chiêu Thống đã ra lệnh đốt phủ chúa và những gì có liên quan.
Kiến trúc chính điện và toàn cảnh phía bên ngoài nhìn vào.Ảnh chụp năm 1885.
Kiến trúc chính điện và toàn cảnh phía bên ngoài nhìn vào.Ảnh chụp năm 1885.
Người chủ trì việc xây chùa là Quan Tổng đốc Nguyễn Đăng Giai nên người đời còn lấy phẩm hàm của vị quan này để gọi chùa bằng hai tiếng Quan Thượng. Bản thân quan chủ trì Nguyễn Đăng Giai cũng xuất thân từ Nho gia vọng tộc, ông nội là Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hoành, còn thân phụ ông chính là Thiếu sư Nguyễn Đăng Tuân – thầy giáo của vua Thiệu Trị. Ảnh chụp năm 1885.
Tháp chuông chùa Báo Ân, khoảng năm 1883 - 1886.
Kiến trúc chùa Báo Ân nổi bật với Tháp chuông cổ kính. Ảnh chụp khoảng năm 1883 - 1886.
Một bức ảnh chụp chùa Báo Ân từ trên cao, thập niên 1890.
Một bức ảnh chụp chùa Báo Ân từ trên cao được chụp khoảng năm 1890.

CUNG HUYỀN (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ số tiền thu được từ Lễ hội Chùa Hương, Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Năm 2019, có khoảng 1,5 triệu vé thắng cảnh phục vụ mùa lễ hội Chùa Hương xuân Kỷ Hợi. Giá mỗi vé thắng cảnh là 80.000 đồng.

“Khu vực 21 chùa, động Chùa Hương là bất khả xâm phạm"

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, khu vực của 21 chùa, động trong quần thể Hương Sơn là bất khả xâm phạm, không có chuyện doanh nghiệp can thiệp vào đây.

Bé gái 7 tháng tuổi bị bỏ rơi ở chùa với lời nhắn 'sẽ không quay lại'

Phạm Đông |

Một bé gái hơn 7 tháng tuổi bị mẹ bỏ lại chùa Minh Phúc (TP. Hải Phòng) với lời nhắn: “Làm ơn nuôi dưỡng cháu bé giúp tôi. Bé sinh ngày 26.5.2018. Tôi không thể nuôi được. Tôi cho nhà chùa. Tôi sẽ không quay lại lấy đứa bé”.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Tiết lộ số tiền thu được từ Lễ hội Chùa Hương, Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Năm 2019, có khoảng 1,5 triệu vé thắng cảnh phục vụ mùa lễ hội Chùa Hương xuân Kỷ Hợi. Giá mỗi vé thắng cảnh là 80.000 đồng.

“Khu vực 21 chùa, động Chùa Hương là bất khả xâm phạm"

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, khu vực của 21 chùa, động trong quần thể Hương Sơn là bất khả xâm phạm, không có chuyện doanh nghiệp can thiệp vào đây.

Bé gái 7 tháng tuổi bị bỏ rơi ở chùa với lời nhắn 'sẽ không quay lại'

Phạm Đông |

Một bé gái hơn 7 tháng tuổi bị mẹ bỏ lại chùa Minh Phúc (TP. Hải Phòng) với lời nhắn: “Làm ơn nuôi dưỡng cháu bé giúp tôi. Bé sinh ngày 26.5.2018. Tôi không thể nuôi được. Tôi cho nhà chùa. Tôi sẽ không quay lại lấy đứa bé”.