Bến xe Miền Đông mới đìu hiu sau 10 ngày đi vào hoạt động

Chân Phúc |

Sau 10 ngày đi vào hoạt động, bến xe Miền Đông mới (quận 9, TPHCM) vẫn đìu hiu vì rất vắng khách.

Ghi nhận của PV trong ngày 20.10, tại Bến xe Miền Đông mới tình hình kinh doanh vận tải diễn ra khá vắng vẻ.
Khu vực sảnh, lối đi trước cửa bến xe chỉ có nhân viên bảo vệ túc trực, không có hành khách qua lại.
Khu vực sảnh, lối đi trước cửa bến xe chỉ có nhân viên bảo vệ túc trực, thỉnh thoảng mới có hành khách, xe ra vào. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1 có 71 tuyến xe (có cự ly từ 1.100km trở lên, tính từ tỉnh Quảng Trị trở ra các tỉnh phía Bắc) hoạt động tại bến xe Miền Đông hiện hữu (quận Bình Thạnh) sẽ được dời về bến xe Miền Đông mới.
Tuy nhiên, để việc di dời mang lại hiệu quả, Sở GTVT TPHCM thống nhất đề xuất của các đơn vị vận tải, trong giai đoạn 1 tạm thời lưu đậu xe khách để đón trả khách tại bến xe Miền Đông cũ trước khi đến bến xe Miền Đông mới hoàn tất các thủ tục xuất bến theo quy định (thời hạn tạm thời không quá ba tháng kể từ ngày 10.10). Trong hình là khu vực quầy bán vé tại bến xe Miền Đông mới.
Dãy ghế ngồi không có ai sử dụng khiến cả khu vực rơi vào cảnh đìu hiu. "Hiện bến xe chỉ có xe buýt hoạt động, xe khách chỉ ra vào đón, trả khách rồi đi chứ không đỗ lại trong bến, do đó việc bến xe mới đi vào hoạt động nhưng vắng vẻ là điều dễ hiểu", một nhân viên bảo vệ lý giải.
Anh Hoàng Xuân Hồng (quận 9, TPHCM) cho biết: "Những ngày này nghe tin mưa lũ ở quê nên ghé bến mua vé để về quê, tuy nhiên khi đến bến thì được biết ở đây chưa bán vé nên được hướng dẫn liên hệ với nhà xe, sau đó nhà xe sẽ ghé bến đón sau".
Do mới đi vào hoạt động, hành khách tới bến chưa quen các lối đi cũng như quy định tại bến nên được nhân viên bảo vệ hướng dẫn rất tận tình.
Xe buýt xuất bến gần như luôn trong tình trạng không có khách.
BXMĐ mới được khởi công xây dựng vào tháng 4.2017, với diện tích hơn 16ha (rộng gấp 3 lần BXMĐ cũ) với vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án được đầu tư khoảng 740 tỷ đồng. Bến xe được chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 10.10.2020.
Bến xe Miền Đông mới được khởi công vào tháng 4.2017 trên diện tích 16 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng. Bến xe lớn nhất nước này có thể phục vụ hơn 7 triệu lượt hành khách/năm, giai đoạn 1 của dự án được đầu tư khoảng 740 tỉ đồng. Trước đó, ngày 10.10.2020 bến xe được chính thức đưa vào hoạt động.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Bến xe Miền Đông mới đi vào hoạt động: Lo ế khách vì “xe dù, bến cóc”

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới (quận 9, TPHCM) chính thức hoạt động từ ngày 10.10, bước đầu phục vụ các tuyến có cự ly 1.100 km trở lên, từ Quảng Trị trở ra phía Bắc. Việc di dời các tuyến vận tải từ bến xe cũ đến Bến xe miền Đông mới khiến nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo ngại số lượng hành khách giảm bởi bến xe mới ở xa ngoại thành, tình trạng “xe dù, bến cóc” có thể sẽ phát sinh trong nội thành.

Bến xe Miền Đông mới hiện đại như ga sân bay đi vào hoạt động

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới rộng hơn 16 ha là bến xe có quy mô lớn nhất nước, được lắp đặt các trang thiết bị hiện đại vừa chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1.

Có gì bên trong Bến xe Miền Đông mới trước giờ đi vào hoạt động ?

Anh Tú |

Sáng mai (10.10), Bến xe Miền Đông sẽ chính thức đi vào hoạt động để phục vụ người dân TPHCM. Trong giai đoạn 1, bến xe sẽ có 24 tuyến xe khách đi các tỉnh, thành, từ Quảng Trị trở ra Bắc.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bến xe Miền Đông mới đi vào hoạt động: Lo ế khách vì “xe dù, bến cóc”

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới (quận 9, TPHCM) chính thức hoạt động từ ngày 10.10, bước đầu phục vụ các tuyến có cự ly 1.100 km trở lên, từ Quảng Trị trở ra phía Bắc. Việc di dời các tuyến vận tải từ bến xe cũ đến Bến xe miền Đông mới khiến nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo ngại số lượng hành khách giảm bởi bến xe mới ở xa ngoại thành, tình trạng “xe dù, bến cóc” có thể sẽ phát sinh trong nội thành.

Bến xe Miền Đông mới hiện đại như ga sân bay đi vào hoạt động

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới rộng hơn 16 ha là bến xe có quy mô lớn nhất nước, được lắp đặt các trang thiết bị hiện đại vừa chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1.

Có gì bên trong Bến xe Miền Đông mới trước giờ đi vào hoạt động ?

Anh Tú |

Sáng mai (10.10), Bến xe Miền Đông sẽ chính thức đi vào hoạt động để phục vụ người dân TPHCM. Trong giai đoạn 1, bến xe sẽ có 24 tuyến xe khách đi các tỉnh, thành, từ Quảng Trị trở ra Bắc.