Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM: Số trẻ mắc COVID-19 từ người nhà tăng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Từ tháng 10.2021 đến nay, số lượng bệnh nhi đến khám và phát hiện COVID-19 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) tăng gấp 3-4 lần. Trong đó đa số trẻ lây từ người nhà.

Khu vực khám sáng lọc, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhi đến khám và điều trị.
Khu vực khám sáng lọc, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhi đến khám và điều trị.
Sau khi thấy con bị sốt liên tục không hạ, chị Nguyễn Thị Tâm và con gái 3 tuổi từ Bình Dương lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) khám bệnh. Theo chia sẻ, chồng chị Tâm dương tính với virus Sars-CoV-2 nên nghi ngờ con gái bị lây nhiễm từ chồng mình. “Bé sốt liên tục từ ngày hôm qua, mình lo lắng quá nên đưa con đi khám và cũng biết có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao nên đi vào khu sàng lọc để khám” chị Tâm nói.
Sau khi thấy con bị sốt liên tục không hạ, chị Nguyễn Thị Tâm và con gái 3 tuổi từ Bình Dương lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) khám bệnh. Theo chia sẻ, chồng chị Tâm dương tính với virus SARS-CoV-2 nên nghi ngờ con gái bị lây nhiễm từ chồng mình. “Bé sốt liên tục từ ngày hôm qua, mình lo lắng quá nên đưa con đi khám và cũng biết có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao nên đi vào khu sàng lọc để khám” - chị Tâm nói.
Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi đồng 2 có hàng nghìn phụ huynh đưa trẻ đi khám với các triệu chứng khác nhau, đứng ở trong khu vực khám sàng lọc COVID-19 với nhiều tâm trạng lo lắng, anh Hồ Thanh Tâm đưa con 2 tuổi đi khám vì bé bị sốt liên tục không giảm, trên đường tới viện còn bị co giật. “Nhà tôi không ai dương tính, nhưng tối qua nhà tôi phát hiện bé bị dương tính nên đưa vào bệnh viện, hy vọng con tôi ổn để gia đình đỡ lo lắng”.
Cũng như bao phụ huynh khác đứng ở trong khu vực khám sàng lọc COVID-19 với nhiều tâm trạng lo lắng, anh Hồ Thanh Tâm và vợ đưa con 2 tuổi đi khám vì bé bị sốt liên tục không giảm, trên đường tới viện còn bị co giật. “Nhà tôi không ai dương tính, nhưng tối qua nhà tôi phát hiện bé bị dương tính nên đưa vào bệnh viện, hy vọng con tôi ổn để gia đình đỡ lo lắng”.
Kể từ khi được tiếp nhận điều trị COVID-19 cho bệnh nhi đến nay, bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) tiếp nhận hơn 2.000 bệnh nhi, tỷ lệ chuyển nặng khoảng 10% .
Kể từ khi được tiếp nhận điều trị COVID-19 cho bệnh nhi đến nay, bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) tiếp nhận hơn 2.000 bệnh nhi, tỷ lệ chuyển nặng khoảng 10% .
Theo ghi nhận, đa phần bệnh nhi đến đây có triệu chứng sốt và có người nhà mắc COVID-19, khi trẻ bị nhiễm bệnh phụ huynh chủ quan không đưa đi khám, đến khi trẻ có nhiều biểu hiện như sốt kéo dài, co giật mới đưa đi.
Theo ghi nhận, đa phần bệnh nhi đến đây có triệu chứng sốt và có người nhà mắc COVID-19, khi trẻ bị nhiễm bệnh phụ huynh chủ quan không đưa đi khám, đến khi trẻ có nhiều biểu hiện như sốt kéo dài, co giật mới đưa đi.
ThS. BS Huỳnh Minh Thu - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết: “Sau nới lỏng giãn cách từ tháng 10 đến nay, bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận nhiều bệnh nhi mắc COVID-19. Do chưa được đi học nên trẻ trong giai đoạn này thường lây chủ yếu từ gia đình, tỷ lệ nhiễm cao cũng trong tầm dự đoán của chúng tôi vì giãn cách”.
ThS. BS Huỳnh Minh Thu - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết: “Sau nới lỏng giãn cách từ tháng 10 đến nay, bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận nhiều bệnh nhi mắc COVID-19. Do chưa được đi học nên trẻ trong giai đoạn này thường lây chủ yếu từ gia đình, tỷ lệ nhiễm cao cũng trong tầm dự đoán của chúng tôi vì giãn cách”.
Cũng theo bác sĩ Minh Thu, phụ huynh không nên chủ quan khi thấy trẻ sốt, bởi khi trẻ mắc COVID-19 ở giai đoạn ủ bệnh nhiều trẻ chưa có biểu hiện gì nhưng cũng không ít trẻ có triệu chứng như: thở gấp, thở giáng sức, mệt mỏi, tím tái, một số trẻ có bệnh lý nền như bệnh về máu, rối loạn chuyển hóa, thần kinh, rối loạn hành vi, tim mạch hoặc trẻ sinh non, nhẹ cân, hen phế quản cũng cần được đưa đi khám sớm, tránh biến chứng xảy ra.
Cũng theo bác sĩ Minh Thu, phụ huynh không nên chủ quan khi thấy trẻ sốt, bởi khi trẻ mắc COVID-19 ở giai đoạn ủ bệnh nhiều trẻ chưa có biểu hiện gì nhưng cũng không ít trẻ có triệu chứng như: thở gấp, thở gắng sức, mệt mỏi, tím tái, một số trẻ có bệnh lý nền như bệnh về máu, rối loạn chuyển hóa, thần kinh, rối loạn hành vi, tim mạch hoặc trẻ sinh non, nhẹ cân, hen phế quản cũng cần được đưa đi khám sớm, tránh biến chứng xảy ra.
NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Nhiều F0 chuyển nặng, các bệnh viện tuyến cuối TPHCM dần quá tải

