Bình Dương: Thêm 1 địa phương có vị trí quan trọng công bố các ''vùng xanh"

ĐÌNH TRỌNG |

Thị xã Bến Cát là địa phương thứ 6 của Bình Dương công bố đạt "vùng xanh". Địa phương này từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, bước vào trạng thái bình thường mới, khôi phục kinh tế xã hội.

 
Ngày 14.9, UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã công bố các "vùng xanh" trên địa bàn. Đây là địa phương thứ 6 của Bình Dương công bố kết quả phòng chống dịch có tính khả quan.
Mặc dù số ca mắc còn cao, nhưng theo chính quyền địa phương, hơn 80% số ca nhiễm mới của thị xã được phát hiện trong khu vực phong tỏa.
Mặc dù số ca mắc còn cao, nhưng theo chính quyền địa phương, hơn 80% số ca nhiễm mới của thị xã được phát hiện trong khu vực phong tỏa.
So với 1 tháng trước, thị xã Bến Cát không còn xã/phường “vùng đỏ“, chỉ có phường Mỹ Phước là “vùng cam“. Còn hai “điểm đỏ” là khu phố 4 phường Mỹ Phước và khu phố 6 phường Thới Hoà.
So với 1 tháng trước, thị xã Bến Cát không còn xã/phường “vùng đỏ“, chỉ có phường Mỹ Phước là “vùng cam“. Còn hai “điểm đỏ” là khu phố 4 phường Mỹ Phước và khu phố 6 phường Thới Hoà.
Hiện các điểm đỏ đang được siết chặt kiểm soát từng tuyến đường.
Hiện các điểm đỏ đang được siết chặt kiểm soát từng tuyến đường.
Các vùng xanh của thị xã Bến Cát đã được thiết lập, những tấm bảng màu xanh được đã được căng lên ở đầu mối tuyến đường, khu phố để tuyên truyền người dân bảo vệ phát triển kết quả chống dịch.
Các vùng xanh của thị xã Bến Cát đã được thiết lập, hiện đã có 6 trên 8 xã phường đạt "vùng xanh". Những tấm bảng màu xanh đã được dựng lên ở đầu mối tuyến đường, khu phố để tuyên truyền người dân bảo vệ phát triển kết quả chống dịch.
Theo ghi nhận, đến ngày 14.9, nhiều tuyến đường kết nối quốc lộ 13 ở các phường Tân Định, Thới Hòa, thị xã Bến Cát đã xác nhận vùng an toàn dịch bệnh.
Theo ghi nhận, đến ngày 14.9, nhiều tuyến đường kết nối quốc lộ 13 ở các phường Tân Định, Thới Hòa, thị xã Bến Cát đã xác nhận vùng an toàn dịch bệnh.
Thị xã Bến Cát chuẩn bị giai đoạn “bình thường mới“, xây dựng kế hoạch khôi phục sản xuất, hoạt động thương mại - dịch vụ.
Thị xã Bến Cát bước vào giai đoạn “bình thường mới“, xây dựng kế hoạch khôi phục sản xuất, hoạt động thương mại - dịch vụ.
Việc đi lại của người dân sẽ từng bước được nới lỏng theo hướng dẫn của UBND tỉnh Bình Dương. Những người tiêm vaccine mũi 1 từ 14 ngày ở khu vực xanh sẽ được lưu thông trong 1 phường.
Việc đi lại của người dân sẽ từng bước được nới lỏng theo hướng dẫn của UBND tỉnh Bình Dương. Những người tiêm vaccine mũi 1 từ 14 ngày ở khu vực xanh sẽ được lưu thông trong 1 phường.
Việc đi lại của người dân sẽ từng bước được nới lỏng theo hướng dẫn của UBND tỉnh Bình Dương. Những người tiêm vaccine mũi 1 từ 14 ngày ở khu vực xanh sẽ được lưu thông trong 1 phường.
Đáng chú ý, thị xã Bến Cát là điểm giáp ranh với 5 địa phương đã công bố "vùng xanh" trước đó, vì vậy khi Bến Cát đạt "vùng xanh" sẽ tạo ra chuỗi kết nối lưu thông trong khu vực 6 địa phương "vùng xanh".
Việc di chuyển của người lao động đến doanh nghiệp nhà máy và phương tiện vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn. Đây là động lực rất lớn thúc đẩy sự phục hồi sản xuất, kinh tế các địa phương phía Bắc tỉnh Bình Dương.
Việc di chuyển của người lao động đến doanh nghiệp nhà máy và phương tiện vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn. Đây là động lực rất lớn thúc đẩy sự phục hồi sản xuất, kinh tế các địa phương phía Bắc tỉnh Bình Dương.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương xét nghiệm diện rộng trước khi vào trạng thái bình thường mới

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện một đợt xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách F0 trước khi vào trạng thái bình thường mới.

Thủ Dầu Một - Bình Dương, người tiêm vaccine đã được phép ra đường

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một là "vùng đỏ" đầu tiên ở Bình Dương được công nhận đạt ''vùng xanh''. Thành phố Thủ Dầu Một bắt đầu nới lỏng giãn cách, cho lưu thông trong 1 phường và bán hàng mang về.

Bình Dương dừng cấp thẻ thông hành, công văn thay đổi liên tục

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương lại quyết định dừng việc cấp thẻ thông hành. Quy định đưa ra rồi rút lại trong thời gian ngắn khiến các đơn vị, doanh nghiệp lúng túng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương xét nghiệm diện rộng trước khi vào trạng thái bình thường mới

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện một đợt xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách F0 trước khi vào trạng thái bình thường mới.

Thủ Dầu Một - Bình Dương, người tiêm vaccine đã được phép ra đường

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một là "vùng đỏ" đầu tiên ở Bình Dương được công nhận đạt ''vùng xanh''. Thành phố Thủ Dầu Một bắt đầu nới lỏng giãn cách, cho lưu thông trong 1 phường và bán hàng mang về.

Bình Dương dừng cấp thẻ thông hành, công văn thay đổi liên tục

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương lại quyết định dừng việc cấp thẻ thông hành. Quy định đưa ra rồi rút lại trong thời gian ngắn khiến các đơn vị, doanh nghiệp lúng túng.