"Binh đoàn" xe tải oanh tạc trong Khu công nghiệp Khánh Phú

NGUYỄN TRƯỜNG |

Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở than, clinker... đi qua Khu công nghiệp (KCN) Khánh Phú (tỉnh Ninh Bình) khiến một số tuyến đường trong KCN này bị xuống cấp nghiêm trọng.

Không khó để bắt gặp những đoàn xe tải cỡ lớn như thế này chở than, clinker từ các bãi tập kết tại khu vực ngoài đê sông Đáy chạy qua KCN Khánh Phú để ra Quốc lộ 10. Ảnh: NT
Không khó để bắt gặp những đoàn xe tải cỡ lớn như thế này chở than, clinker từ các bãi tập kết tại khu vực ngoài đê sông Đáy chạy qua KCN Khánh Phú để ra Quốc lộ 10. Ảnh: NT
Xe chạy khiến bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: NT
Xe chạy khiến bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: NT
Các phương tiện chở quá tải, cơi nói thành thùng và không được che phủ bạt làm vật liệu rơi vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: NT
Các phương tiện chở quá tải, cơi nới thành thùng và không được che phủ bạt làm vật liệu rơi vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: NT
Xe tải ngày đêm cày xới khiến nhiều đoạn đường chính trong KCN Khánh Phú bị hư hỏng. Ảnh: NT
Xe tải ngày đêm cày xới khiến nhiều đoạn đường chính trong KCN Khánh Phú bị hư hỏng. Ảnh: NT
Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản giao Sở GTVT phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các phương tiện chở quá tải trọng. Ảnh: NT
Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản giao Sở GTVT phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các phương tiện chở quá tải trọng. Ảnh: NT
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện nay ở khu vực ngoài đê sông Đáy giáp với KCN Khánh Phú có 7 bến cảng thủy nội địa nên lưu lượng xe tải ra vào hàng ngày là rất lớn. Ảnh: NT
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, hiện nay ở khu vực ngoài đê sông Đáy giáp với KCN Khánh Phú có 7 bến cảng thủy nội địa nên lưu lượng xe tải ra vào hàng ngày là rất lớn. Ảnh: NT
Việc xe quá tải ngày đêm cày xới các tuyến đường trong KCN Khánh Phú cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm môi trường tại KCN Khánh Phú. Ảnh: NT
Việc xe quá tải ngày đêm cày xới các tuyến đường trong KCN Khánh Phú cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm môi trường tại KCN Khánh Phú. Ảnh: NT
NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Xử lý ô nhiễm tại khu công nghiệp, Ninh Bình cần giải pháp tổng thể

NGUYỄN TRƯỜNG |

Để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp (KCN) Khánh Phú (Ninh Bình). Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định cần phải có giải pháp tổng thể thì mới giải quyết dứt điểm được tình trạng ô nhiễm môi trường tại KCN Khánh Phú.

Dân "kêu trời" vì ô nhiễm môi trường từ Khu công nghiệp Khánh Phú

DIỆU ANH |

Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường từ khói bụi, nước thải do các nhà máy tại Khu công nghiệp Khánh Phú thải ra. Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân.

Bến bãi trái phép tiếp tay cho xe quá tải hoành hành

Phong Quang |

Nhiều bến bãi trái phép tại xã Thắng Quân (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) ngang nhiên hoạt động trái phép và tiếp tay cho xe quá tải tàn phá nhiều tuyến đường.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xử lý ô nhiễm tại khu công nghiệp, Ninh Bình cần giải pháp tổng thể

NGUYỄN TRƯỜNG |

Để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp (KCN) Khánh Phú (Ninh Bình). Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định cần phải có giải pháp tổng thể thì mới giải quyết dứt điểm được tình trạng ô nhiễm môi trường tại KCN Khánh Phú.

Dân "kêu trời" vì ô nhiễm môi trường từ Khu công nghiệp Khánh Phú

DIỆU ANH |

Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường từ khói bụi, nước thải do các nhà máy tại Khu công nghiệp Khánh Phú thải ra. Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân.

Bến bãi trái phép tiếp tay cho xe quá tải hoành hành

Phong Quang |

Nhiều bến bãi trái phép tại xã Thắng Quân (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) ngang nhiên hoạt động trái phép và tiếp tay cho xe quá tải tàn phá nhiều tuyến đường.