Bí thư, Chủ tịch Hà Nội thị sát chốt kiểm soát ra vào "vùng đỏ"

Thế Kỷ |

Sáng nay (4.9), 21 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại phân vùng 1 (“vùng đỏ”) do Công an TP. Hà Nội chủ trì chính thức đi vào hoạt động.
 
Các chốt này có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ tất cả người và phương tiện vào, ra phân vùng 1, bảo đảm an ninh, trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông.
 
Ghi nhận trong sáng nay, 100% người và phương tiện đi qua chốt đều bị kiểm tra giấy đi đường.
 
Ngay trong sáng nay, ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP. Hà Nội và nhiều lãnh đạo các Sở, ban ngành của Thủ đô đã đi thị sát tại một chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
 
Chốt kiểm dịch tại đường Hồ Tùng Mậu mới được lập trong đêm qua và sáng nay bắt đầu đi vào hoạt động. Hồ Tùng Mậu là tuyến đường huyết mạch đi từ các huyện phía tây như Hoài Đức, Phúc Thọ... hướng về quận Cầu Giấy, dự kiến đây sẽ là chốt có lượng xe đi qua lớn nhất trong những ngày tới.
 
Tại buổi thị sát, Bí thư Thành uỷ Hà đề nghị các cán bộ, chiến sỹ tại chốt sớm triển khai phương án mở lối để các xe không đủ điều kiện tiếp tục lưu thông quay đầu, tránh gây ùn tắc khi lượng phương tiện dồn về đông.
 
Trên đường Hồ Tùng Mậu hiện triển khai 2 chốt được bố trí ở 2 hướng ra vào trung tâm thành phố. Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân, đồng thời nhắc nhở về việc phân vùng phòng dịch cũng như giấy đi đường mới sau sáng 6.9.
 
Các chốt bố trí các biển báo chỉ dẫn thành 3 luồng tách biệt xe máy, ôtô và xe luồng xanh.
 
Thanh tra giao thông có nhiệm vụ kiểm tra các xe tải, xe cá nhân thuộc luồng xanh. Ghi nhận trong sáng nay đã có nhiều xe phải quay đầu.
 
Tại mỗi chốt được bố trí 16 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ, chốt hoạt động 24/24 và chia làm 4 ca, mỗi ca kéo dài 6 tiếng.
 
Hình ảnh ghi nhận trên đường Hồ Tùng Mậu sáng nay.
 
Lực lượng chức năng tiến hành đo thân nhiệt đối với người đi đường. Người dân có thể phải xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết (do lực lượng y tế quyết định). Các cán bộ sẽ kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào phân vùng 1.
 
Trước đó vào chiều 3.9, Công an Hà Nội đã ban hành văn bản hỏa tốc về việc triển khai chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại phân vùng 1 (vùng đỏ). Cụ thể, sẽ có 21 chốt loại 1 tại phân vùng 1 (vùng đỏ); có 9 chốt loại 2 và 9 chốt loại 3 do lực lượng công an các quận, huyện chủ trì nằm ở các vùng còn lại. 39 chốt đi vào hoạt động có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ tất cả người và phương tiện được vào, ra phân vùng 1, bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Danh sách 39 chốt kiểm soát để thực hiện việc phân vùng phòng dịch sau 6.9:

- Cầu Thăng Long: Đại lộ Võ Văn Kiệt, huyện Đông Anh (2 chốt)

- Cầu Diễn: Đường 32, quận Nam Từ Liêm (chốt vào trước số 36 Cầu Diễn, chốt ra ở ngã ba Hồ Tùng Mậu - Hoàng Công Chất)

- Cầu Thạch Bích: Quốc lộ 21B, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai (một chốt kiểm soát hai chiều tại khu vực cầu);

- Cầu sông Đáy: Đại lộ Thăng Long cắt qua sông Nhuệ, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (gồm bốn chốt chiều ra Km7 Đại lộ Thăng Long đối diện Cảnh sát biển; chiều vào Km 17+800; chân cầu An Khánh và chân cầu Hoàng Xá)

- Cầu Mai Lĩnh: Quốc lộ 6, quận Hà Đông (chốt tại 2 đầu cầu)

- Cầu Quán Gánh: Quốc lộ 1A, xã Nhị Khê, Thường Tín (chốt 2 đầu cầu)

- Cầu Thanh Trì: Vành đai 3, quốc lộ 1A (cấm đường lối từ Ecopark lên cầu Thanh Trì, 2 chốt tại đầu cầu phía Gia Lâm và đầu cầu phía Hoàng Mai)

- Cầu Vĩnh Tuy, hai chốt tại 2 đầu cầu.

