Bi hài cảnh xếp hàng chờ ăn bún "chửi" bất chấp dịch COVID-19

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Thời gian này, dù không ít người né tránh nơi công cộng, nhưng hàng bún ngan nổi tiếng khu phố cổ Hà Nội (số 14, ngõ Trung Yên, Đinh Liệt, Hoàn Kiếm) hay còn được biết đến với tên "bún ngan chửi" luôn trong tình trạng quá tải, thực khách rồng rắn xếp hàng.

 
Ngày 25.3, theo ghi nhận của phóng viên, bên trong khu phố cổ, nhịp sống của người dân ít nhiều bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Qua quan sát, nhiều hàng quán đã tạm dừng hoạt động.
 
Có mặt tại con ngõ nhỏ Trung Yên, quán "bún ngan chửi" nức tiếng mà người dân đất Hà thành vẫn truyền tai nhau luôn trong tình trạng quá tải thực khách.
 
Trái ngược với tình cảnh chung của nhiều cửa hàng đang rơi vào tình trạng ế ẩm, thậm chí đóng cửa tạm thời, quán "bún ngan chửi" tại đây vẫn tấp nập khách ra vào, xếp hàng dài tràn ra lối đi chung, chờ đợi tới lượt.
Theo một người dân, nhiều hàng quán quanh khu vực phải cắt giảm nhân viên, mời chào khách hàng bằng nhiều cách nhằm cầm cự trong mùa dịch. Tuy nhiên, dường như quán “bún ngan chửi” lại miễn nhiễm. “Rất đông khách, nhất là buổi trưa. Nhiều hàng quán xung quanh ế ẩm cứ ngẩn ngơ nhìn khách xếp hàng tại quán bún ngan“, một người dân cho biết. Được biết, mỗi ngày quán “bún ngan chửi” tiếp vô số lượt khách hàng, bán hàng trăm bát bún.
Theo một người dân, nhiều hàng quán quanh khu vực này phải cắt giảm nhân viên, mời chào khách hàng bằng nhiều cách nhằm cầm cự trong mùa dịch. Tuy nhiên, dường như quán “bún ngan chửi” lại miễn nhiễm. "Rất đông khách, nhất là buổi trưa. Nhiều hàng quán xung quanh ế ẩm cứ ngẩn ngơ nhìn khách xếp hàng tại quán bún ngan” - một người dân cho hay.
 
Được biết, mỗi ngày quán "bún ngan chửi" tiếp vô số lượt khách hàng, bán hàng trăm bát bún.
 
Chị Liên (một thực khách trú tại Đống Đa) chia sẻ: "Dù khá e ngại đến những nơi đông người, và bản thân nghĩ thời gian này quán bún sẽ vắng hơn, nên mình quyết định ghé qua quán. Nhưng đúng là ngoài sức tưởng tượng vì quá đông khách".
Cũng theo một số thực khách, diện tích trong quán nhỏ và đông người tụ tập không đeo khẩu trang, nhưng vì mê thứ nước dùng được ninh từ xương ngan nên họ vẫn bất chấp nguy cơ lây lan của bệnh dịch để trải nghiệm món “bún ngan chửi” nổi tiếng.
Cũng theo một số thực khách, diện tích trong quán nhỏ và đông người tụ tập không đeo khẩu trang, nhưng vì mê thứ nước dùng được ninh từ xương ngan nguyên chất nên họ vẫn bất chấp nguy cơ lây lan của bệnh dịch để trải nghiệm món “bún ngan chửi” nổi tiếng.
TÙNG GIANG - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Những dịch vụ kinh doanh nào tạm thời đóng cửa phòng COVID-19?

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội chỉ đạo tạm thời đóng cửa các cơ sở dịch vụ kinh doanh dịch vụ không cần thiết như: Dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, kinh doanh trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, sân vận động, các môn thể thao đông người... để phòng dịch COVID-19.

Hà Nội: Tối nay, các hộ kinh doanh bắt đầu tạm đóng cửa phòng COVID-19

Sơn Tùng |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tối 24.3, trên nhiều tuyến phố sầm uất của Hà Nội, lực lượng chức năng đã đến từng hộ kinh doanh vận động đóng cửa hàng, hạn chế tối đa tụ tập đông người để phòng dịch COVID-19.

Dịch COVID-19: Hà Nội nơi vắng lặng, nơi tụ tập đông đúc ăn uống vỉa hè

TÙNG GIANG - HOài ANH - Bằng Trần |

Đối lập với khung cảnh yên ắng trên các con phố lớn của Thủ đô Hà Nội, tại một số khu vực tập trung nhiều quán ăn vỉa hè vẫn luôn đông đúc, tấp nập người qua lại giữa mùa dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Những dịch vụ kinh doanh nào tạm thời đóng cửa phòng COVID-19?

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội chỉ đạo tạm thời đóng cửa các cơ sở dịch vụ kinh doanh dịch vụ không cần thiết như: Dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, kinh doanh trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, sân vận động, các môn thể thao đông người... để phòng dịch COVID-19.

Hà Nội: Tối nay, các hộ kinh doanh bắt đầu tạm đóng cửa phòng COVID-19

Sơn Tùng |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tối 24.3, trên nhiều tuyến phố sầm uất của Hà Nội, lực lượng chức năng đã đến từng hộ kinh doanh vận động đóng cửa hàng, hạn chế tối đa tụ tập đông người để phòng dịch COVID-19.

Dịch COVID-19: Hà Nội nơi vắng lặng, nơi tụ tập đông đúc ăn uống vỉa hè

TÙNG GIANG - HOài ANH - Bằng Trần |

Đối lập với khung cảnh yên ắng trên các con phố lớn của Thủ đô Hà Nội, tại một số khu vực tập trung nhiều quán ăn vỉa hè vẫn luôn đông đúc, tấp nập người qua lại giữa mùa dịch COVID-19.