Bình Dương: Đường thông thoáng, dòng người xuyên đêm về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những ngày cuối năm Âm lịch 2021 tại Bình Dương, đường phố thông thoáng, người lao động thuận lợi đi xe máy về quê miền Tây ăn Tết.
Đây là khu vực ngã sáu An Phú, thành phố Thuận An lúc 5h30 ngày 28.2. Rất đông người lao động được nghỉ Tết, chuẩn bị đồ đạc đên đường về quê.
Đây là khu vực ngã sáu An Phú, thành phố Thuận An lúc 17h30 ngày 28.1. Rất đông người lao động được nghỉ Tết, chuẩn bị đồ đạc, chọn xe máy làm phương tiện di chuyển, lên đường về quê.
Đây là ngã tư tại phường Thới Hòa gần các khu công nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát lúc 6h ngày 28.1. Từng nhóm người lao động các tỉnh miền Tây chuẩn bị đồ đạc chờ nhau về quê. Người dân đi về hướng cầu Phú Cường qua TP.HCM, tới Long An rồi xuống các tỉnh khác ở miền Tây.
Đây là ngã tư tại phường Thới Hòa gần các khu công nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát lúc 18h ngày 28.1. Từng nhóm người lao động các tỉnh miền Tây chuẩn bị đồ đạc chờ nhau về quê. Người dân đi về hướng cầu Phú Cường để qua TP.HCM, tới Long An rồi xuống các tỉnh khác ở miền Tây.
Đây là đường Huỳnh Văn Cù, điểm đầu cầu Phú Cường. Ghi nhận lúc 22h đêm đường thông thoáng các phương tiện đi lại thuận lợi.
Còn đây là đường Huỳnh Văn Cù, điểm đầu cầu Phú Cường (Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương). Ghi nhận lúc 22h đêm đường thông thoáng các phương tiện đi lại thuận lợi.
Những năm trước đây, cứ vào dịp lễ Tết, điểm đầu cầu Phú Cường thường xảy ra ùn tắc. Đoạn đường chỉ khoảng 3 km nhưng phải mấy 2-5 giờ người dân mới di chuyển qua được.
Những năm trước đây, cứ vào dịp lễ Tết, điểm đầu cầu Phú Cường thường xảy ra ùn tắc. Đoạn đường chỉ khoảng 3 km nhưng phải mấy 2-5 giờ người dân mới di chuyển qua được.
Nay nay, đầu cầu Phú Cường thông thoáng, người dân di chuyển thuận lợi. Chỉ mất khoảng 5 phút là di chuyển qua cầu Phú Cường từ Bình Dương qua TP.HCM để hướng về miền Tây.
Năm nay, đầu cầu Phú Cường thông thoáng, chỉ mất khoảng 5-10 phút là di chuyển qua cầu Phú Cường từ Bình Dương qua TP.HCM để hướng về miền Tây. Không ai phải chờ lâu.
Việc cầu Phú Cường không bị ách tắc dịp Tết có nhiều nguyên nhân, năm nay các công ty bố trí nghỉ tết vào nhiều ngày khác nhau, người lao động nghỉ đã về lai rai trước đó. Ngoài ra,tại trạm thu phí Cầu Phú Cường, đèn tín hiệu giao thông thông ở đây cũng được bố trí lại hợp lý hơn. Từ đó, người dân đi lại thuận tiện, di chuyển nhanh.
Việc cầu Phú Cường không bị ách tắc dịp Tết có nhiều nguyên nhân, năm nay các công ty bố trí nghỉ Tết vào nhiều ngày khác nhau, người lao động nghỉ đã về lai rai trước đó. Ngoài ra, tại trạm thu phí Cầu Phú Cường, đèn tín hiệu giao thông thông ở đây cũng được bố trí lại hợp lý hơn. Từ đó, người dân đi lại thuận tiện, di chuyển nhanh.
 
Cầu Phú Cường nối Bình Dương với TP.HCM thông thoáng, thuận lợi cho người dân miền Tây về quê đón Tết. Nhiều người chạy xe máy xuyên đêm.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Người dân ùn ùn về trung tâm Thủ Dầu Một đi chợ Tết, dạo phố

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Năm 2021 tỉnh Bình Dương trải qua 4 tháng phòng chống dịch "căng như dây đàn". Từ khi dịch bệnh được kiểm soát, sản xuất được khôi phục, đời sống người dân từng bước thay đổi. Đến nay, trong tâm lý thoải mái, người dân ở nơi từng là tâm dịch đổ về trung tâm Thủ Dầu Một đi chợ Tết, dạo phố đêm.

Bình Dương an toàn về dịch: Hoa Tết xuống chợ, người dân an tâm dạo phố

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã an toàn về dịch COVID -19, hoa Tết xuống chợ, người dân cũng an tâm khi đi mua sắm, dạo phố. Cuộc sống ở nơi từng là tâm dịch, nay đã trở lại bình thường.

Hàng trăm doanh nghiệp vẫn treo bảng tuyển dụng lao động ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những ngày cuối năm trong các khu công nghiệp, hàng trăm doanh nghiệp vẫn treo bảng tuyển dụng lao động.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Bình Dương: Người dân ùn ùn về trung tâm Thủ Dầu Một đi chợ Tết, dạo phố

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Năm 2021 tỉnh Bình Dương trải qua 4 tháng phòng chống dịch "căng như dây đàn". Từ khi dịch bệnh được kiểm soát, sản xuất được khôi phục, đời sống người dân từng bước thay đổi. Đến nay, trong tâm lý thoải mái, người dân ở nơi từng là tâm dịch đổ về trung tâm Thủ Dầu Một đi chợ Tết, dạo phố đêm.

Bình Dương an toàn về dịch: Hoa Tết xuống chợ, người dân an tâm dạo phố

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã an toàn về dịch COVID -19, hoa Tết xuống chợ, người dân cũng an tâm khi đi mua sắm, dạo phố. Cuộc sống ở nơi từng là tâm dịch, nay đã trở lại bình thường.

Hàng trăm doanh nghiệp vẫn treo bảng tuyển dụng lao động ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những ngày cuối năm trong các khu công nghiệp, hàng trăm doanh nghiệp vẫn treo bảng tuyển dụng lao động.