Bến xe Miền Đông TPHCM: "Cháy" vé xe giường nằm, ế vé xe ghế ngồi

HỮU HUY - MINH QUÂN |

Ngày 12.1, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) đã mở bán vé xe Tết ủy thác (vé của doanh nghiệp gửi bến bán), nhưng lượng khách đến mua rất ít. Ngược lại, tại các quầy vé do các hãng xe chất lượng cao tự bán vé lại nhiều người chờ mua, mặc dù nhiều hãng đã "cháy" vé xe Tết từ nhiều ngày trước đó.

Từ ngày 12.1 – 7.2 (tức từ ngày 30.11 đến 26.12 âm lịch), bến xe Miền Đông mở bán vé xe Tết ủy thác cho hành khách đi các ngày 24 – 28 tháng Chạp.
Vé được bán trực tiếp tại quầy số 10 từ 5h – 19h hàng ngày. Tuy nhiên, theo ghi nhận, vé ủy thác vắng khách đến mua, chỉ có vài người đến hỏi thông tin rồi rời đi.
Theo một số người đến mua vé, sở dĩ vé ủy thác "ế" khách vì loại vé này chỉ có ghế ngồi, không có giường nằm.
Tại quầy bán vè xe Tết ủy thác vắng hoe khách.
Tại quầy bán vé xe Tết ủy thác vắng hoe khách.
Tại quầy vé các hãng xe chất lượng, một cảnh trái ngược diễn ra khi có đông người đến hỏi thông tin và mua vé.
Trong khi đó, tại quầy vé các hãng xe chất lượng cao tự bán vé, một cảnh trái ngược diễn ra khi có đông người đến hỏi thông tin và mua vé.

Theo những hành khách thì loại vé ủy thác vốn chỉ có ghế ngồi, không có giường nằm, nên với hành trình di chuyển xa, đa số người chọn loại xe có giường nằm, dù giá có đắt hơn.
Trong buổi trưa 12.1, một số hãng xe chất lượng cao tự bán vé đã thông báo hết loại vé giường nằm trong các ngày cao điểm Tết. Đại diện nhà xe Chín Nghĩa cho biết hết vé xe giường nằm từ TPHCM - Quảng Ngãi vào các ngày từ 24 đến 28 tháng Chạp. Nhà xe đã có kế hoạch thuê xe tăng cường và bổ sung vé phục vụ hành khách.
Ông Lâm Sơn Bình (41 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết: "Tôi ở Bình Dương, từ sáng đã đến Bến xe Miền Đông để mua vé xe cho gia đình về Quảng Ngãi trong dịp Tết. Nhưng một số hãng xe đã hết vé giường nằm vào những ngày từ 28-29 Tết và chỉ còn vé ghế ngồi. Những hãng còn ghế giường nằm thì giá khá cao".
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Tạ Chương Chín - Phó Giám đốc bến xe Miền Đông cho biết, có thể do ngày đầu mở bán vé xe ủy thác nhiều người chưa biết nên vé bán ra chậm. Ông Chín khẳng định toàn bộ số xe ủy thác đều đạt chất lượng cao nên hành khách an tâm khi đi lại bằng những xe này. Ngoài ra, các hãng xe thương hiệu hết vé đã lên kế hoạch thuê xe bên ngoài để tăng cường trong dịp cao điểm Tết nên hành khách không lo thiếu vé xe.
Về giá vé, lãnh đạo bến xe Miền Đông cho biết áp dụng mức tăng từ 20-60% theo từng chặng và thời điểm cụ thể để bù chiều xe chạy rỗng.
HỮU HUY - MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bình Dương và Bình Phước tặng 4.300 vé xe đưa đoàn viên về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Đến ngày 6.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và Bình Phước đang khẩn trương thực hiện các bước để hoàn tất thủ tục thực hiện chương trình trao tặng hơn 4.300 vé xe đưa đoàn viên khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán 2021.

Tặng 1.500 vé xe, vé tàu cho CNLĐ về quê ăn Tết Tân sửu 2021

Nam Dương |

Ngoài việc tặng 1.500 vé xe, Công đoàn các Khu chế xuất - công nghiệp TPHCM sẽ phối hợp với các doanh nghiệp tặng vé, tổ chức xe đưa đón 3.500 người lao động về quê ăn Tết.

Đà Nẵng tặng 300 vé xe cho sinh viên về quê đón Tết Tân Sửu

THUỲ TRANG |

Tối 4.1, Ban thư ký Hội sinh viên Đà Nẵng đã tổ chức chương trình kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam. Bên cạnh việc tôn vinh các tấm gương "Sinh viên 5 tốt", Đà Nẵng đã tặng 300 vé xe cho các sinh viên có cơ hội về quê đón Tết Tân Sửu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

LĐLĐ Bình Dương và Bình Phước tặng 4.300 vé xe đưa đoàn viên về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Đến ngày 6.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và Bình Phước đang khẩn trương thực hiện các bước để hoàn tất thủ tục thực hiện chương trình trao tặng hơn 4.300 vé xe đưa đoàn viên khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán 2021.

Tặng 1.500 vé xe, vé tàu cho CNLĐ về quê ăn Tết Tân sửu 2021

Nam Dương |

Ngoài việc tặng 1.500 vé xe, Công đoàn các Khu chế xuất - công nghiệp TPHCM sẽ phối hợp với các doanh nghiệp tặng vé, tổ chức xe đưa đón 3.500 người lao động về quê ăn Tết.

Đà Nẵng tặng 300 vé xe cho sinh viên về quê đón Tết Tân Sửu

THUỲ TRANG |

Tối 4.1, Ban thư ký Hội sinh viên Đà Nẵng đã tổ chức chương trình kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam. Bên cạnh việc tôn vinh các tấm gương "Sinh viên 5 tốt", Đà Nẵng đã tặng 300 vé xe cho các sinh viên có cơ hội về quê đón Tết Tân Sửu.