Bị nợ lương nhiều tháng liền, y bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh lo mất Tết

AN AN - VY VY |

Hai ngày gần đây, hơn 40 người trong tổng số 160 y, bác sỹ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị nợ lương từ tháng 5.2021 đến nay, đã xuống đường, tập trung trước cổng bệnh viện kêu cứu. "Đồng lương ít ỏi sống trên đất thủ đô đã khó khăn nay còn không được trả đồng nào nhất là sắp đến Tết rồi mình cảm thấy vô cùng xót xa. Không thể mua cho con tấm áo mới ngày Tết nghĩ đến là thấy tủi thân, đau lòng" - chia sẻ của một nữ nhân viên y tế tại đây.
 
Hai ngày gần đây, hơn 40 người trong tổng số 160 y, bác sỹ, nhân viên y tế tại bệnh viện Tuệ Tĩnh bị thiếu lương, nợ lương từ tháng 5.2021 đến nay, đã xuống đường, tập trung trước cổng bệnh viện chăng băng rôn kêu cứu.
 
Nhiều lần làm đơn kiến nghị lãnh đạo Bệnh viện nhưng chưa nhận được phản hồi thoả đáng, tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã gửi đơn kiến nghị đến các các bộ, ban, ngành, trong đó có Bộ Y tế với mong muốn được cơ quan chức năng vào cuộc bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
 
Chị Trần Thị Hồng Minh (Khoa Nội nhi, Bệnh viện Tuệ Tĩnh) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, cả gia đình chỉ bám viu vào đồng lương ít ỏi. Nay số tiền ít ỏi đó còn không có nên gia đình chị phải vay mượn khắp nơi để trang trải cuộc sống. Chị cho biết những tháng được nhận 50% lương cơ bản chỉ được hơn 2 triệu 1 tháng cộng với phụ cấp ngành nhận tổng hơn 3 triệu. Nhưng 2 tháng gần đây thì không nhận được đồng lương nào. "Với đồng lương như thế mà sống trên đất thủ đô này nhất là sắp đến Tết mình cảm thấy vô cùng xót xa. Không thể mua cho con tấm áo mới ngày Tết nghĩ đến là thấy tủi thân, đau lòng" - chị Hồng Minh trải lòng.
 
"Hãy cứu lấy áo blouse trắng" là câu khẩu hiệu khiến nhiều người cảm thấy vô cùng chạnh lòng bởi nghề y là một nghề cao quý. Ít ai nghĩ rằng có một ngày những người mặc áo blouse lại phải xuống lòng đường để kêu cứu, đòi quyền lợi chính đáng.
 
Theo các cán bộ, nhân viên bệnh viện Tuệ Tĩnh, từ năm 2019, Ban Giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh tự ý xin chủ trương từ bệnh viện công sang tự chủ, cán bộ, nhân viên bệnh viện không được bàn bạc, lấy ý kiến. Trên thực tế, nếu xét về năng lực thì bệnh viện Tuệ Tĩnh không đáp ứng đủ điều kiện để tự chủ.
 
Và theo phản ánh của những y bác sĩ biểu tình điều khiến họ bức xúc là trong khi họ không được nhận lương ròng rã thì Viện Nghiên cứu Y Dược học cổ truyền Tuệ Tĩnh, Trung tâm Đào tạo và cung ứng dịch vụ theo nhu cầu xã hội (cũng là những đơn vị trực thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam), cán bộ, nhân viên vẫn được hưởng lương, thưởng bình thường và còn xét tiền thu nhập tăng thêm. Thực tế trong hợp đồng lao động của những y bác sĩ này vẫn là nhân sự của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam được phân công nhiệm vụ tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
 
Nhiều người đã làm đơn xin nghỉ không lương để ra ngoài kiếm thêm thu nhập cho gia đình nhưng lãnh đạo bệnh viện không đồng ý vì bệnh viện không có người làm.
 
Những y bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết nếu tình trạng này kéo dài họ sẽ không thể trụ vững với nghề y, những người mặc áo blouse một ngày phải xuống lòng đường chăng băng rôn cầu cứu là điều không ai mong muốn. Ước muốn duy nhất của nhân viên y tế tại đây là họ sớm được trả lương theo đúng quyền lợi, để vơi bớt những khó khăn mùa dịch nhất là khi Tết Nguyên đán đang cận kề.
 
