Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 ở một số nước trên thế giới

Bảo Châu |

Dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh chóng khiến cho hơn 1 triệu người nhiễm bệnh và hơn 53.000 người tử vong trên toàn cầu. Các hệ thống y tế đều đang trong tình trạng quá tải buộc các quốc gia phải xây dựng các bệnh viện dã chiến để tạm thời điều trị bệnh nhân.
Ảnh: Reuters
Toàn cảnh bệnh viện dã chiến tại Sân vận động Pacaembu ở Sao Paulo, Brazil, ngày 31.3. Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Bệnh viện dã chiến quân sự ở San Miguel, thủ đô Buenos Aires, Argentina, ngày 24.3. Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Tàu bệnh viện USNS Mercy cập cảng Los Angeles để hỗ trợ các cơ sở y tế ở San Pedro, California, Mỹ, ngày 27.3. Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Một người lính Colombia bên ngoài một căn lều dã chiến tại bãi đậu xe của bệnh viện quân đội ở Bogota, Colombia, ngày 23.3. Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Nhân viên của WHO tại cơ sở cách ly điều trị ở biên giới Rafah giao với phía nam Dải Gaza, ngày 22.3. Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Quân đội Serbia thiết lập các giường bệnh cho bệnh nhân triệu chứng nhẹ, bên trong hội trường của hội chợ Belgrade, Serbia, ngày 24.3. Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Một bệnh viện truyền nhiễm mới đang được xây dựng ở ngoại ô Mátxcơva, Nga, ngày 2.4. Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Một phòng cấp cứu tạm thời ở Warsaw, Ba Lan, ngày 4.3. Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Bệnh viện dã chiến quân sự được thiết lập bên ngoài Bệnh viện Emile Muller ở Mulhouse, Pháp, ngày 24.3. Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Bệnh viện tạm cho bệnh nhân COVID-19 chuyển đổi từ Trung tâm hội nghị IFema ở Mandrid, Tây Ban Nha, ngày 21.3. Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Toàn cảnh bệnh viện dã chiến tại Gothenburg, Thụy Điển, ngày 24.3. Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Phòng bệnh được chuyển đổi chức năng từ Trung tâm Hội nghị Jacob K. Javits, ở Manhattan, New York, Mỹ, 27.3. Ảnh: Reuters

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Động vật hoang dã tung tăng dạo phố ở một số nước phong tỏa vì COVID-19

Bảo Châu |

Tại nhiều thành phố đang phong toả trên thế giới, trong khi con người đang cố thủ trong nhà tránh dịch COVID-19, các con động vật hoang dã lại đang tận hưởng thú vui khám phá các đường phố lớn vắng vẻ.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến tại Công viên Trung tâm New York

Thanh Hà |

Một bệnh viện dã chiến mới ở Công viên Trung tâm của New York, Mỹ khai trương ngày 31.3 để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Theo một phát ngôn viên của Hệ thống Y tế Mount Sinai, bệnh viện tạm này sẽ được đặt tại Công viên Trung tâm với sức chứa là 68 giường.

Chùm ảnh nhiều nước duy trì khoảng cách xã hội chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Cụm từ “khoảng cách xã hội” (social distancing) gần đây liên tục được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông và được khuyến cáo là 1 trong các biện pháp hữu hiệu giảm lây lan dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Động vật hoang dã tung tăng dạo phố ở một số nước phong tỏa vì COVID-19

Bảo Châu |

Tại nhiều thành phố đang phong toả trên thế giới, trong khi con người đang cố thủ trong nhà tránh dịch COVID-19, các con động vật hoang dã lại đang tận hưởng thú vui khám phá các đường phố lớn vắng vẻ.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến tại Công viên Trung tâm New York

Thanh Hà |

Một bệnh viện dã chiến mới ở Công viên Trung tâm của New York, Mỹ khai trương ngày 31.3 để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Theo một phát ngôn viên của Hệ thống Y tế Mount Sinai, bệnh viện tạm này sẽ được đặt tại Công viên Trung tâm với sức chứa là 68 giường.

Chùm ảnh nhiều nước duy trì khoảng cách xã hội chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Cụm từ “khoảng cách xã hội” (social distancing) gần đây liên tục được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông và được khuyến cáo là 1 trong các biện pháp hữu hiệu giảm lây lan dịch COVID-19.