Biểu tượng "Trâu sum vầy" cùng Bình Định chào năm mới Tân Sửu

NGUYỄN TRI |

Biểu tượng linh vật năm Tân Sửu - 2021 là một công trình văn hóa nghệ thuật nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân vui xuân đón tết cổ truyền dân tộc; đồng thời tạo điểm nhấn về du lịch phục vụ nhân dân và du khách gần xa khi về với thành phố biển Quy Nhơn trong dịp xuân Tân Sửu 2021.

Chiều 4.2 (nhằm 23 tháng Chạp năm Canh Tý), Sở VH-TT tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ khánh thành biểu tượng linh vật năm Tân Sửu - 2021.
Chiều 4.2 (nhằm 23 tháng Chạp năm Canh Tý), Sở VH-TT tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ khánh thành biểu tượng linh vật năm Tân Sửu - 2021. Ảnh: N.T
Ông Tạ Xuân Chánh – Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định cho hay, với chủ đề “Gia đình Trâu sum vầy hạnh phúc”, công trình được xây dựng trên một khuôn viên rộng khoảng 4000m2, với thiết kế ở mặt chính diện: Gồm 9 chú trâu được xếp đặt trên bệ hoa với tổng chiều cao gần 7,5 m.
Ông Tạ Xuân Chánh – Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định cho hay, với chủ đề “Gia đình Trâu sum vầy hạnh phúc”, công trình được xây dựng trên một khuôn viên rộng khoảng 4.000m2, với thiết kế ở mặt chính diện: Gồm 9 chú trâu được xếp đặt trên bệ hoa với tổng chiều cao gần 7,5 m. Ảnh: N.T
Trong đó, trâu bố cao 3,5m, trâu mẹ cao 2,8m và 7 trâu con cao trung bình 1,8m. Tất cả đều có họa tiết tranh dân gian Đông Hồ cách điệu trên lưng, được tạo hình khỏe khoắn, hiền hòa.
Trong đó, trâu bố cao 3,5m, trâu mẹ cao 2,8m và 7 trâu con cao trung bình 1,8m. Tất cả đều có họa tiết tranh dân gian Đông Hồ cách điệu trên lưng, được tạo hình khỏe khoắn, hiền hòa. Ảnh: N.T
Trên lưng trâu mẹ có Mục đồng ngồi thổi sáo, phía sau cụm biểu tượng là hình tượng Trống đồng rực rỡ.
Trên lưng trâu mẹ có Mục đồng ngồi thổi sáo, phía sau cụm biểu tượng là hình tượng Trống đồng rực rỡ. Ảnh: N.T
Mặt sau của cụm biểu tượng chính là chiếc thuyền vượt sóng vươn khơi xa có chiều dài gần 12m và những chú cá ngừ đại dương đang bơi cùng chiều trên nền sóng biển xanh biếc. Mặt sau của trống đồng là hình tượng cầu vồng có đường kính 9 m, bên trong là hình ảnh cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn).
Mặt sau của cụm biểu tượng chính là chiếc thuyền vượt sóng vươn khơi xa có chiều dài gần 12m và những chú cá ngừ đại dương đang bơi cùng chiều trên nền sóng biển xanh biếc. Mặt sau của trống đồng là hình tượng cầu vồng có đường kính 9m, bên trong là hình ảnh cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn). Ảnh: N.T
Ngoài ra, công trình có những hạng mục phụ như: bộ chữ và cổng chào được cách điệu độc đáo từ số 2021; mô hình cách điệu nón lá Gò Găng; tổ hợp bánh chưng, mâm trái cây tết, suối hoa, sắc hoa xuân…. thể hiện nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung và của Bình Định nói riêng, cùng những cụm hoa tươi với 33 chủng loại hoa, lá, cây cảnh các loại, số lượng gần 21.000 chậu được sắp xếp, bài trí xen kẽ.
Ngoài ra, công trình có những hạng mục phụ như: bộ chữ và cổng chào được cách điệu độc đáo từ số 2021; mô hình cách điệu nón lá Gò Găng; tổ hợp bánh chưng, mâm trái cây tết, suối hoa, sắc hoa xuân…. thể hiện nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung và của Bình Định nói riêng, cùng những cụm hoa tươi với 33 chủng loại hoa, lá, cây cảnh các loại, số lượng gần 21.000 chậu được sắp xếp, bài trí xen kẽ. Ảnh: N.T
Dịp này, Hội VHNT tỉnh phối hợp tổ chức trưng bày 80 bức ảnh nghệ thuật chủ đề “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu“, thể hiện nét đẹp văn hóa của quê hương và sự phát triển của Bình Định.
Dịp này, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức trưng bày 80 bức ảnh nghệ thuật chủ đề “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu“, thể hiện nét đẹp văn hóa của quê hương và sự phát triển của Bình Định. Ảnh: N.T
Biểu tượng linh vật năm Tân Sửu và triển lãm ảnh nghệ thuật trưng bày từ ngày 4.2 - 20.2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Tân Sửu).
Biểu tượng linh vật năm Tân Sửu và triển lãm ảnh nghệ thuật trưng bày từ ngày 4.2 - 20.2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Tân Sửu). Ảnh: N.T
NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên học xây dựng thương hiệu biểu tượng cùng Nestlé MILO

Giang Trần |

Trong buổi huấn luyện chuyên sâu “Road to an iconic brand” tại Đại học Ngoại thương TP.HCM tối 22.1, do EHub - Cộng đồng Khởi nghiệp trẻ FTU2 phối hợp nhãn hàng Nestlé MILO tổ chức. Buổi huấn luyện đã mang đến những kiến thức hữu ích từ việc phát triển thương hiệu MILO - nhãn hàng quen thuộc với thị trường Việt Nam, case study thành công trên thế giới.

Hwasa (Mamamoo) - Biểu tượng gợi cảm thế hệ mới

An Nhiên |

Mặc dù có gu thời trang đi ngược tiêu chuẩn K-pop nhưng Hwasa của Mamamoo vẫn là một trong số những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc hiện nay.

Man United đua vô địch với Liverpool: Biểu tượng Bruno Fernandes

VIỆT HÙNG |

Trong một mùa giải rối ren nhưng bất ngờ có sự ổn định trái ngược với hình ảnh thường thấy, Man United đang sáng lên là ứng cử viên vô địch cạnh tranh với Liverpool.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Sinh viên học xây dựng thương hiệu biểu tượng cùng Nestlé MILO

Giang Trần |

Trong buổi huấn luyện chuyên sâu “Road to an iconic brand” tại Đại học Ngoại thương TP.HCM tối 22.1, do EHub - Cộng đồng Khởi nghiệp trẻ FTU2 phối hợp nhãn hàng Nestlé MILO tổ chức. Buổi huấn luyện đã mang đến những kiến thức hữu ích từ việc phát triển thương hiệu MILO - nhãn hàng quen thuộc với thị trường Việt Nam, case study thành công trên thế giới.

Hwasa (Mamamoo) - Biểu tượng gợi cảm thế hệ mới

An Nhiên |

Mặc dù có gu thời trang đi ngược tiêu chuẩn K-pop nhưng Hwasa của Mamamoo vẫn là một trong số những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc hiện nay.

Man United đua vô địch với Liverpool: Biểu tượng Bruno Fernandes

VIỆT HÙNG |

Trong một mùa giải rối ren nhưng bất ngờ có sự ổn định trái ngược với hình ảnh thường thấy, Man United đang sáng lên là ứng cử viên vô địch cạnh tranh với Liverpool.