Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM kê thêm giường vì quá tải ca sốt xuất huyết

NGUYỄN LY |

TPHCM - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM có 3 ca tử vong vì sốt xuất huyết (SXH). Tất cả các khoa phòng hiện nay đều có bệnh nhân SXH và trở nên quá tải.

 
Với chỉ tiêu 550 giường bệnh, nhưng do tình hình dịch SXH căng thẳng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đang tiếp nhận điều trị cho 739 bệnh nhân mắc SXH, khiến hầu hết các khoa đểu phải kê thêm giường, kể cả ngoài hành lang.
 
Nhiều bệnh nhân nhập viện ở tuyến tỉnh thành phía Nam trong tình trạng suy đa tạng, khiến công tác cấp cứu điều trị kéo dài.
 
Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, khoa hồi sức tích cực là khoa xử lý những ca nặng, khẩn cấp nhưng vì số lượng quá tải, nếu các khoa còn lại nếu có bệnh nhân chuyển nặng phải ở lại tại khoa điều trị tiếp tục.
 
Đồng thời, cũng theo bác sĩ Dũng, khó khăn lớn nhất hiện nay của Bệnh viện là việc sàng lọc bệnh nhân tuyến dưới còn hạn chế vì nhiều bệnh nhân có thể điều trị được tuyến dưới nhưng vẫn chuyển lên dẫn đến số lượng quá tải nhanh chóng.
 
Bên trong phòng điều trị SXH luôn chật kín bệnh nhân đang được điều trị.
 
BS.CKII Nguyễn Thanh Phong cho biết, các bệnh nhân nhập viện đều muộn và có các dấu hiệu sốc sốt xuất huyết, cũng may mắn bệnh viện đủ dịch truyền điều trị và hệ thống máy móc hỗ trợ thêm.
 
Chị Trang (ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) sau nhiều ngày sốt không giảm, chị Trang nhập bệnh viện điều trị và theo dõi vì bác sĩ lo lắng chị có dấu hiệu chuyển nặng.
 
Đứng trước tình hình trên, ngày (27.6) Thứ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có buổi làm việc trực tiếp với các bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Thứ Trưởng yêu cầu các bệnh viện cần tập huấn lại cho nhân viên y tế vì có hiện tượng quên bài, không phát hiện được dấu hiệu chuyển nặng của bệnh, phối hợp tốt với tuyến dưới để giảm tải áp lực cho tuyến trên. Đồng thời, vật tư y tế tiêu hao cần đánh giá khách quan và báo cáo sớm để Bộ Y tế có hướng giải quyết, tránh để thiếu thuốc.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đề nghị Bộ Y tế xem xét thành lập quỹ mua sắm phòng dịch

NGUYỄN LY |

TPHCM - Chỉ trong vòng 2 tháng gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tăng gấp 4 lần so với tháng 1.2022. Hiện phía Nam ghi nhận 42 người đã tử vong vì SXH và nhiều bệnh viện tại TPHCM đang vừa chống dịch, vừa là hậu phương lo cho các tỉnh phía Nam.

TPHCM ghi nhận gần 19.000 ca sốt xuất huyết

Thanh Chân |

TPHCM - Thành phố ghi nhận 18.976 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số ca mắc tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú.

TPHCM cần điều phối bệnh nhân sốt xuất huyết tránh quá tải tuyến cuối

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết căng thẳng, ngày 27.6, Thứ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM đề nghị Bộ Y tế xem xét thành lập quỹ mua sắm phòng dịch

NGUYỄN LY |

TPHCM - Chỉ trong vòng 2 tháng gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tăng gấp 4 lần so với tháng 1.2022. Hiện phía Nam ghi nhận 42 người đã tử vong vì SXH và nhiều bệnh viện tại TPHCM đang vừa chống dịch, vừa là hậu phương lo cho các tỉnh phía Nam.

TPHCM ghi nhận gần 19.000 ca sốt xuất huyết

Thanh Chân |

TPHCM - Thành phố ghi nhận 18.976 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số ca mắc tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú.

TPHCM cần điều phối bệnh nhân sốt xuất huyết tránh quá tải tuyến cuối

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết căng thẳng, ngày 27.6, Thứ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM.