“Biển người” hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ

TÔ THẾ - QUÁCH DU |

Hàng vạn người đã chen chân hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ mùng 10.3 (Âm lịch). Tại các lối ra vào, lực lượng an ninh đã phải siết chặt để phân luồng, hướng dẫn du khách.
Ngày 21.4 (tức 10.3 Âm lịch) hàng vạn người dân, du khách từ khắp mọi miền đã hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP. Việt Trì, Phú Thọ). Tại đây, do lượng người quá đông nên phải chen chân chờ đợi lên dâng lễ, thắp hương.
Rào chắn được dựng lên để người dân, du khách di chuyển theo trật tự, tôn nghiêm.
Thời điểm lực lượng chức năng tiến hành mở rào chắn để người dân lên thắp hương, dâng lễ.
Sau khi dỡ hàng rào chắn, dòng người đi lễ đã xô đẩy, chen lấn nhau đi vào khu di tích.
Trong "biển người" một em bé đi cùng gia đình được chiến sĩ công an hỗ trợ cho vào trong khu di tích.
Lực lượng công an phải dùng loa phóng thanh để ổn định trật tự khi dòng người tiến lên Đền Hùng.
Do quá đông, nên những em bé được người thân đội lên vai, để tránh bị chen lấn.
Những vật lễ được du khách nâng niu đội lên đầu.
Bảng thông báo thể hiện mật độ du khách tại các điểm làm lễ.
Ghi nhận tại Đền Hùng, thời tiết hôm nay khá ưu đãi, trời không nắng gắt nên thuận tiện cho việc đi lại của người dân và du khách.
Dòng người nối tiếp nhau lên các khu đền trong khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi đã sử dụng bãi cỏ làm điểm dừng chân rồi mới đi tiếp.
Ghi nhận đến gần trưa cùng ngày, lượng du khách lên đền làm lễ vẫn kín đặc. BTC khuyến cáo du khách khi đến đây nên theo dõi bảng thông báo mật độ người bên trong các khu vực làm lễ để có lộ trình di chuyển hợp lý.

TÔ THẾ - QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Mãn nhãn với chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa tại lễ hội Đền Hùng 2021

Tô Thế - Quách Du |

Tối 20.4 (tức mùng 9.3 âm lịch) hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về công viên Văn Lang (Việt Trì, Phú Thọ) để thưởng thức Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng Đất Tổ - Hùng Vương” và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tầm cao.

Phú Thọ: Xuyên trưa chuẩn bị trận địa pháo hoa đền Hùng 2021

Quách Du - Tô Thế |

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương hoàn thiện trận địa pháo hoa, làm việc xuyên trưa để hoàn thành chương trình bắn pháo hoa tầm cao, diễn ra vào tối ngày 20.4 tại Hồ Công viên Văn lang, TP. Việt Trì, Phú Thọ.

Những cái mới tại lễ hội Đền Hùng năm 2021

Tô Thế - Quách Du |

Lắp đặt bảng thông báo mật độ du khách gần lối vào khu vực làm lễ để người dân có thể lựa chọn hành trình di chuyển phù hợp, du khách không đeo khẩu trang sẽ không được phép lên khu vực làm lễ... đó là những điểm mới tại Lễ hội Đền Hùng năm 2021.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Mãn nhãn với chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa tại lễ hội Đền Hùng 2021

Tô Thế - Quách Du |

Tối 20.4 (tức mùng 9.3 âm lịch) hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về công viên Văn Lang (Việt Trì, Phú Thọ) để thưởng thức Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng Đất Tổ - Hùng Vương” và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tầm cao.

Phú Thọ: Xuyên trưa chuẩn bị trận địa pháo hoa đền Hùng 2021

Quách Du - Tô Thế |

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương hoàn thiện trận địa pháo hoa, làm việc xuyên trưa để hoàn thành chương trình bắn pháo hoa tầm cao, diễn ra vào tối ngày 20.4 tại Hồ Công viên Văn lang, TP. Việt Trì, Phú Thọ.

Những cái mới tại lễ hội Đền Hùng năm 2021

Tô Thế - Quách Du |

Lắp đặt bảng thông báo mật độ du khách gần lối vào khu vực làm lễ để người dân có thể lựa chọn hành trình di chuyển phù hợp, du khách không đeo khẩu trang sẽ không được phép lên khu vực làm lễ... đó là những điểm mới tại Lễ hội Đền Hùng năm 2021.