Bình Dương: Trường học chưa mở, trẻ em mướt mồ hôi luyện chữ ở phòng trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến thời điểm này, các trường học vẫn chưa mở lại, giáo viên không có việc làm. Trẻ em vất vả học tập, vạ vật ở các dãy trọ nhỏ hẹp. Phụ huynh đến nhà máy sản xuất không an tâm khi bỏ mặc con ở nhà.

Đây là một nhà trọ trên đường XC7, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Những công nhân lao động đã vào nhà máy làm việc, chỉ còn lại trẻ em trong các dãy trọ.
Đây là một nhà trọ trên đường XC7, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Những công nhân lao động đã vào nhà máy làm việc, chỉ còn lại trẻ em trong các dãy trọ. Học sinh kê tạm bàn ghế và học ở hành lang dãy trọ.
 
Bà Bùi Thị Hà (50 tuổi, quê Bình Định) chưa thể đi làm, phải ở nhà trọ trông con gái và 2 cháu ngoại. Bà Hà cho biết, cháu trai Nguyễn Chí Thành học lớp 2, còn con gái và cháu gái thì ở tuổi mầm non.
Hai cháu bé tuổi mẫu giáo thì chỉ chơi loanh quanh trong phòng trọ. Trong khi đó em Nguyễn Chí Thành học online. Bà Hà cho biết, đường truyền internet không ổn định nên việc học tập của cháu thường xuyên bị gian đoạn.
Hai cháu bé tuổi mẫu giáo thì chỉ chơi loanh quanh trong phòng trọ. Trong khi đó em Nguyễn Chí Thành học online. Bà Hà cho biết, đường truyền internet không ổn định nên việc học tập của cháu thường xuyên bị gián đoạn. "Tôi lớn tuổi rồi, không rành điện thoại, mỗi lần nghẽn mạng thì cháu lại ngưng học, tôi chỉ có thể nhắc nhở, còn 2 bé mầm non thì các cháu chỉ chơi, gần như không có học tập, rèn luyện gì"- bà Hà chia sẻ.
 
Cũng ở trên đường  XC7, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, gia đình công nhân Bùi Văn Biện (34 tuổi) khóa cửa căn ki ốt cho 2 con ở nhà để đi làm. Anh Biện nhờ chủ trọ thi thoảng ghé qua kiểm tra các cháu học tập.
Việc bỏ các cháu ở nhà, nên anh Bùi Văn Biện không yên tâm. “Vợ làm công nhân may quần áo, còn tôi làm kỹ thuật trong công ty may túi xách. Mỗi ngày đi các cơ sở để kiểm tra hàng hóa nên tranh thủ ít phút về xem các cháu học tập ra sao. Con học thường hay rớt mạng, nếu không vào lại được thì các cháu ngồi chơi cả buổi. Bỏ 2 con nhỏ ở nhà trọ đi làm tôi rất lo lắng, nhưng nếu không đi làm thì không có tiền để trang trải” - anh Biện cho biết.
“Vợ làm công nhân may quần áo, còn tôi làm công nhân kỹ thuật trong công ty may túi xách. Khi được đi các cơ sở để kiểm tra hàng hóa, tôi tranh thủ ít phút về xem các cháu học tập ra sao. Con học thường hay rớt mạng, nếu không vào lại được thì các cháu ngồi chơi cả buổi. Bỏ 2 con nhỏ ở nhà trọ đi làm tôi rất lo lắng, nhưng nếu không đi làm thì không có tiền để trang trải” - anh Biện cho biết.
 
Còn đây là không gian một phòng trọ ở P.Thuận Giao, TP.Thuận An. Anh Trần Trung Kiên (35 tuổi, quê Sóc Trăng) chưa thể để làm ở nhà trông 2 con nhỏ. ''Vợ tôi thì đã vào công ty làm việc, còn tôi do ảnh hưởng của dịch bệnh chưa thể đi làm. Trường học, nhà trẻ chưa mở lại nên tôi trông 2 con. Thời gian tới chắc phải đi gửi các cháu ở các điểm giữ trẻ tư nhân để đi làm''- anh Kiên chia sẻ.
Còn đây là không gian một nhà trọ ẩm thấp ở P.Phú Chánh. TX. Tân Uyên. Em nguyễn Thành Phi (8 tuổi) ở nhà trọ chơi một mình.
Còn đây là không gian một nhà trọ ẩm thấp ở P.Phú Chánh, TX.Tân Uyên. Em Nguyễn Thành Phi (8 tuổi) chơi một mình ở hành lang lối đi trong lúc nghỉ học online.
Trong không gian nhà trọ ẩm thấp, Phi ngồi tập viết mưới mồ hôi.
Trong không gian nhà trọ ẩm thấp, Phi ngồi tập viết mướt mồ hôi. Mong muốn của Phi lúc này được đến trường học cùng bạn bè và thầy cô. Vì lý do đơn giản "Ở lớp học vui hơn, ở nhà buồn lắm" -Phi nói
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho 39.400 học sinh khối lớp 8, 9

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản thống nhất quyết định tiếp tục tiêm vaccine cho 39.400 học sinh ở các địa bàn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Bình Dương: Đổi chiến lược xét nghiệm và phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay tỉnh Bình Dương đã đạt được độ phủ vaccine tương đối cao. Ngành Y tế Bình Dương thay đổi chiến lược xét nghiệm phát hiện trường hợp mắc COVID-19.

Trường chưa mở lại, giáo viên đến nhà phụ huynh giữ trẻ để có thu nhập

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến thời điểm này, trường mầm non ở Bình Dương vẫn chưa thể tái hoạt động vì dịch bệnh. Phụ huynh đi làm thì không có ai giữ trẻ, giáo viên thì không có thu nhập, gặp khó khăn.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho 39.400 học sinh khối lớp 8, 9

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản thống nhất quyết định tiếp tục tiêm vaccine cho 39.400 học sinh ở các địa bàn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Bình Dương: Đổi chiến lược xét nghiệm và phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay tỉnh Bình Dương đã đạt được độ phủ vaccine tương đối cao. Ngành Y tế Bình Dương thay đổi chiến lược xét nghiệm phát hiện trường hợp mắc COVID-19.

Trường chưa mở lại, giáo viên đến nhà phụ huynh giữ trẻ để có thu nhập

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến thời điểm này, trường mầm non ở Bình Dương vẫn chưa thể tái hoạt động vì dịch bệnh. Phụ huynh đi làm thì không có ai giữ trẻ, giáo viên thì không có thu nhập, gặp khó khăn.