Biến hoá trang phục 54 dân tộc thành "tí hon" với giá 3 triệu đồng/bộ

Minh Ánh |

Hà Nội - Hoạ sĩ Nguyễn Hoàng Anh đã dành hơn 2 năm để sáng tạo và tái hiện trang phục 54 dân tộc Việt Nam lên những mẫu búp bê chỉ cao 25 cm.
z
Hoạ sĩ Nguyễn Hoàng Anh sống tại quận Hoàng Mai, là người đã tạo nên hàng nghìn búp bê với trang phục 54 dân tộc Việt Nam.
 
Chia sẻ về kỷ niệm bén duyên với việc chế tác, anh Hoàng Anh cho biết: "Tôi nhận thấy những tác phẩm bỏ có nhiều người làm nên nảy sinh ý định tìm một hướng đi riêng cho mình". Anh cho biết, khoảng thời gian từ lúc thai nghén đến lúc hoàn thiện, anh mất hơn 2 năm.
 
Nói về ý tưởng, anh Hoàng Anh cho biết: "Tôi thấy trang phục truyền thống của đồng bào 54 dân tộc rất hấp dẫn, từ màu sắc đến kiểu cách. Để làm ra một bộ trang phục trên người búp bê, quy trình hoàn thiện phải trải qua nhiều công đoạn như chắt lọc, cắt ghép, chi tiết hoá,...".
 
"Ở nước ngoài như các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, tôi thấy mọi người thường có rất nhiều các sản phẩm búp bê mang trang phục truyền thống, nên tôi luôn đau đáu muốn thực hiện một sản phẩm như vậy về trang phục truyền thống của Việt Nam", hoạ sĩ 7x chia sẻ.
 
Búp bê do anh Hoàng Anh chế tác có kích thước là 25 cm và 35 cm. Được biết, giá của mỗi sản phẩm này là từ 3-4 triệu đồng.
a
Một số dân tộc có nhiều bộ trang phục khác nhau được anh tái hiện như người H’Mông có trang phục Mông trắng, Mông hoa…
a
Mỗi búp bê được anh khắc hoạ khuôn mặt cũng rất chi tiết. Các chi tiết trên trang phục cũng được làm tỉ mỉ. Trong hình là búp bê dân tộc H'Mông.
a
Theo anh Hoàng Anh, các sản phẩm búp bê sẽ được bày bán tại các điểm du lịch, để bán cho du khách.
 
Chất liệu để anh Hoàng Anh tạo phôi cho búp bê là chất liệu composite. "Loại chất liệu này vừa bền đẹp lại vừa dễ tạo dáng, không như sáp. Đây là ưu điểm giúp tôi dễ tạo hình phần da thịt cho giống người thật". Anh Hoàng Anh nói.
 
Ý nghĩa to lớn nhất là mà anh Hoàng Anh muốn gửi gắm đến các sản phẩm của mình, đó là đưa văn hoá dân tộc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Từ đó, góp phần đưa nét sinh hoạt của người dân vùng cao được nhiều người biết đến hơn.
Bộ sưu tập búp bê 54 dân tộc Việt Nam được Quốc hội lựa chọn vào danh mục quà tặng Chính phủ.
Bộ sưu tập búp bê 54 dân tộc Việt Nam được Quốc hội lựa chọn vào danh mục quà tặng Chính phủ.
Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Văn hoá là hồn cốt dân tộc, văn hoá còn thì dân tộc còn

. |

Ngày 24.11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu quan trọng. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.

Khát vọng chấn hưng, phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam

NHÓM PV |

Hà Nội - Hôm nay (24.11), theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội (Hà Nội).

Ngôn ngữ là hồn cốt của dân tộc

Mai Hương (thực hiện) |

Trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, đất nước ta đã có nhiều khởi sắc, nhiều thành tựu. Giữa bối cảnh ấy, Tiếng Việt cũng có những bước phát triển, giàu có hơn, phong phú hơn. Bên cạnh ưu điểm và thành tích đó, có một thực tế cần quan tâm là việc sử dụng Tiếng Việt cũng bộc lộ những hạn chế nhất định, đặc biệt là sự sử dụng thiếu trong sáng, thậm chí lệch chuẩn, lai căng, hỗn tạp. Hướng tới Hội nghị Văn hoá toàn quốc, Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với PGS.TS Nguyễn Lân Trung - Phó Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Văn hoá là hồn cốt dân tộc, văn hoá còn thì dân tộc còn

. |

Ngày 24.11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu quan trọng. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.

Khát vọng chấn hưng, phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam

NHÓM PV |

Hà Nội - Hôm nay (24.11), theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội (Hà Nội).

Ngôn ngữ là hồn cốt của dân tộc

Mai Hương (thực hiện) |

Trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, đất nước ta đã có nhiều khởi sắc, nhiều thành tựu. Giữa bối cảnh ấy, Tiếng Việt cũng có những bước phát triển, giàu có hơn, phong phú hơn. Bên cạnh ưu điểm và thành tích đó, có một thực tế cần quan tâm là việc sử dụng Tiếng Việt cũng bộc lộ những hạn chế nhất định, đặc biệt là sự sử dụng thiếu trong sáng, thậm chí lệch chuẩn, lai căng, hỗn tạp. Hướng tới Hội nghị Văn hoá toàn quốc, Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với PGS.TS Nguyễn Lân Trung - Phó Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.