Nguyễn Ly |

TPHCM - Trước áp lực điều trị tuyến cuối, cộng với số lượng F0 tăng trong những ngày gần đây, các bệnh viện điều trị F0 ở TPHCM đang cố gắng để điều trị cho nhiều bệnh nhân chuyển nặng.

TPHCM chờ Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 mũi 3

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trước thông tin xuất hiện biến chủng mới Omicron trên thế giới, việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 3 đang được người dân quan tâm. Đặc biệt tại TPHCM có tỷ lệ người dân đến hạn mũi tiêm 3 cao, nên đang trong chế độ “chờ” để được hướng dẫn triển khai tiêm vaccine mũi 3.

Nghĩ con cúm thông thường, 2 trẻ mắc COVID-19 suýt tử vong vì béo phì

Nguyễn Ly |

TPHCM - 2 bệnh nhi mắc COVID-19 trên cơ địa thừa cân, béo phì, nguy hiểm hơn gia đình nghĩ bé bị cảm cúm thông thường nên không đưa đến bệnh viện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhiều F0 chuyển nặng, các bệnh viện tuyến cuối TPHCM dần quá tải

Nguyễn Ly |

TPHCM - Trước áp lực điều trị tuyến cuối, cộng với số lượng F0 tăng trong những ngày gần đây, các bệnh viện điều trị F0 ở TPHCM đang cố gắng để điều trị cho nhiều bệnh nhân chuyển nặng.

TPHCM chờ Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 mũi 3

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trước thông tin xuất hiện biến chủng mới Omicron trên thế giới, việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 3 đang được người dân quan tâm. Đặc biệt tại TPHCM có tỷ lệ người dân đến hạn mũi tiêm 3 cao, nên đang trong chế độ “chờ” để được hướng dẫn triển khai tiêm vaccine mũi 3.

Nghĩ con cúm thông thường, 2 trẻ mắc COVID-19 suýt tử vong vì béo phì

Nguyễn Ly |

TPHCM - 2 bệnh nhi mắc COVID-19 trên cơ địa thừa cân, béo phì, nguy hiểm hơn gia đình nghĩ bé bị cảm cúm thông thường nên không đưa đến bệnh viện.