Bình Dương: Cán bộ nhân sự doanh nghiệp ra đường phơi nắng tuyển lao động

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Doanh nghiệp ở Bình Dương đang tăng tốc sản xuất dịp cuối năm nhưng lại thiếu công nhân. Cán bộ nhân sự phải ra đường chấp nhận phơi nắng đặt bảng tuyển dụng lao động.

Đã có trên 85% công ty ở Bình Dương hoạt động trở lại, các doanh nghiệp đang tuyển thêm lao động tăng tốc sản xuất cho kịp các đơn hàng cuối năm. Trong các nhà máy, không khí hối hả sản xuất, công nhân được tăng ca có thêm thu nhập lo cho cuộc sống bù lại những tháng nghỉ việc do dịch bệnh.
Đến nay đã có trên 85% công ty ở Bình Dương hoạt động trở lại, các doanh nghiệp đang tăng tốc sản xuất cho kịp các đơn hàng. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, rất nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đang cần gấp số lượng lớn lao động dịp cuối năm.
Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu trong các khu công nghiệp đều treo bảng tuyển dụng lao động.
Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu trong các khu công nghiệp đều treo bảng tuyển dụng lao động. Theo thống kê sơ bộ, các doanh nghiệp đang cần tuyển trên 50.000 lao động.
Tại khu công nghiệp
Tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, Công ty sản xuất đồ gỗ Wanek treo bảng tuyển dụng 300 công nhân. Công ty đưa ra thu nhập hấp dẫn, mức thu nhập tối thiểu mỗi tháng là 8 triệu đồng, công nhân làm giỏi thu nhập có thể lên 17 triệu đồng. Cán bộ nhân sự kê bàn ra đường ngồi chờ  lao động đến nộp hồ sơ, tuy nhiên số công nhân đi tìm việc rất ít.
Tại khu công nghiệp Đồng An 2, Thành phố Thủ Dầu Một, rất nhiều công ty treo bảng tuyển dụng lao động gấp. Hầu hết các công ty đều đưa ra mức lương và thu nhập hấp dẫn trên 10 triệu đồng.
Tại khu công nghiệp Đồng An 2, Thành phố Thủ Dầu Một, rất nhiều công ty treo bảng tuyển dụng lao động gấp. Hầu hết các công ty đều đưa ra mức lương và thu nhập hấp dẫn trên 10 triệu đồng.
Tại khu công ngh
Nhân viên cung ứng lao động của 1 doanh nghiệp kê ghế ngồi trên vỉa hè ở khu công nghiệp Đại Đăng, TP Thủ Dầu Một chờ lao động.
Tại thị xã Tân Uyên Bình Dương, rất nhiều bảng tuyển dụng được đặt ở khu vực ngã 4 đông người dân qua lại.
Tại thị xã Tân Uyên Bình Dương, rất nhiều bảng tuyển dụng được đặt ở khu vực ngã 4 đông người dân qua lại.
Các doanh
Lĩnh vực sản xuất đồ gỗ ở thị xã Tân Uyên thiếu lao động trầm trọng. Rất nhiều doanh nghiệp phải hợp đồng với các công ty cung ứng lao động để tìm công nhân. Do nguồn lao động mới không có nên hầu hết các doanh nghiệp đều tìm cách tuyển chéo lao động của nhau.
Đội ngũ nhân sự chấp nhận ngồi ngoài trời nắng để tìm kiếm lao động cho các doanh nghiệp.
Đội ngũ nhân sự chấp nhận ngồi ngoài trời nắng để tìm kiếm lao động cho các doanh nghiệp.
 
Nhân viên tuyển dụng 100 lao động phổ thông cho Công ty TNHH Beautter Home. Bảng tuyển dụng được đặt ngay tại cổng khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (Thị xã Tân Uyên) nhưng thời điểm này rất ít lao động đi tìm việc làm.
 
UBND tỉnh Bình Dương cho biết đang liên kết với các tỉnh để đưa người lao động trở lại Bình Dương làm việc. Tỉnh Bình Dương tổ chức xét nghiệm, tiêm vaccine miễn phí cho người lao động. Về lâu dài, Bình Dương đang xúc tiến để xây dựng thêm nhiều dự án nhà ở giá rẻ cho người lao động thu nhập thấp để đảm bảo chính sách an cư thu hút lao động.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

F0 điều trị tại nhà tăng, Bình Dương mở thêm trạm y tế lưu động

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Theo ghi nhận tại Bình Dương, hiện nay số F0 điều trị tại nhà tăng, Bình Dương mở thêm các trạm y tế lưu động để củng cố hệ thống y tế ở cơ sở.

Bình Dương giải thích việc cập nhật thêm 28.000 F0 chưa gắn mã số bệnh nhân

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Ngày 23.11, Sở Y tế Bình Dương cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế công bố cập nhật thêm 28.000 F0 chưa gắn mã số bệnh nhân.

Kỷ luật cảnh cáo Hiệu trưởng trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Hiệu trưởng trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương bị xử lý kỷ luật cảnh cáo do vi phạm trong công tác tổ chức dạy văn hóa cho học sinh không đúng quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

F0 điều trị tại nhà tăng, Bình Dương mở thêm trạm y tế lưu động

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Theo ghi nhận tại Bình Dương, hiện nay số F0 điều trị tại nhà tăng, Bình Dương mở thêm các trạm y tế lưu động để củng cố hệ thống y tế ở cơ sở.

Bình Dương giải thích việc cập nhật thêm 28.000 F0 chưa gắn mã số bệnh nhân

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Ngày 23.11, Sở Y tế Bình Dương cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế công bố cập nhật thêm 28.000 F0 chưa gắn mã số bệnh nhân.

Kỷ luật cảnh cáo Hiệu trưởng trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Hiệu trưởng trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương bị xử lý kỷ luật cảnh cáo do vi phạm trong công tác tổ chức dạy văn hóa cho học sinh không đúng quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo.