Bệnh viện quá tải vì sốt xuất huyết, bệnh nhân nằm hành lang

Phương Nhàn - Thanh Chân |

Hiện nay, bệnh nhân sốt xuất huyết tăng mạnh khiến Bệnh Nhiệt đới TP.HCM quá tải. Bệnh viện buộc phải kê thêm giường ngoài hành lang cho bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị. Tính đến ngày 27.10, trên cả nước có khoảng 200.000 ca mắc sốt xuất huyết, 50 trường hợp tử vong.

 
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, khu vực hành lang của Khoa nhiễm D (Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM) được tận dụng để kê giường cho các bệnh nhân điều trị nội trú.
 
2/3 diện tích khu vực hành lang được tận dụng để kê giường bệnh.
 
Anh Lâm Chí Vỹ (34 tuổi, Quận 8, TPHCM) cho hay: "Đây là lần đầu tôi bị sốt xuất huyết. Trước đây, trong gia đình thì có em gái tôi cũng mắc bệnh sốt xuất huyết nhưng nhẹ. Bị bệnh này tôi cảm thấy nóng, sốt, đau đầu kéo dài khoảng 4 ngày, tôi đến khám bệnh và nhập viện. Nhưng do bệnh viện không có đủ giường nên bệnh nhân được chuyển ra ngoài hành lang để điều trị".
 
Các bác sĩ của bệnh viện đi thăm khám cho các bệnh nhân.
 
Bác sĩ Chuyên khoa 1 Trần Thị Đông Viên, Phó trưởng khoa Nhiễm D, BV Nhiệt Đới cho biết: "So với chu kì năm ngoái, bệnh sốt xuất huyết năm nay tăng hơn. Khi số lượng bệnh nhân tăng lên, bênh viện có thêm nhiều sự hỗ trợ: kê giường dọc hành lang để tối thiểu nhất là bệnh nhân vẫn có giường nằm. Đôi khi đông quá thì bệnh nhân cũng phải nằm trên băng ca. Khoa hạn chế lượng bệnh nhân đông bằng cách tăng cường thêm cho bệnh nhân xuất viện vào ngày thứ bảy, chủ nhật đối với những ca đủ tiêu chuẩn. Ngoài ra, bệnh viện còn bố trí thêm bác sĩ khám chữa bệnh".
 
Nhiều hành lang được tận dụng kê các dãy giường thành 2 hàng.
 
Hầu hết các khu vực hành lang đều kê kín giường bệnh.
 
Ngoài ra, các khu vực xét nghiệm, nhận đơn thuốc... đều rơi vào tình trạng quá tải.
 
Người nhà đi chăm bệnh nhân tập trung tại khu vực sân sau của bệnh viện để nghỉ ngơi. Nhiều người tranh thủ ngủ do quá mệt.
 
Riêng tháng 9, thành phố có 8.128 ca, tương đương số ca trong tháng 8. Có 9 trường hợp tử vong gồm 2 trẻ em và 7 người lớn, hầu hết do đến bệnh viện trễ sau một thời gian tự điều trị tại nhà hoặc kèm theo bệnh lý như béo phì, bệnh mạn tính.

Phương Nhàn - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Cả nước 50 người chết, 200.000 ca sốt xuất huyết: Số ca mắc gấp 3 lần 2018

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, tính từ đầu năm 2019 đến ngày 27.10, số liệu thống kê cho thấy trên cả nước có khoảng 200.000 ca mắc sốt xuất huyết, 50 trường hợp tử vong.

Virus thông thường như cúm, sốt xuất huyết cũng có thể gây viêm cơ tim

T.Linh |

Trước sự quan tâm của dư luận về loại virus viêm cơ tim có khả năng lây lan và gây chết người nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, các bác sĩ đã lên tiếng phủ nhận loại virus lạ gây ra bệnh viêm cơ tim. 

Sắp vào mùa dịch, tất tật những gì bạn cần biết về bệnh sốt xuất huyết

Phương Linh (Theo Medical News Today) |

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) ước tính rằng, mỗi năm có 400 triệu người bị sốt xuất huyết.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Cả nước 50 người chết, 200.000 ca sốt xuất huyết: Số ca mắc gấp 3 lần 2018

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, tính từ đầu năm 2019 đến ngày 27.10, số liệu thống kê cho thấy trên cả nước có khoảng 200.000 ca mắc sốt xuất huyết, 50 trường hợp tử vong.

Virus thông thường như cúm, sốt xuất huyết cũng có thể gây viêm cơ tim

T.Linh |

Trước sự quan tâm của dư luận về loại virus viêm cơ tim có khả năng lây lan và gây chết người nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, các bác sĩ đã lên tiếng phủ nhận loại virus lạ gây ra bệnh viêm cơ tim. 

Sắp vào mùa dịch, tất tật những gì bạn cần biết về bệnh sốt xuất huyết

Phương Linh (Theo Medical News Today) |

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) ước tính rằng, mỗi năm có 400 triệu người bị sốt xuất huyết.