Biển người đổ về chùa Hương trẩy hội

Thắng Thế - Hà Phương |

Sáng Mùng 6 Tết (tức 10.2), hàng vạn du khách thập phương nô nức kéo về Chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) tham dự lễ hội, đi lễ đầu xuân.

 
Từ tờ mờ sáng, du khách đã đổ về chùa Hương trẩy hội.
A
Du khách lo ngại cảnh chen lấn nên nhiều người đã đổ về đây từ trước đó ít ngày. Nhiều gia đình đi từ Mùng 1 Tết để vãn cảnh, lễ chùa.
 
Theo ông ông Nguyễn Văn Hoạt (Phó Trưởng ban tổ chức lễ hội): "Trong ngày Mùng 5 Tết có khoảng hơn 4 vạn khách thập phương đổ về chùa Hương đi lễ. Hôm nay Mùng 6 đúng vào ngày khai hội nên lượng khách đổ về đây trên dưới 5 vạn người".
 
Sau một hành trình dài, nhiều người tranh thủ ngồi nghỉ bên đường.
 
Nhân viên soát vé làm việc vất vả trong những ngày đầu xuân.
 
Dòng người đổ về chùa Thiên Trù dâng hương, trẩy hội.
 
Bà Hoàng Lan Hương (Thanh Hóa) chia sẻ: "Lễ hội chùa Hương là lễ hội kéo dài nhất, nhưng hôm nay là chính hội nên du khách thập phương đến rất đông. Biết là đông đúc nên gia đình tôi đi từ 2h sáng hôm nay để kịp làm lễ".
 
 
Nhiều em nhỏ được bố mẹ cõng lên vai đi trẩy hội.
Công nhân vệ sinh làm việc hết công suất vẫn khó có thể kiểm soát được rác thải trong những ngày chính hội.
Công nhân vệ sinh làm việc hết công suất vẫn khó có thể kiểm soát được rác thải trong những ngày chính hội.
Ngay từ sáng sớm, vé vào cửa đã chất thành đống.
Ngay từ sáng sớm, vé vào cửa đã chất thành đống.
Thắng Thế - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Tết Kỷ Hợi: Hàng vạn du khách trẩy hội chùa Hương

VƯƠNG TRẦN |

Trong những ngày Tết Kỷ Hợi, đã có hàng vạn lượt khách trở về khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) hành hương, vãn cảnh.

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh sẽ được mở rộng như hội chùa Hương

Phi Phi |

Sáng 24.1.2019, trong cuộc họp báo công bố lễ hội Tản viên Sơn Thánh, ông Đỗ Mạnh Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết địa phương hướng tới xây dựng hồ sơ di sản để đưa lễ hội Tản Viên Sơn Thánh thành lễ hội cấp vùng của Hà Nội.

Tiết lộ số tiền thu được từ Lễ hội Chùa Hương, Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Năm 2019, có khoảng 1,5 triệu vé thắng cảnh phục vụ mùa lễ hội Chùa Hương xuân Kỷ Hợi. Giá mỗi vé thắng cảnh là 80.000 đồng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tết Kỷ Hợi: Hàng vạn du khách trẩy hội chùa Hương

VƯƠNG TRẦN |

Trong những ngày Tết Kỷ Hợi, đã có hàng vạn lượt khách trở về khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) hành hương, vãn cảnh.

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh sẽ được mở rộng như hội chùa Hương

Phi Phi |

Sáng 24.1.2019, trong cuộc họp báo công bố lễ hội Tản viên Sơn Thánh, ông Đỗ Mạnh Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết địa phương hướng tới xây dựng hồ sơ di sản để đưa lễ hội Tản Viên Sơn Thánh thành lễ hội cấp vùng của Hà Nội.

Tiết lộ số tiền thu được từ Lễ hội Chùa Hương, Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Năm 2019, có khoảng 1,5 triệu vé thắng cảnh phục vụ mùa lễ hội Chùa Hương xuân Kỷ Hợi. Giá mỗi vé thắng cảnh là 80.000 đồng.