Black Friday: Sale 90%, dân vẫn thờ ơ

Minh Ánh |

Black Friday được nhận định là ngày sale lớn nhất của năm, thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên tại các tuyến phố kinh doanh sầm uất tại Hà Nội, không khí mua sắm vẫn chưa thực sự được khuấy động như thời điểm cùng kỳ năm ngoái, dù nhiều cửa hàng sale đến 90%.
Ngày thứ sau đen tối là ngày sale lớn nhất năm, được diễn ra vào thứ sau cuối cùng của tháng 11 hàng năm. Ở Việt Nam, chương trình sale chào đón ngày “Thứ sáu đen tối” thường được bắt đầu từ ngày thứ 2 đầu tuần cho đến hết tuần lễ để thu hút khách hàng.
Ngày thứ sáu đen tối là ngày sale lớn nhất năm, được diễn ra vào thứ sáu cuối cùng của tháng 11 hàng năm. Ở Việt Nam, chương trình sale chào đón ngày “Thứ sáu đen tối” thường được bắt đầu từ ngày thứ 2 đầu tuần cho đến hết tuần lễ để thu hút khách hàng.
Ghi nhận của phóng viên tại các tuyến đường Nguyễn Trãi (Hà Đông), Cầu Giấy, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, các cửa hàng quần áo, mỹ phẩm luôn có khách ra vào để xem hàng, có lẽ bởi các khu vực này là các tuyến phố gần các trường đại học, có đông sinh viên.
Nhiều cửa hàng để chương trình sale rất lớn, áp phích, biển hiệu đều đề sale 70-90%, sale toàn bộ cửa hàng,...
Nhiều cửa hàng để chương trình sale rất lớn, áp phích, biển hiệu đều đề sale 70-90%, sale toàn bộ cửa hàng,...
Nhiều cửa hàng để chương trình sale rất lớn, áp phích, biển hiệu đều đề giảm giá lên đến 70-90%, giảm giá toàn bộ cửa hàng,...
Khi phóng viên ghi nhận trong cửa hàng, các mặt hàng sale 90% chỉ có số lượng rất ít, còn lại giảm giá 5, 10, 30%,...
Khi phóng viên ghi nhận trong cửa hàng, các mặt hàng sale 90% chỉ có số lượng rất ít, còn lại giảm giá 5, 10, 30%,...
Khi phóng viên ghi nhận trong cửa hàng, các mặt hàng sale 90% chỉ có số lượng rất ít, còn lại giảm giá 5, 10, 30%,...
Theo nhân viên bán hàng tại các cửa hàng, nhân dịp sale lớn này cửa hàng cũng tranh thủ lượng khách hàng đến đông để trưng bày những dòng sản phẩm mới. “Lượng hàng mới này sẽ được chuyển về và treo lên trưng bày liên tục để phục vụ nhu cầu của khách hàng, những hàng này là hàng mùa đông, còn hàng sale ở ngoài kia là hàng hè.”
Theo nhân viên bán hàng tại các cửa hàng, nhân dịp sale lớn này cửa hàng cũng tranh thủ lượng khách hàng đến đông để trưng bày những dòng sản phẩm mới. “Lượng hàng mới này sẽ được chuyển về và treo lên trưng bày liên tục để phục vụ nhu cầu của khách hàng, những hàng này là hàng mùa đông, còn hàng sale ở ngoài kia là hàng hè.”
Chị Nguyễn Thị Hiền, Thanh Xuân, Hà Nội tranh thủ được thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi ở công ty để ra các cửa hàng xem đồ sale, tuy nhiên đã dạo một vòng nhiều quán, chị vẫn chưa thể chọn cho mình được món đồ nào ưng ý. “Những đồ mùa hè mới được sale lớn, chứ đồ đúng mùa này chẳng có gì mấy, mình đi bộ dọc hết cả đường Cầu Giấy mấy cửa hàng rồi vẫn chưa chọn được gì ưng ý“. Chị Hiền chán nản chia sẻ với phóng viên.
Chị Nguyễn Thị Hiền, Thanh Xuân, Hà Nội tranh thủ được thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi ở công ty để ra các cửa hàng xem đồ sale, tuy nhiên đã dạo một vòng nhiều quán, chị vẫn chưa thể chọn cho mình được món đồ nào ưng ý. “Những đồ mùa hè mới được sale lớn, chứ đồ đúng mùa này chẳng có gì mấy, mình đi bộ dọc hết cả đường Cầu Giấy mấy cửa hàng rồi vẫn chưa chọn được gì ưng ý“. Chị Hiền chán nản chia sẻ với phóng viên.
Là một trong những dịp sale được nhận định là lớn nhất năm, bên cạnh chị em phụ nữ, cánh đàn ông cũng không thể chối từ bởi sức hút của “ngày thứ sáu đen tối“.
Là một trong những dịp sale được nhận định là lớn nhất năm, bên cạnh chị em phụ nữ, cánh đàn ông cũng không thể chối từ bởi sức hút của “ngày thứ sáu đen tối“.
Là một trong những dịp sale được nhận định là lớn nhất năm, bên cạnh chị em phụ nữ, cánh đàn ông cũng không thể chối từ bởi sức hút của “ngày thứ sáu đen tối“.
Nhiều cửa hàng trong đợt sale này cũng đã sáng tạo rất nhiều cách để áp dụng các chương trình khuyến mãi, như sale theo khung giờ, sale khi mua nhiều sản phẩm từ 2 hoặc 3 trở lên. Theo quan sát của phóng viên, mỹ phẩm là mặt hàng được giảm giá nhiều nhất, sâu nhất, thu hút rất nhiều chị em phụ nữ.
Nhiều cửa hàng trong đợt sale này cũng đã sáng tạo rất nhiều cách để áp dụng các chương trình khuyến mãi, như sale theo khung giờ, sale khi mua nhiều sản phẩm từ 2 hoặc 3 trở lên. Theo quan sát của phóng viên, mỹ phẩm là mặt hàng được giảm giá nhiều nhất, sâu nhất, thu hút rất nhiều chị em phụ nữ.
Nhiều cửa hàng trong đợt sale này cũng đã sáng tạo rất nhiều cách để áp dụng các chương trình khuyến mãi, như sale theo khung giờ, sale khi mua nhiều sản phẩm từ 2 hoặc 3 trở lên. Theo quan sát của phóng viên, mỹ phẩm là mặt hàng được giảm giá nhiều nhất, sâu nhất, thu hút rất nhiều chị em phụ nữ.
Chỉ còn vài giờ nữa đến ngày chính của đợt sale, thế nhưng ghi nhận lúc 8 giờ tối ngày hôm nay, các nhãn hiệu lớn trong các trung tâm thương mại vẫn chỉ lác đác người qua lại, “cá nhân mình thấy lượng khách mua năm nay không bằng so với năm ngoái, mình nghĩ là chắc phải đến mai hoặc những ngày thứ 7, chủ nhật mọi người mới kéo nhau đi mua nhiều“, nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại Royal City chia sẻ.
Chỉ còn vài giờ nữa đến ngày chính của đợt sale, thế nhưng ghi nhận lúc 8 giờ tối ngày hôm nay, các nhãn hiệu lớn trong các trung tâm thương mại vẫn chỉ lác đác người qua lại, “cá nhân mình thấy lượng khách mua năm nay không bằng so với năm ngoái, mình nghĩ là chắc phải đến mai hoặc những ngày thứ 7, chủ nhật mọi người mới kéo nhau đi mua nhiều“, nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại Royal City chia sẻ.
Chỉ còn vài giờ nữa đến ngày chính của đợt sale, thế nhưng ghi nhận lúc 8 giờ tối ngày hôm nay, các nhãn hiệu lớn trong các trung tâm thương mại vẫn chỉ lác đác người qua lại, “cá nhân mình thấy lượng khách mua năm nay không bằng so với năm ngoái, mình nghĩ là chắc phải đến mai hoặc những ngày thứ 7, chủ nhật mọi người mới kéo nhau đi mua nhiều“, nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại Royal City chia sẻ.
Cận ngày Black Friday, không khí mua sắm ở nhiều tuyến phố vẫn
Về tối khi hết giờ hành chính, các tuyến phố vẫn "dậm chân tại chỗ” với không khí như buổi sáng, chưa đến đà bủng nổ.
Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Black Friday không còn cảnh chen chúc mua đồ giảm giá