Chị Lê Thanh Bình, Tổ trưởng tổ Công đoàn 1 Bệnh viện Tuệ Tĩnh chia sẻ, mới đây, sau khi Bộ Y tế và các ban ngành vào cuộc, lãnh đạo học viện hứa sẽ trả đủ số lương từ tháng 5 nhưng đến nay cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện vẫn chưa nhận được lương cũng như lời giải thích chính thức nào từ phía bệnh viện. Chị cũng cho biết thêm bệnh viện Tuệ Tĩnh, Viện Nghiên cứu Y Dược học cổ truyền Tuệ Tĩnh, Trung tâm Đào tạo và cung ứng dịch vụ theo nhu cầu xã hội là 3 đơn vị trực thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam nhưng trong 3 đơn vị này chỉ có bệnh viện Tuệ Tĩnh hoạt động theo cơ chế tự chủ. Đây cũng chính là nguyên nhân của việc người lao động bị nợ lương.

AN AN - VY VY
TIN LIÊN QUAN

Tiêm hơn 160 triệu liều vaccine COVID-19 đạt miễn dịch cộng đồng mức nào?

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Đến ngày 12.1, Việt Nam đã tiêm được 162.375.421 liều vaccine COVID-19. Trong đó tiêm mũi 3 đạt 12.599.690 liều. Như vậy Việt Nam đã vượt qua mục tiêu tiêm 150 triệu liều cho 70% dân số đặt ra trước đó. Với tình hình tiêm chủng hiện tại, các chuyên gia đã phân tích mức độ miễn dịch cộng đồng mà Việt Nam đạt được.

Số ca COVID-19 tăng cao, nhận định tình hình dịch tại Hà Nội hiện nay

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Hà Nội những ngày gần đây luôn có số ca mắc COVID-19 cao nhất cả nước, trong ngày 10.1 số ca lên đến 2830 ca. Nhu cầu đi lại, giao thương trong tháng cuối năm âm lịch tăng cao làm dấy lên lo ngại tình hình dịch bệnh sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Các chuyên gia y tế đã phân tích những mối nguy cơ và nhận định tình hình dịch bệnh hiện nay.

Y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh: “Tháng này vẫn chưa có đồng lương nào”

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Nếu các tháng trước đó vẫn nhận được 50% lương thì tháng 11 này dù đã sắp hết tháng, cán bộ y, bác sĩ  Bệnh viện Tuệ Tĩnh vẫn chưa nhận được bất cứ đồng lương nào.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiêm hơn 160 triệu liều vaccine COVID-19 đạt miễn dịch cộng đồng mức nào?

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Đến ngày 12.1, Việt Nam đã tiêm được 162.375.421 liều vaccine COVID-19. Trong đó tiêm mũi 3 đạt 12.599.690 liều. Như vậy Việt Nam đã vượt qua mục tiêu tiêm 150 triệu liều cho 70% dân số đặt ra trước đó. Với tình hình tiêm chủng hiện tại, các chuyên gia đã phân tích mức độ miễn dịch cộng đồng mà Việt Nam đạt được.

Số ca COVID-19 tăng cao, nhận định tình hình dịch tại Hà Nội hiện nay

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Hà Nội những ngày gần đây luôn có số ca mắc COVID-19 cao nhất cả nước, trong ngày 10.1 số ca lên đến 2830 ca. Nhu cầu đi lại, giao thương trong tháng cuối năm âm lịch tăng cao làm dấy lên lo ngại tình hình dịch bệnh sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Các chuyên gia y tế đã phân tích những mối nguy cơ và nhận định tình hình dịch bệnh hiện nay.

Y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh: “Tháng này vẫn chưa có đồng lương nào”

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Nếu các tháng trước đó vẫn nhận được 50% lương thì tháng 11 này dù đã sắp hết tháng, cán bộ y, bác sĩ  Bệnh viện Tuệ Tĩnh vẫn chưa nhận được bất cứ đồng lương nào.