Bệnh viện 700 giường ở Nam Định xây dựng lại sau 17 năm bỏ không

Lương Hà |

Nam Định - Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa cấp vùng quy mô 700 giường đang thi công dang dở, nay được điều chỉnh thành Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Hiện tại, dự án đang gấp rút thi công, nhiều hạng mục đang dần hoàn thiện để sớm đi vào hoạt động.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, trước đây là Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa cấp vùng quy mô 700 giường được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại các văn bản số 1594/CP-VX ngày 25.10.2004 và văn bản số 27/TTg-VX ngày 6.1.2006. Thế nhưng, vì nhiều lý do khác nhau, dự án đã tạm dừng thực hiện từ năm 2012 khi đã xây dựng hoàn thành cơ bản phần kết cấu công trình chính và một số hạng mục phụ trợ.
Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, trước đây là Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa cấp vùng quy mô 700 giường được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại các văn bản số 1594/CP-VX ngày 25.10.2004 và văn bản số 27/TTg-VX ngày 6.1.2006. Thế nhưng, vì nhiều lý do khác nhau, dự án đã tạm dừng thực hiện từ năm 2012 khi đã xây dựng hoàn thành cơ bản phần kết cấu công trình chính và một số hạng mục phụ trợ.
aa
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 842/TTg-KGVX ngày 12.7.2019 về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa 700 giường tỉnh Nam Định từ Bệnh viện trung tâm vùng thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Đến năm 2021, dự án được tái khởi động lại.
Được biết, mới có tổng mức đầu tư hơn 1.467 tỉ đồng; trong đó vốn ngân sách T.Ư và vốn ngân sách tỉnh trước đây đã thực hiện hơn 261 tỉ đồng, phần còn lại của DA sau khi điều chỉnh sẽ có 100% vốn ngân sách tỉnh Nam Định
Được biết, dự án mới có tổng mức đầu tư hơn 1.467 tỉ đồng; trong đó vốn ngân sách T.Ư và vốn ngân sách tỉnh trước đây đã thực hiện hơn 261 tỉ đồng, phần còn lại của dự án sau khi điều chỉnh sẽ có 100% vốn ngân sách tỉnh Nam Định.
Theo đó, dự án được thực hiện tại khu đất có diện tích 9,25ha tại phường Lộc Hạ (TP.Nam Định), được thiết kế với quy mô 700 giường bệnh, gồm các khoa, phòng theo tiêu chuẩn của Bệnh viện Đa khoa cấp tỉnh.
Dự án được thực hiện tại khu đất có diện tích 9,25ha tại phường Lộc Hạ (TP Nam Định), được thiết kế với quy mô 700 giường bệnh, gồm các khoa, phòng theo tiêu chuẩn của Bệnh viện Đa khoa cấp tỉnh.
aaa
Ông Trần Duy Tuấn - Giám đốc quản lý Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho biết: "Đến nay, tiến độ thực hiện tổng thể toàn dự án được khoảng trên 40%. Vì đây là công trình cải tạo nên ban đầu đơn vị thi công gặp rất nhiều khó khăn. Trước đây, các hạng mục xây dựng cho một Dự án Bệnh viện Đa khoa cấp vùng sẽ khác với Bệnh viện Đa khoa cấp tỉnh. Do đó, khi sửa lại từ thiết kế cũ sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng đến thời điểm hiện tại các hạng mục của dự án đang được triển khai thi công đồng bộ."
Trong ảnh là khu vực nhà số 1 - Khoa cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và hành chính đã được
Trong ảnh là khu vực nhà số 1 - Khoa cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và hành chính đã được thi công hoàn thiện khoảng 97%.
aaa
Các hạng mục phục vụ cho ngành y tế chất lượng cao đang được lắp đặt tại nhà số 1.
Khu vực cầu thang bộ được lắp hệ thống đèn sáng tự động.
Khu vực cầu thang bộ được lắp hệ thống đèn sáng tự động.
aa
Nhà số 2, 3, 6, và toàn bộ hệ thống đường cầu đi lên sảnh nhà số 1, 3, 6 cũng đang thi công đồng bộ.
“Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đang tiến hành thi công giai đoạn 2, giai đoạn 1 thì đã cơ bản hoàn thành. Bên cạnh đó, do thời gian để khá lâu nên có một số vị trí bê tông như bê tông sàn, thép đầu cột, dầm,... phải mất thời gian kiểm tra lại chất lượng bê tông, sau đó đơn vị mới triển khai thi công” - ông Nguyễn Tiến Lộc - Giám đốc Ban điều hành ... thông tin.
“Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đang tiến hành thi công giai đoạn 2, giai đoạn 1 thì đã cơ bản hoàn thành. Bên cạnh đó, do thời gian để khá lâu nên có một số vị trí bê tông như bê tông sàn, thép đầu cột, dầm,... phải mất thời gian kiểm tra lại chất lượng sắt và bê tông, sau đó đơn vị mới triển khai thi công” - ông Nguyễn Tiến Lộc - Giám đốc ban điều hành dự án của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex thông tin.
aa
Giai đoạn 2 của dự án đang có khoảng 450 công nhân làm việc giờ hành chính ban ngày và hơn 120 công nhân tăng ca làm đêm.
aaa
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định, công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định khi đi vào hoạt động sẽ giúp nâng cao, phát triển ngành y tế của địa phương. Đồng thời, thu hút được nguồn nhân lực y, bác sĩ có chuyên môn tốt hơn để phục vụ, chăm sóc sức khỏe người dân. Ảnh: Phối cảnh Ban Quản lý cung cấp
Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Cầu vượt sông Hồng gần 1.000 tỉ đồng nối Thái Bình - Nam Định tiến về đích