- Cầu Chương Dương, 3 chốt gồm 2 chốt chiều ra và 1 chốt chiều vào. Chốt 1 tại điểm quay đầu trước số nhà 135 Nguyễn Văn Cừ; chốt 2 Trần Nhật Duật - Chợ Gạo; chốt 3 tại Đê 401 lối lên cầu Chương Dương

- Cầu Nhật Tân, 3 chốt, trong đó chốt 1 An Dương Vương rẽ phải lối lên cầu; chốt 2 Võ Chí Công lối rẽ An Dương Vương; chốt 3 Võ Nguyên Giáp lối lên cầu.

- Cống Liên Mạc: Đường Liên Mạc - An Dương Vương, quận Nam Từ Liêm (chốt tại 2 bên đầu cống).

- Cầu vượt sông Nhuệ: Phố Trịnh Văn Bô, quận Nam Từ Liêm (chốt tại 2 đầu cầu).

- Cầu Ngà: ĐT70A, quận Nam Từ Liêm (một chốt tại vòng xuyến chân cầu vượt).

- Cầu khu vực cổng 1, khu đô thị mới An Lạc Green Symphony, Vân Canh, một chốt phục vụ người dân trong khu vực di chuyển từ các xã thuộc huyện Hoài Đức đến TL70 và ngược lại (một chốt).

- Cầu 72 II: Đường 72 xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (một chốt).

- Cầu Cù Sơn: Đường Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (một chốt).

- Cầu Tân Phú: Đường Tân Phú, xã Tây Phú, huyện Quốc Oai (một chốt).

- Ngã ba đê Tả Đáy: Xã Cao Viên, huyện Thanh Oai (chốt kiểm soát hai chiều).

- Cầu Khê Tang: Đường trục phía Nam, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (chốt 2 đầu).

- Cầu Qua: Đường xóm sông Cầu, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín (chốt kiểm soát 2 chiều tại khu vực cầu).

- Ngã 3 đê Hữu Hồng - Trạm bơm Hồng Vân: Đê sông Hồng, xã Ninh Sở, Thường Tín (tuyến đường trên đê kiểm soát hai chiều).

- Cầu Long Biên, chốt tại 2 đầu cầu.

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

15+ là thế nào và "vùng đỏ" ra sao?

Anh Đào |

Có thể (vì chưa chốt) 11 “vùng đỏ” của Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục “Ai ở đâu ở yên đó”. Trong khi các vùng khác sẽ áp dụng các biện pháp ở mức cao hơn Chỉ thị 15.

Những nơi nào đang là vùng đỏ, vùng cam, vùng xanh tại Hà Nội?

Nguyễn Hà |

Sau ngày 6.9, Hà Nội phân chia thành 3 vùng để thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hoặc 15+.

Sau 6.9, Hà Nội chỉ áp dụng giãn cách với vùng đỏ, còn lại theo Chỉ thị 15+

Nguyễn Hà |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo kết luận về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Theo đó, Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã biểu quyết 100% thống nhất chủ trương sau đợt giãn cách thứ 3 theo hướng chỉ giãn cách tập trung tại các vùng nguy cơ rất cao "vùng đỏ".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

15+ là thế nào và "vùng đỏ" ra sao?

Anh Đào |

Có thể (vì chưa chốt) 11 “vùng đỏ” của Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục “Ai ở đâu ở yên đó”. Trong khi các vùng khác sẽ áp dụng các biện pháp ở mức cao hơn Chỉ thị 15.

Những nơi nào đang là vùng đỏ, vùng cam, vùng xanh tại Hà Nội?

Nguyễn Hà |

Sau ngày 6.9, Hà Nội phân chia thành 3 vùng để thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hoặc 15+.

Sau 6.9, Hà Nội chỉ áp dụng giãn cách với vùng đỏ, còn lại theo Chỉ thị 15+

Nguyễn Hà |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo kết luận về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Theo đó, Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã biểu quyết 100% thống nhất chủ trương sau đợt giãn cách thứ 3 theo hướng chỉ giãn cách tập trung tại các vùng nguy cơ rất cao "vùng đỏ".