Bệnh viện dã chiến số 12 TPHCM tái khởi động ứng phó biến chủng Omicron

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau khi Sở Y tế vừa chỉ định, Bệnh viện Da liễu đã tái khởi động lại Bệnh viện dã chiến số 12, tiếp nhận thu dung điều trị những bệnh nhân nhiễm COVID-19, đặc biệt là sự chuẩn bị ứng phó khi có bệnh nhân nghi nhiễm biến chủng Omicron.

Hôm nay, 45 bác sĩ Bệnh viện Da liễu (TPHCM) bắt đầu lên đường nhận nhiệm vụ. Với hành lý tư trạng cơ bản, các bác sĩ sẵn sàng tác chiến ở tâm dịch.
Hôm nay, 45 bác sĩ Bệnh viện Da liễu (TPHCM) bắt đầu lên đường nhận nhiệm vụ.
Trong giai đoạn 1, Bệnh viện dã chiến số 12 đã điều trị được hơn 13 nghìn bệnh nhân mắc COVID-19. Trong giai đoạn 2 này, với công suất dư kiến 4.000 giường, bệnh nhân sẽ được lực lượng y tế phân luồng, sàng lọc những bệnh nhân có nguy cơ nhiễm biến chủng mới Omicron.
Trong giai đoạn 1, Bệnh viện dã chiến số 12 đã điều trị được hơn 13 nghìn bệnh nhân mắc COVID-19. Trong giai đoạn 2 này, với công suất dự kiến 4.000 giường, bệnh nhân sẽ được lực lượng y tế phân luồng, sàng lọc những bệnh nhân có nguy cơ nhiễm biến chủng mới Omicron. Hiện Việt Nam chưa ghi nhận biến chủng mới Omicron.
TS.BS Nguyễn Trọng Hào – Giám đốc Bệnh viện Da liễu (TPHCM), Đơn vị phụ trách Bệnh viện dã chiến số 12 cho biết: “Đối với biến chủng mới này, trước mắt sẽ có 2 khu riêng biệt, 1 là khu tiếp nhận người nghi nhiễm, có yếu tô nguy cơ như người nhập cảnh, chờ kết quả giải trình tự gen, nếu là chủng Omicorn thì đưa qua khu riêng để theo dõi để chăm sóc điều trị”.
TS.BS Nguyễn Trọng Hào – Giám đốc Bệnh viện Da liễu (TPHCM), Đơn vị phụ trách Bệnh viện dã chiến số 12 cho biết: “Đối với biến chủng mới này, trước mắt sẽ có 2 khu riêng biệt, 1 là khu tiếp nhận người nghi nhiễm, có yếu tố nguy cơ như người nhập cảnh, chờ kết quả giải trình tự gen, nếu là chủng Omicorn thì đưa qua khu riêng để theo dõi để chăm sóc điều trị”.
Nhằm nhanh chóng ổn đinh cơ sở vật chất, lực lượng y tế bắt đầu dọn dẹp phòng ốc, kiểm tra kỹ việc phân luồng bệnh trong khu điều trị.
Nhằm nhanh chóng ổn định cơ sở vật chất, lực lượng y tế bắt đầu dọn dẹp phòng ốc, kiểm tra kỹ việc phân luồng bệnh trong khu điều trị.
TS.BS Hào nói thêm: “Hiện nay, chúng tôi nguồn nhân lực như giai đoạn đầu có bộ phận lâm sàng, cấp cứu, bên cạnh đó còn có điều hành, hậu cần. Trong đó, tín hiệu vui là qua giai đoạn 1 đã trải qua có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân F0 nặng, Khoa hồi sức tích cực điều trị rất tốt. Trong tình hình diễn biến phức tạp chắc chắn bệnh viện sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt nếu được sự chi viện”.
TS.BS Hào nói thêm: “Hiện nay, chúng tôi nguồn nhân lực như giai đoạn đầu có bộ phận lâm sàng, cấp cứu, bên cạnh đó còn có điều hành, hậu cần. Trong đó, tín hiệu vui là qua giai đoạn 1 đã trải qua có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân F0 nặng, Khoa hồi sức tích cực điều trị rất tốt. Trong tình hình diễn biến phức tạp chắc chắn bệnh viện sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt nếu được sự chi viện”.
Giường bệnh cũng được chuyển tới các phòng để nhanh chóng tiếp đón bệnh nhân. Cũng theo chia sẻ của các bác sĩ trực tiếp điều trị tại đây, biến chủng Omicron là biến chủng mới nên phải cẩn thận trọng điều trị và chăm sóc.
Giường bệnh cũng được chuyển tới các phòng để nhanh chóng tiếp đón bệnh nhân. Cũng theo chia sẻ của các bác sĩ trực tiếp điều trị tại đây, biến chủng Omicron là biến chủng mới nên phải thận trọng điều trị và chăm sóc.
 
BS CK1 Trần Ngọc Hoàng Dung – Chuyên khoa Hồi sức Bệnh viện Da liễu (TPHCM) chia sẻ: “Dữ liệu về biến chủng Omicron chưa nhiều nhưng thông tin ban đầu thì khá lạc quan, dù lây lan tốc độ cao nhưng độc lực không đáng ngại so với biến chủng khác. Với nhiệm vụ này, bệnh viện dã chiến số 12 và Bệnh viện Da liễu quyết tâm động viên anh em tiếp tục nhận nhiệm vụ mới được giao”.
NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ biến chủng COVID-19 mới Omicron xâm nhập và lây lan là rất lớn

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, đến ngày 2.12.2021, đã ghi nhận ít nhất 27 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận biến chủng COVID-19 mới Omicron. Tại Việt Nam đến nay chưa ghi nhận biến chủng mới này, tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn.

Bí thư TPHCM: Xem xét hoãn kế hoạch đến trường của học sinh lớp 1

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, lãnh đạo thành phố sáng nay có hội ý và xem xét trì hoãn việc học sinh lớp 1 đến trường bởi có nhiều gia đình lo lắng, không đồng ý cho con em đi học trực tiếp theo kế hoạch.

6 triệu chứng nhiễm biến thể Omicron khác các biến thể còn lại

Khánh Minh |

Biến thể Omicron gây các triệu chứng khác với các biến thể mà chúng ta đã trải qua trước đây.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nguy cơ biến chủng COVID-19 mới Omicron xâm nhập và lây lan là rất lớn

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, đến ngày 2.12.2021, đã ghi nhận ít nhất 27 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận biến chủng COVID-19 mới Omicron. Tại Việt Nam đến nay chưa ghi nhận biến chủng mới này, tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn.

Bí thư TPHCM: Xem xét hoãn kế hoạch đến trường của học sinh lớp 1

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, lãnh đạo thành phố sáng nay có hội ý và xem xét trì hoãn việc học sinh lớp 1 đến trường bởi có nhiều gia đình lo lắng, không đồng ý cho con em đi học trực tiếp theo kế hoạch.

6 triệu chứng nhiễm biến thể Omicron khác các biến thể còn lại

Khánh Minh |

Biến thể Omicron gây các triệu chứng khác với các biến thể mà chúng ta đã trải qua trước đây.