Bến xe Miền Đông "gồng mình" đón lượng khách lớn về quê ăn Tết

Chân Phúc |

Tết Nguyên đán đang đến gần khiến cho không khí tại bến xe nhộn nhịp hơn, hàng nghìn người mang theo đồ đạc cá nhân chuẩn bị rời Sài Gòn về quê đón Tết.
 
Ghi nhận tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) trưa ngày 18.1 (tức ngày 24 tháng Chạp), lượng hành khách đổ  về  bến xe để chuẩn bị về quê rất đông. Tại khu vực phòng chờ, ghế ngồi đã kín chỗ.
 
Tại khu vực bán vé, dòng người xếp thành hàng dài chờ mua vé xe. Tính đến ngày 18.1, tổng lượng vé tại bến xe Miền Đông còn khoảng 90.000 vé. Đáng chú ý, xe giường nằm tại Bến xe Miền Đông vẫn còn khoảng 20.000 vé, trong đó, các chặng về miền Trung, Tây nguyên còn 13.530 vé. Còn về khu vực miền Bắc, với hơn 6.000 vé vẫn chưa có người mua.
 
Khu vực soát vé trước khi vào bến chật kín người.
 
Thời tiết nóng bức, thời gian chờ xuất bến khá lâu, nhiều hành khách biểu hiện  vẻ mặt khá mệt mỏi.
 
Taxi liên tục ra vào, đưa người dân đến bến xe để về quê đón tết.
 
Thời gian nghỉ Tết khá dài nên nhiều người mang theo lượng lớn hành lý về quê.
 
 
Năm nay nhiều trường học trên địa bàn TPHCM được nghỉ học khá sớm, nhiều sinh viên tranh thủ về quê sớm để phụ giúp gia đình.
 
Bên trong bến một nhà xe đang sắp xếp hành lý cho hành khách, chuẩn bị rời bến đưa người dân về quê đón Tết.
 
Nhiều người ngồi chờ sẵn trước đầu xe để tránh tình trạng xe chạy mà người còn ở lại bến.
 
 
Lượng hành khách tăng cao, xe ra vào bến liên tục, lực lượng bảo vệ bến xe phải hoạt động liên tục để đảm bảo bến xe hoạt động an toàn.
 
Các tuyến đường quanh bến xe Miền Đông như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh,... chật kín người, nhiều lúc không thể di chuyển nổi.
 
Dự kiến, trong nhiều ngày tới, lượng người đổ về bến xe Miền Đông để về quê đón Tết  sẽ còn tăng cao hơn nữa.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Các bến xe ở Sài Gòn “xuất quân” chở 1,6 triệu khách dịp Tết Canh Tý 2020

MINH QUÂN |

Lượng hành khách đi lại trong 20 ngày trước và sau Tết Canh Tý 2020 tại các bến xe lớn của TPHCM ước đạt 1,6 triệu lượt, trong đó 10 ngày trước Tết là 1 triệu lượt.

Xe khách chạy kiểu "rùa bò" vẫn lộng hành gần khu vực bến xe Mỹ Đình

Nhóm PV |

Gần Tết Nguyên đán, trên địa bàn Hà Nội, xuất hiện tình trạng nhiều xe khách, xe dù chạy kiểu “rùa bò” để đón khách, nhận chở hàng khiến cho hình hình giao thông dịp Tết thêm ùn tắc, gây bức xúc cho người dân.

Bến xe lớn nhất Sài Gòn đìu hiu trong ngày cuối cùng của năm

Chân Phúc |

Tết dương lịch 2020 chỉ được nghỉ một ngày, lại gần với ngày nghỉ Tết Nguyên đán nên lượng khách đổ ra bến xe ở TP.Hồ Chí Minh rải rác, không đông đúc như mọi năm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Các bến xe ở Sài Gòn “xuất quân” chở 1,6 triệu khách dịp Tết Canh Tý 2020

MINH QUÂN |

Lượng hành khách đi lại trong 20 ngày trước và sau Tết Canh Tý 2020 tại các bến xe lớn của TPHCM ước đạt 1,6 triệu lượt, trong đó 10 ngày trước Tết là 1 triệu lượt.

Xe khách chạy kiểu "rùa bò" vẫn lộng hành gần khu vực bến xe Mỹ Đình

Nhóm PV |

Gần Tết Nguyên đán, trên địa bàn Hà Nội, xuất hiện tình trạng nhiều xe khách, xe dù chạy kiểu “rùa bò” để đón khách, nhận chở hàng khiến cho hình hình giao thông dịp Tết thêm ùn tắc, gây bức xúc cho người dân.

Bến xe lớn nhất Sài Gòn đìu hiu trong ngày cuối cùng của năm

Chân Phúc |

Tết dương lịch 2020 chỉ được nghỉ một ngày, lại gần với ngày nghỉ Tết Nguyên đán nên lượng khách đổ ra bến xe ở TP.Hồ Chí Minh rải rác, không đông đúc như mọi năm.