Lương Hà |

Thái Bình - Cầu vượt sông Hồng nối Thái Bình - Nam Định nằm trên tuyến đường bộ ven biển với tổng số vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, có chiều dài 1,4 km đang dần hoàn thành sau gần 3 năm thi công.

Cận cảnh chiếc kèn đồng khủng nặng 3 tạ ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Chiếc kèn đồng "khủng" dài hơn 5m, nặng tới 3 tạ tại Giáo phận Bùi Chu (xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) độc đáo bởi kích thước lớn gấp khoảng 100 lần chiếc kèn bình thường.

Tuyến đường gần 6.000 tỉ đồng ở Nam Định thành hình sau gần 1 năm thi công

Lương Hà |

Nam Định - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển có tổng chiều dài tuyến khoảng 24,7km, đang thành hình sau gần 1 năm thi công.

Tin 20h: Người dân sẽ lỗ bao nhiêu tiền nếu mua vàng trong ngày hôm nay?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 30.12: Dân Thủ đô ngồi nhà sắm đào chơi Tết Dương lịch; Người dân sẽ lỗ bao nhiêu tiền nếu mua vàng trong ngày hôm nay; Triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn liên tỉnh hơn 25.000 tỉ đồng;...

Bộ Công an nêu giải pháp để tội phạm lừa đảo trên mạng hết đường lộng hành

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc đối sách và xác thực định danh kho số di động nên chưa thể hạn chế được tối đa đối tượng lừa đảo qua điện thoại di động, không gian mạng.

Làm xuyên nghỉ lễ, tài xế thất vọng khi thu nhập không đủ tiền đổ xăng

Nhóm PV |

Hà Nội - Trong khi mọi người về quê nghỉ Tết dương lịch, nhiều tài xế công nghệ lựa chọn làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, nhiều tài xế không khỏi thất vọng vì lượng khách ít, kéo theo thu nhập giảm mạnh.

Tuyển thủ futsal Việt Nam bất ngờ giải nghệ ở tuổi 32

Thanh Vũ |

Cầu thủ futsal Nguyễn Đắc Huy bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32.

Chốt tên chính thức cầu 1.700 tỉ đồng bắc qua vịnh Cửa Lục của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cầu Cửa Lục 3 bắc qua vịnh Cửa Lục, TP.Hạ Long, sẽ được khánh thành vào ngày 1.1.2024, được đặt tên chính thức là cầu Bình Minh. Trước đó, TP.Hạ Long đưa ra 3 phương án tên cho cây cầu này, trong đó có “Bình Minh” để lấy ý kiến nhân dân về việc đặt tên cho cầu.

Cầu vượt sông Hồng gần 1.000 tỉ đồng nối Thái Bình - Nam Định tiến về đích

Lương Hà |

Thái Bình - Cầu vượt sông Hồng nối Thái Bình - Nam Định nằm trên tuyến đường bộ ven biển với tổng số vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, có chiều dài 1,4 km đang dần hoàn thành sau gần 3 năm thi công.

Cận cảnh chiếc kèn đồng khủng nặng 3 tạ ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Chiếc kèn đồng "khủng" dài hơn 5m, nặng tới 3 tạ tại Giáo phận Bùi Chu (xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) độc đáo bởi kích thước lớn gấp khoảng 100 lần chiếc kèn bình thường.

Tuyến đường gần 6.000 tỉ đồng ở Nam Định thành hình sau gần 1 năm thi công

Lương Hà |

Nam Định - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển có tổng chiều dài tuyến khoảng 24,7km, đang thành hình sau gần 1 năm thi công.