"Biển người" tại phố đi bộ, lơ là phòng dịch có thể sẽ phải trả giá rất đắt

Vương Trần - Ngọc Lê |

Dù tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến có những chiều hướng phức tạp tuy nhiên tại không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận vẫn rất đông người dân không đeo khẩu trang, lơ là phòng dịch. Nhiều người lo ngại "nếu dịch bệnh bùng phát tại khu vực này sẽ phải trả giá rất đắt".

Ghi nhận của PV Lao Động, như thường lệ vào dịp cuối tuần, phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận lại đông nghịt người dân tới vui chơi, giải trí.
Ghi nhận của PV Lao Động, như thường lệ vào dịp cuối tuần, phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận lại đông nghịt người dân tới vui chơi, giải trí.
Nhiều gia đình đưa các em nhỏ đi chơi cuối tuần.
Nhiều gia đình đưa các em nhỏ đi chơi cuối tuần.
Nhiều đồ chơi trẻ em hình dạng “thú cưng” được bán dạo tại phố đi bộ.
Nhiều đồ chơi trẻ em hình dạng “thú cưng” được bán dạo tại phố đi bộ.
Giữa không gian đông đúc hàng nghìn người, bên cạnh một số người chấp hành đeo khẩu trang thì vẫn có rất đông người dân lơ là, chủ quan trong việc phòng, chống dịch COVID-19.
Giữa không gian đông đúc hàng nghìn người, bên cạnh một số người chấp hành đeo khẩu trang thì vẫn có rất đông người dân lơ là, chủ quan trong việc phòng, chống dịch COVID-19.
Một số bạn trẻ đi chơi dịp cuối tuần tại phố đi bộ bày tỏ lo lắng khi tại không gian tập trung rất đông người nhưng nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy cách.
Một số bạn trẻ đi chơi dịp cuối tuần tại phố đi bộ bày tỏ lo lắng khi tại không gian tập trung rất đông người nhưng nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy cách.
“Tại không gian phố đi bộ tập trung nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, nghệ thuật vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên, nhiều người đã có những biểu hiện lơ là khi dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Điều này rất nguy hiểm và có thể ảnh hưởng nặng tới nền kinh tế nếu dịch bùng phát trở lại” - anh Nguyễn Văn Thắng (quận Nam Từ Liêm) lo ngại.
Nhiều hoạt động diễn ra vào cuối tuần tại phố đi bộ tuy nhiên rất nhiều người đã có những biểu hiện chủ quan với dịch COVID-19.
Nhiều hoạt động diễn ra vào cuối tuần tại phố đi bộ tuy nhiên rất nhiều người đã có những biểu hiện chủ quan với dịch COVID-19.
Mặc dù TP. Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế song nhiều người dân vẫn rất chủ quan, mất cảnh giác trong phòng chống dịch COVID-19.
Mặc dù TP. Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế song nhiều người dân vẫn rất chủ quan, mất cảnh giác trong phòng chống dịch COVID-19.
Nhiều nhóm bạn trẻ tham gia các hoạt động và không đeo khẩu trang.
Nhiều nhóm bạn trẻ tham gia các hoạt động và không đeo khẩu trang.
Lực lượng chức năng liên tục có mặt tại không gian phố đi bộ và nhắc nhở người dân song vẫn nhiều người phớt lờ, không chấp hành.
Lực lượng chức năng liên tục có mặt tại không gian phố đi bộ và nhắc nhở người dân song vẫn nhiều người phớt lờ, không chấp hành.
Theo Nguyễn Vũ Phương Huyền (Đống Đa) cho hay: Rất nhiều người dân tại phố đi bộ dịp cuối tuần này dường như đang quên mất rằng dịch bệnh còn chưa chấm dứt và có những diễn biến phức tạp. Nhiều người không đeo khẩu trang và khử khuẩn khi vào khu vực đông nghịt người này. Nếu chủ quan, chúng ta có thể phải trả những cái giá rất đắt.
Theo Nguyễn Vũ Phương Huyền (Đống Đa) cho hay: “Rất nhiều người dân tại phố đi bộ dịp cuối tuần này dường như đang quên mất rằng dịch bệnh còn chưa chấm dứt và có những diễn biến phức tạp. Nhiều người không đeo khẩu trang và khử khuẩn khi vào khu vực đông nghịt người này. Nếu chủ quan, chúng ta có thể phải trả những cái giá rất đắt”.
Theo Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 24.4, Việt Nam có tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.1 đến nay: 910 ca. Tính từ 6h đến 18h ngày 24.4 có 1 ca mắc mới được cách ly ngay sau nhập cảnh.
Theo Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 24.4, Việt Nam có tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.1 đến nay: 910 ca. Tính từ 6h đến 18h ngày 24.4 có 1 ca mắc mới được cách ly ngay sau nhập cảnh.
Vương Trần - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm mở cửa trở lại sau thời gian tạm ngừng hoạt động

Vương Trần - Ngọc Lê |

Sau hơn 1 tháng tạm dừng hoạt động (kể từ ngày 5.2), đến nay, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận đã hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, thông báo yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Hình ảnh phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm sau khi tạm dừng hoạt động

Vương Trần |

Cuối tuần này, không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) không còn cảnh dòng người đông đúc, tấp nập… thay vào đó là hình ảnh các phương tiện lưu thông bình thường trên các tuyến phố.

Dịch COVID-19: Nhiều người cố tình không đeo khẩu trang ở phố đi bộ hồ Gươm

Quang Minh |

Bất chấp "báo động đỏ" về dịch COVID-19 tại Hà Nội, nhiều người dân Thủ đô vẫn chủ quan không đeo khẩu trang trên tuyến phố đi bộ hồ Gươm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm mở cửa trở lại sau thời gian tạm ngừng hoạt động

Vương Trần - Ngọc Lê |

Sau hơn 1 tháng tạm dừng hoạt động (kể từ ngày 5.2), đến nay, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận đã hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, thông báo yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Hình ảnh phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm sau khi tạm dừng hoạt động

Vương Trần |

Cuối tuần này, không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) không còn cảnh dòng người đông đúc, tấp nập… thay vào đó là hình ảnh các phương tiện lưu thông bình thường trên các tuyến phố.

Dịch COVID-19: Nhiều người cố tình không đeo khẩu trang ở phố đi bộ hồ Gươm

Quang Minh |

Bất chấp "báo động đỏ" về dịch COVID-19 tại Hà Nội, nhiều người dân Thủ đô vẫn chủ quan không đeo khẩu trang trên tuyến phố đi bộ hồ Gươm.