CHÍ THANH - NHẬT THỊNH |

Trước đây, vào ngày Black Friday chúng ta sẽ bắt gặp cảnh tượng chen chúc mua đồ giảm giá, nhưng năm nay những cảnh tượng này biến mất.

Người tiêu dùng không mặn mà với Black Friday

Trang Mạc |

Mặc dù đã tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi lên đến 80% nhưng hiện tại, các cửa hàng kinh doanh vẫn ế khách vì người tiêu dùng thờ ơ với dịp Black Friday.

Black Friday: Để khách hàng luôn là "thượng đế"

Việt Anh |

Black Friday 2020 đang cận kề. Thị trường Việt Nam cũng đã có những khởi động cho mùa mua sắm lớn nhất trong năm. Hàng loạt chương trình khuyến mại cực lớn được đưa ra nhưng vẫn còn đó những lo ngại về giá cả và chất lượng sản phẩm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ: Black Friday không còn cảnh chen chúc mua đồ giảm giá

CHÍ THANH - NHẬT THỊNH |

Trước đây, vào ngày Black Friday chúng ta sẽ bắt gặp cảnh tượng chen chúc mua đồ giảm giá, nhưng năm nay những cảnh tượng này biến mất.

Người tiêu dùng không mặn mà với Black Friday

Trang Mạc |

Mặc dù đã tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi lên đến 80% nhưng hiện tại, các cửa hàng kinh doanh vẫn ế khách vì người tiêu dùng thờ ơ với dịp Black Friday.

Black Friday: Để khách hàng luôn là "thượng đế"

Việt Anh |

Black Friday 2020 đang cận kề. Thị trường Việt Nam cũng đã có những khởi động cho mùa mua sắm lớn nhất trong năm. Hàng loạt chương trình khuyến mại cực lớn được đưa ra nhưng vẫn còn đó những lo ngại về giá cả và chất lượng sản phẩm.